Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Nông dân miền Tây tất bật cho vụ hoa kiểng Tết

Thanh Phê: Thứ hai 11/11/2024, 08:17 (GMT+7)

Còn khoảng 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thời điểm này, trên những cánh đồng hoa, bà con nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã tất bật với mùa vụ Tết. Một số nông dân cũng chủ động lựa chọn những giống hoa mới để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Thời điểm này, không khí xuân đã bắt đầu đến sớm trên những cánh đồng ở Làng hoa Xáng Mới, ấp Xáng Mới, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Sau hơn 20 năm tồn tại và phát triển, nghề trồng hoa đã trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân nơi đây.

Ông Dương Văn Hùng, Giám đốc Hợp tác xã trồng hoa Xáng Mới cho hay, HTX hiện có 13 hộ thành viên chuyên sản xuất hoa phục vụ thị trường Tết. Còn tính chung toàn ấp thì có khoảng 100 hộ theo nghề trồng hoa. Vạn thọ là loại hoa được bà con chọn trồng nhiều nhất do thị trường ưa chuộng, dễ tiêu thụ. Bên cạnh đó, còn có các loại hoa khác như hướng dương, cúc đồng tiền, cát tường, hồng nhung, ớt kiểng, dạ yến thảo, …

Bước vào đầu tháng 10 âm lịch là các hộ dân ở đây đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị vụ hoa Tết 2025. Dự kiến khoảng 20 tới 22 tháng 10 âm lịch tới đây, bà con sẽ bắt đầu gieo hạt hoa vạn thọ. Ông Dương Văn Hùng cho biết: HTX theo tôi thống kê thì khoảng trên dưới 25 ngàn giỏ. Đa số là vạn thọ. Cái dịp tết ở đây vạn thọ là thịnh hành cho nên dịp tết là đổ xô trồng vạn thọ là nhiều nhất. Chuẩn bị hết rồi. Rồi cũng có nhiều loại hoa nhưng mà một ít, một ít, cúc đại đóa, cúc tiger, cúc nhám, hồng nhung rồi long phụng rồi cúc thọ, ban mai. Long phụng với hồng nhung thì rằm tháng 9 là bỏ hột.

Theo ông Hùng, bên cạnh các hộ trồng hoa chuyên phục vụ thị trường Tết thì làng hoa Xáng Mới còn có khoảng 9-10 hộ duy trì trồng hoa quanh năm, với khoảng 20.000 chậu cung cấp thường xuyên cho thị trường vào các ngày rằm, ngày lễ lớn. Các chậu hoa thường được người dân đặt trong sân nhà, bên bờ sông, bờ ruộng,… để tối ưu diện tích trồng trọt. Nghề trồng hoa đã giải quyết được một lượng lớn lao động nhàn rỗi ở địa phương và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Đang quấn bầu chuẩn bị xuống giống vạn thọ để bán cây con, ông Lê Hoàng Nam, người dân làng hoa Xáng Mới cho hay, khoảng ngày 23-24 tháng 11 âm lịch là ông bắt đầu xuống giống vạn thọ và cúc mâm xôi. Theo ông, cứ mỗi dịp Tết, nghề trồng hoa giúp nhiều hộ nơi đây có cuộc sống sung túc, khá giả : Vạn thọ, cúc mâm xôi. Cúc thì bỏ hột trồng lâu rồi, còn để ngoài ruộng đó. Khúc trên này nè, trồng nhiều lắm. Uơm ngoài ruộng, đằng này trồng mãn năm luôn. Thấy đỡ, êm lắm, làm nghề thấy êm lắm với đồ bầu đồ đó. Trồng đằng này nó làm giàu đó. Nó trồng mãng năm luôn, tới rằm nào nó cũng có bông bán hết trơn.

Nông dân làng hoa Xáng Mới, Hậu Giang tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết 2025 (Thanh Phê/ Mekong FM)

Nông dân làng hoa Xáng Mới, Hậu Giang tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết 2025 (Thanh Phê/ Mekong FM)

Còn với bà Nguyễn Thị Thắm, những ngày này cũng đang luôn tay luôn chân cho kịp xuống giống vạn thọ để bán cây con cho những hộ có nhu cầu. Đã nhiều năm nay, đây là công việc gắn liền với bà ở làng hoa này: Năm nào tôi cũng làm hết trơn. Tới giờ thời điểm này là làm. Bán cây con, bữa nay ghim là tới 20 tháng 10 này là bưng đi bán nè. Năm nay cái dạng làm yếu là tôi làm có 2 thiên hà. Mọi năm là tôi làm tới 4-5 thiên lận với 1 thiên bông vô chậu với mấy thiên cải, bao nhiêu đó. Tôi bán cây con không hà. Một vụ vậy đó hồi mấy năm trước, tôi bán một vụ là 6-7 triệu hoặc là 5-6 triệu. Cỡ 15 ngày là đem ra chợ bán. Thấy vậy chứ cực lắm nhưng mà không làm nó buồn.

Còn tại làng hoa Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, địa phương có tiếng về trồng hoa Tết ở miền Tây với diện tích hơn 950 hecta. Nơi đây có hơn 2.000 chủng loại hoa khác nhau, tập trung chủ yếu ở phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông.

Thời điểm này, các loại hoa, kiểng có thời gian sinh trưởng lâu như cúc mâm xôi, các loại cây lá màu, kiểng lá đã được bà con xuống giống, chăm sóc. Theo bà con, một số loại hoa khó trồng và hẹp đầu ra được nông dân giảm số lượng và thay thế bằng những giống hoa mới được thị trường ưa chuộng như: cúc pha lê, cúc họa mi, cúc Hàn Quốc nhiều màu… Bà con làng hoa Sa Đéc cho biết, năm nay, nhà vườn gặp nhiều khó khăn do nguyên liệu đầu vào tăng cao như phân rơm, phân vô cơ, công chăm sóc... nên có khả năng ảnh hưởng nhiều đến chi phí vụ hoa Tết. Dự kiến vụ hoa tết năm 2025 sẽ xuống giống dứt điểm vào giữa tháng 10 âm lịch với các loại hoa ngắn ngày như: vạn thọ, hướng dương, thược dược…

Ông Trần Văn Tiếp, Chủ nhiệm Hội quán Tôi Yêu Màu Tím, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, cho biết các hội viên của hội quán đang tập trung sản xuất khoảng 5ha hoa với đủ các chủng loại như hoa cúc, hồng, vạn thọ, … để chuẩn bị cung ứng hoa cho thị trường tết năm 2025…

Dự kiến sẽ xuất bán khoảng 100.000 chậu hoa các loại phục vụ thị trường: Hội quán được 25 thành viên. Năm nay trồng cá thể, mỗi người đều trồng riêng, không có làm chung như mọi năm. Bị vì qua thời COVID-19 với năm rồi bị hơi sốc. Năm nay làm riêng thì tổng cộng năm nay Hội quán làm được khoảng cỡ 50.000 chậu. Các loại hoa khác như là vạn thọ, ba cái loại ngắn hạn như là cúc Đài Loan, mồng gà, hướng dương đồ thì vài chục ngàn nữa. Năm nay chắc làm khoảng được 100.000 chậu.

Bên cạnh những kỳ vọng cho vụ hoa tết, một số nhà vườn trồng hoa ở ĐBSCL ngoài lo ngại về sức mua năm nay, thì diễn biến phức tạp của thời tiết cũng ảnh hưởng khiến nhà vườn tốn nhiều công sức bảo vệ và chăm sóc, khiến họ vừa trồng, vừa lo. Để vụ hoa tết Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngành chức năng các địa phương khuyến cáo nông dân cần nắm bắt kịp thời những dự báo từ ngành chức năng về diễn biến của thời tiết để thích ứng sản xuất.

 

Thanh Phê/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường. Với những người con xa quê, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là được bon bon trên những cung đường cao tốc Bắc - Nam hiện đại để rút ngắn hành trình về nhà sum họp.

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Trong khi các doanh nghiệp vận tải, các hãng hàng không đang có phương án tăng cường phục vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cận Tết thì các trường đại học cũng chủ động có các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê đón Tết, góp phần giảm áp lực giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 238/TTr-BYT gửi Chính phủ, đề nghị tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai.

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Chỉ cách đoàn tàu đang lao tới chừng nửa mét, một nữ du khách ung dung ngồi sát mép đường ray, chờ tàu chạy qua để quay video. Đó là hình ảnh xuất hiện trong một clip lan truyền trên mạng xã hội tối 26/1 đã nhanh chóng gây bức xúc dư luận.

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để 'giải nén' đô thị

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để "giải nén" đô thị

Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được thông qua, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào. Mục tiêu và những lợi ích tổng thể của kế hoạch này là gì?