Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

Nhiều cây xăng đóng cửa, thông báo “hết hàng chờ nhập hàng"

Trọng Nhân: Chủ nhật 09/10/2022, 21:40 (GMT+7)

“Cứ đi 10 cây xăng thì hết 7 cây xăng đóng cửa hết hàng. Cây nào còn xăng thì giới hạn cho đổ 30.000/người”.

Đây là những phàn nàn chung của người dân tại khu vực quận Bình Tân và TP. Thủ Đức khi phải “đỏ mắt” mới tìm được cây xăng còn hàng và phải xếp hàng khoảng hơn 30' để được đổ 30.000 đồng tiền xăng.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 9/10 nhiều cây xăng tại khu vực Tp Thủ Đức, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh… treo biển “hết xăng chờ nhập hàng”.

Hầu hết các cây xăng còn hoạt động là những cây xăng thuộc tập đoàn xăng dầu lớn, còn đa số các cây xăng tư nhân thì đóng cửa ngừng hoạt động hoặc bán có giới hạn.

Từ sáng sớm, cây xăng trên đường Điện Biên Phủ gần ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh chỉ có một nhân viên túc trực, khi người dân đến đổ xăng thì lắc tay thông báo hết xăng.

Từ sáng sớm, cây xăng trên đường Điện Biên Phủ gần ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh chỉ có một nhân viên túc trực, khi người dân đến đổ xăng thì lắc tay thông báo hết xăng.

Một cây xăng khác trên đường Nguyễn Văn Bá, phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức rào lại, bên trong ghi chữ “tạm ngưng bán…”.

Một cây xăng khác trên đường Nguyễn Văn Bá, phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức rào lại, bên trong ghi chữ “tạm ngưng bán…”.

Nhiều người dân phải chờ hơn 30 phút mới đỗ được xăng...

Nhiều người dân phải chờ hơn 30 phút mới đỗ được xăng...

Đến 18h cùng ngày, nhiều cây xăng trên địa bàn quận Bình Tân cũng trong tình trạng đóng cửa treo biển hết hàng. Nhiều người dân bực tức vì đi qua 5 cây xăng trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân nhưng không nơi nào còn hàng. “Đi 5 cây rồi mà không cây nào còn hàng xe thì sắp hết xăng rồi, đang phải gấp đi công chuyện nữa” Anh Hùng bực tức ngay tại cây xăng vòng xoay Mũi tàu Phú Lâm.

Đến 18h cùng ngày, nhiều cây xăng trên địa bàn quận Bình Tân cũng trong tình trạng đóng cửa treo biển hết hàng. Nhiều người dân bực tức vì đi qua 5 cây xăng trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân nhưng không nơi nào còn hàng. “Đi 5 cây rồi mà không cây nào còn hàng xe thì sắp hết xăng rồi, đang phải gấp đi công chuyện nữa” Anh Hùng bực tức ngay tại cây xăng vòng xoay Mũi tàu Phú Lâm.

Ghi nhận tại cây xăng tại giao lộ Tên Lửa – Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, không treo biển hết hàng, không đóng cửa, nhân viên túc trực đầy đủ nhưng người dân đến đổ xăng thì nhận được cái lắc tay thông báo hết xăng khiến nhiều người dân thắc mắc. “Hết xăng thì treo biển, đóng cửa đi, chứ mở của rồi nhân viên ngồi đầy ra đó rồi người dân vào đổ thì nói hết xăng, thật sự chẳng biết như thế nào?” Anh Hoàng một người dân nói.

Ghi nhận tại cây xăng tại giao lộ Tên Lửa – Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, không treo biển hết hàng, không đóng cửa, nhân viên túc trực đầy đủ nhưng người dân đến đổ xăng thì nhận được cái lắc tay thông báo hết xăng khiến nhiều người dân thắc mắc. “Hết xăng thì treo biển, đóng cửa đi, chứ mở của rồi nhân viên ngồi đầy ra đó rồi người dân vào đổ thì nói hết xăng, thật sự chẳng biết như thế nào?” Anh Hoàng một người dân nói.

Một cây xăng khác trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân cùng hoàn cảnh tương tự.

Một cây xăng khác trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân cùng hoàn cảnh tương tự.

Cây xăng 27/7 tại địa chỉ 624 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, Tp Thủ Đức mở cửa hoạt động nhưng chỉ bán giới hạn với 30 ngàn/người. “Kiếm được cây xăng mở cửa bán là mừng lắm rồi em ơi, 30 ngàn cũng được chứ giờ sắp hết xăng rồi, chị chạy nãy giờ tìm mãi mới được cây này còn hàng” Chị Lan, người dân đứng đợi đổ xăng nói.

Cây xăng 27/7 tại địa chỉ 624 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, Tp Thủ Đức mở cửa hoạt động nhưng chỉ bán giới hạn với 30 ngàn/người. “Kiếm được cây xăng mở cửa bán là mừng lắm rồi em ơi, 30 ngàn cũng được chứ giờ sắp hết xăng rồi, chị chạy nãy giờ tìm mãi mới được cây này còn hàng” Chị Lan, người dân đứng đợi đổ xăng nói.

“Đợi gần 1 tiếng mà đổ được có 30 ngàn” là tình trạng tại các cây xăng mở cửa tại quận Bình Tân.

“Đợi gần 1 tiếng mà đổ được có 30 ngàn” là tình trạng tại các cây xăng mở cửa tại quận Bình Tân.

Một nhân viên bán xăng tại đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân cho biết, anh phải làm việc hết công suất từ sáng đến giờ. “Người dân hôm nay đổ xăng tại đây đông lắm vì nhiều cây xăng khác hết hàng, có mấy nhân viên thay phiên nhau làm liên tục không rảnh tay được”, nam nhân viên nói.

Một nhân viên bán xăng tại đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân cho biết, anh phải làm việc hết công suất từ sáng đến giờ. “Người dân hôm nay đổ xăng tại đây đông lắm vì nhiều cây xăng khác hết hàng, có mấy nhân viên thay phiên nhau làm liên tục không rảnh tay được”, nam nhân viên nói.

Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 09/10, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 550 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 15 Doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; 60 Thương nhân phân phối; 01 Thương nhân làm Tổng đại lý; 29 đại lý bán lẻ; tổng hợp từ báo cáo giám sát của các Đội Quản lý thị trường thì các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố vẫn hoạt động bình thường, về cơ bản có các mặt hàng xăng dầu để phục vụ nhu cầu của người dân, không có tình trạng găm hàng, bán không đúng giá niêm yết.

Tuy nhiên, trên địa bàn Thành phố hiện đang xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu tại một số thời điểm, hiện tại có 54 cửa hàng tạm hết xăng dầu.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường TP.HCM yêu cầu các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác giám sát, nắm tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt phải kịp thời làm việc ngay để xác định rõ nguyên nhân, nếu có dấu hiệu vi phạm thì phải làm rõ xử lý theo đúng quy định.

Đồng thời, đảm bảo quân số tại đơn vị, phân công tổ công tác trực ngoài giờ và ngày nghỉ để công tác đột xuất, kiểm tra và dán lại thông tin đường dây nóng của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 Thành phố, của Cục Quản lý thị trường Thành phố và của các Đội Quản lý thị trường để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người tiêu dùng.

Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.