Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Nỗ lực nước rút trên công trường Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Hoàng Hà: Thứ hai 28/07/2025, 18:11 (GMT+7)

Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, phấn đấu phát điện tổ máy số 1 vào đúng dịp 19/8, kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Sau hơn 4 năm thi công, với vô vàn thách thức, công trình đã hoàn thành hơn 96% tiến độ.

Phía sau những con số ấy là câu chuyện về sự kiên cường, bền bỉ bám trụ của hàng trăm kỹ sư, công nhân ngày đêm bám trụ công trường, vượt qua khó khăn chồng chất để giữ đúng lời hứa với Tổ quốc.

Bầu trời Hòa Bình những ngày qua luôn xám mù vì mưa. Mặc cho gió rít từng cơn, từng tốp công nhân vẫn tất bật thay nhau ra vào hầm dẫn nước dài gần 1km, đường kính 11m – nơi đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

Trong khu vực lắp đặt tổ máy, ánh đèn công trường cũng luôn sáng suốt ngày đêm. Hơn 700 công nhân cùna là đơn giá cố định, nhà thầu chịu toàn bộ rủi ro tăng chi phí. Chưa hết, địa chất khu vực thi công phức tạp đến mức khó lường.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn – Giám đốc điều hành Liên danh nhà thầu thi công gói XL01 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) cho biết: Đơn vị từng triển khai nhiều công trình lớn, nhưng hiếm có nơi nào địa chất biến động như ở đây. Có đoạn hầm cứ 50cm lại phải dừng lại xử lý, vì vách đá yếu, cấu trúc tầng lớp rời rạc, không thể đào sâu liên tục.

"Đỉnh điểm là vụ sạt trượt năm 2021 – khi hàng trăm nghìn khối đất đá từ cao độ 153m trượt xuống hố móng tổ máy ở cao độ 31m. Hệ quả là toàn bộ việc thi công phải dừng gần một năm để xử lý kỹ thuật và gia cố, gây chậm tiến độ hàng loạt hạng mục sau. Khối trượt lên đến 200.000m³, tràn xuống hố móng tổ máy, ảnh hưởng rất lớn đến an toàn thi công. Ở mỗi một cơ được xử lý một cách khác nhau, có những cơ chúng tôi phải khoan neo dự ứng lực để giữ đất giáp với chân tượng đài của Bác Hồ, dựng tường chắn bê tông, đắp đá để đảm bảo dung trọng và giữ lại toàn bộ kết cấu của địa chất".

Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng trải qua hàng loạt khó khăn chưa từng có – từ địa chất hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, đến những cú sốc như sạt trượt quy mô lớn hay biến động giá cả, dịch bệnh.

Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng trải qua hàng loạt khó khăn chưa từng có – từ địa chất hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, đến những cú sốc như sạt trượt quy mô lớn hay biến động giá cả, dịch bệnh.

Hơn 700 công nhân cùng hàng trăm kỹ sư vẫn kiên trì bám trụ, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt để hoàn thành sứ mệnh được giao

Hơn 700 công nhân cùng hàng trăm kỹ sư vẫn kiên trì bám trụ, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt để hoàn thành sứ mệnh được giao

Đại tá Trần Ngọc Tuấn cho biết thêm, ở một hạng mục khác – khu vực cửa nhận nước – công nhân cũng phải đào sâu từ cao trình 180m xuống tới cốt 60m, tức đào xuyên hơn 120m đá núi với kết cấu tầng lớp hỗn độn. Trong điều kiện đó, thiết kế phải thay đổi liên tục, chi phí gia cố đội lên hàng chục tỷ đồng. Thế nhưng, không một ai buông tay.

Kênh xả cuối cùng dự kiến ngập nước ngày 3/8 và hoàn thành toàn bộ vào 5/8/2025

Kênh xả cuối cùng dự kiến ngập nước ngày 3/8 và hoàn thành toàn bộ vào 5/8/2025

Không khí thi công những ngày cuối tháng 7 vẫn “nóng” hơn cả thời tiết oi ả mùa hè ở miền Bắc. Tổ hợp nhà thầu – từ Trường Sơn, Lilama 10 đến Công ty CP Xây dựng 47 – tổ chức thi công ba ca liên tục, bất kể mưa nắng, ngày đêm.

Ông Nguyễn Đình Tình – Tổng Giám đốc Công ty CP Lilama 10 cho biết, mới đây đơn vị đã hạ đặt thành công Rotor tổ máy số 1, một trong những cột mốc quan trọng nhất:

"Đặc thù của Rotor là trọng tải lớn, hơn 580 tấn, kích thước siêu trường, công tác vận chuyển, lắp đặt trong điều kiện rất chật hẹp và không có bụi. Đặc biệt chúng tôi phải phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với chủ đầu tư và các bên liên quan để vừa đảm bảo chất lượng, vừa giữ đúng tiến độ trong không gian hạn hẹp đó. Để đạt được mục tiêu, Lilama 10 đã tăng cường nhân lực có kinh nghiệm, tổ chức thi công 3 ca/ngày, tăng cường giám sát kỹ và kết hợp cùng các chuyên gia, chủ đầu tư để làm sao kết thúc công đoạn nào thì nghiệm thi và chuyển tiếp ngay theo hình thức cuốn chiếu, các bên cùng phối hợp để xử lý các phát sinh".

Máy phát

Khó khăn trùng trùng, nhưng với kinh nghiệm đã từng triển khai nhiều dự án dự án trọng điểm, tổ hợp nhà thầu, tư vấn giám sát và chủ đầu tư có sự phối hợp nhịp nhàng; họp kiểm điểm tiến độ thường xuyên nhằm tháo gỡ các “nút thắt”, tìm ra giải pháp tối ưu nhất để đẩy nhanh và bám sát tiến độ.

Ông Bùi Phương Nam, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1 khẳng định: "Về nhân lực chúng tôi có một đội ngũ cán bộ công nhân viên, kĩ sư được kinh qua từ các Nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu…đến các dự án trọng điểm của lưới điện quốc gia; đơn vị tư vấn thiết kế có nhiều kinh nghiệm trong các công trình lớn của đất nước; chúng tôi đã chọn được tổ hợp nhà thầu trong công tác thi công xây dựng các công trình thủy điện lớn. Và quan trọng là tất cả các đơn vị đều bám sát hiện trường, cùng nhau tìm ra giải pháp, tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ thi công. Đặc biệt, công tác nghiệm thu, thanh toán kịp thời đảm bảo dòng tiền cho nhà thầu".  

705bd334e2286b763239
Hệ thống khí nén cao áp, hạ áp đang được hoàn thiện

Hệ thống khí nén cao áp, hạ áp đang được hoàn thiện

Tính đến nay, toàn dự án đã hoàn thành 96% giá trị sản lượng. Những hạng mục then chốt như: tháo dỡ đê quây, hầm dẫn nước, lắp đặt Rotor tổ máy 1, đấu nối điện… đã cơ bản hoàn thiện. Kênh xả cuối cùng dự kiến ngập nước ngày 3/8 và hoàn thành toàn bộ vào 5/8.

Nhưng phía trước vẫn còn nửa chặng đường là lắp đặt tổ máy số 2, vận hành kỹ thuật toàn bộ hệ thống.

fa1e176c3571bc2fe560

Trong suốt hơn 4 năm thi công, dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã trải qua hàng loạt khó khăn chưa từng có – từ địa chất hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, đến những cú sốc như sạt trượt quy mô lớn hay biến động giá cả, dịch bệnh.

Thế nhưng, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn bền bỉ, vững vàng, cùng nhau vượt qua tất cả – để giữ vững một cam kết danh dự với đất nước: phát điện tổ máy số 1 vào dịp 19/8 – mốc son 80 năm ngày Quốc khánh.

Phía sau những con số tiến độ là mồ hôi, là trí tuệ, là sự hy sinh thầm lặng. Và phía trước, là ánh sáng – từ dòng điện mới, được sinh ra từ ý chí của những con người không đầu hàng trước mọi khó khăn./.

Hoàng Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn