Hà Nội sẽ chuyển phần lớn sinh viên đại học ra khỏi nội đô
Hà Nội sẽ di dời khối đại học chính quy, đông sinh viên ra khỏi nội đô từ nay tới 2030, trong khi các nhóm sau đại học, nghiên cứu... được ở lại.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Kịp thời và trách nhiệm
Trước tình hình đó, ngành Thuế đã kịp thời tổ chức các đợt vận động quyên góp ủng hộ kịp thời đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ. Kết quả sau lễ phát động ngày 06/10, Cục Thuế đã tiếp nhận gần 500 triệu đồng từ lãnh đạo, công chức, người lao động thuộc cơ quan Cục Thuế ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. Số tiền đã được Cục Thuế thông qua Bộ Tài chính gửi đến Trung ương UBMT Tổ quốc Việt Nam chuyển đến đồng bào vùng bão lũ.
Tiếp đó, ngay sau khi nhận được thông tin bão lũ đã gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến nhiều địa bàn của tỉnh Thái Nguyên, trong đó có cả các gia đình công chức thuế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Lãnh đạo Cục Thuế đã phát động phong trào quyên góp tự nguyện trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan Cục Thuế. Chỉ trong 2 ngày (từ ngày 16-17/10) sau khi nhận được lời kêu gọi phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, số tiền ủng hộ đã đạt gần 300 triệu đồng.
Thông qua đợt quyên góp lần 2 này, cán bộ, công chức, người lao động Cục Thuế tiếp tục khẳng định truyền thống nhân ái, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với xã hội, chung tay cùng cả nước hướng về đồng bào vùng bão lũ, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và tình cảm chân thành hướng về bà con mất mát, thiệt hại nặng nề bởi bão lũ.
Phân bổ hợp lý, bảo đảm đúng đối tượng hỗ trợ
Sau khi tiếp nhận nguồn kinh phí quyên góp hỗ trợ bà con vùng bão lũ, đặc biệt là những địa bàn gặp tổn thất nặng nề nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Đảng ủy Cục Thuế quán triệt tinh thần khẩn trương hỗ trợ trực tiếp tại địa bàn khó khăn nhất.
Ngay sáng nay, ngày 18/10, Cục Thuế thành lập Đoàn công tác do đồng chí Trần Xuân Tú - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng Cục Thuế dẫn đầu cùng đại diện các Ban, đơn vị chuyên môn, Đoàn Thanh niên Cục Thuế đã lên đường đi Thái Nguyên để trực tiếp hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Tại Thái Nguyên, Đoàn công tác đã phối hợp với Thuế tỉnh Thái Nguyên và chính quyền cơ sở tiến hành trao trực tiếp những phần quà gồm gạo và tiền mặt hỗ trợ trực tiếp cho 320 hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất và 30 gia đình công chức thuế gặp khó khăn tổn thất lớn trong bão lũ.
Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, mỗi phần quà gồm gạo và tiền mặt tuy giá trị vật chất không lớn nhưng được triển khai đúng thời điểm, đúng nhu cầu, thể hiện rõ tinh thần kịp thời, thiết thực và trách nhiệm đã hỗ trợ, chia sẻ mất mát với bà con vùng bị ảnh hưởng với tinh thần trách nhiệm, nghĩa đồng bào và bản lĩnh của những người cán bộ, công chức thuế luôn hướng về nhân dân.
Theo Phó Bí thư Đảng uỷ Trần Xuân Tú, nguồn kinh phí quyên góp được cơ quan thuế phân bổ hợp lý, bảo đảm hiệu quả và đúng đối tượng. Trong đó, khoảng 260 triệu đồng được dành để hỗ trợ trực tiếp cho người dân và công chức thuế tại tỉnh Thái Nguyên là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất sau đợt mưa lũ với hàng trăm suất quà gồm gạo và tiền mặt được chuẩn bị, đóng gói cẩn thận, chuyển lên vùng cao ngay trong những ngày đầu khi giao thông còn chưa được khắc phục, đi lại còn rất khó khăn.
Phần kinh phí còn lại sẽ được Cục Thuế tiếp tục phối hợp với Cơ quan Thuế của 2 địa phương là Nghệ An và Hà Tĩnh để hỗ trợ bà con tại 2 địa phương này khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 11 vừa tràn qua và cũng để lại nhiều hậu quả, tổn thất nghiêm trọng cho người dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Những phần quà chuyển đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ sẽ góp một phần nhỏ bé giúp người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Những tấm lòng sẻ chia đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của công chức ngành Thuế đối với cộng đồng.
Có thể khẳng định, mỗi phần quà trao đi là một thông điệp sẻ chia và là trách nhiệm của công chức ngành Thuế đối với nhân dân và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngành Thuế vẫn luôn tâm niệm phục vụ nhân dân không chỉ bằng chính sách thuế công bằng, minh bạch, mà bằng cả tấm lòng, trách nhiệm với cộng đồng và đây chính là truyền thống của ngành Thuế trong truyền thống quý báu của Dân tộc Việt Nam./.
Hà Nội sẽ di dời khối đại học chính quy, đông sinh viên ra khỏi nội đô từ nay tới 2030, trong khi các nhóm sau đại học, nghiên cứu... được ở lại.
Nhu cầu vui chơi an toàn của trẻ em luôn là yêu cầu thiết yếu và cơ bản nhất cho sự phát triển của các em. Tuy nhiên, tại Thủ đô Hà Nội, nơi có mật độ dân cư và xây dựng cao, việc đảm bảo không gian vui chơi cho trẻ em đang trở thành một “cuộc chiến” dai dẳng.
Chỉ trong một ngày vào 2 khung giờ 12h đến 14h30 và 19h đến 22h, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý gần 4.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, cho thấy tình trạng lái xe sau khi uống rượu bia vẫn còn đáng báo động.
Bộ Công an vừa có đề xuất mới về việc bỏ thủ tục công chứng, xác định tình trạng hôn nhân trong các giao dịch mua bán đất, phương tiện giao thông.
Hầu hết người vi phạm đều nhận thức được hành vi của mình là sai, nhưng lý do đưa ra thường là sự thiếu kiểm soát nhất thời, nhưng sự thiếu kiểm soát nhất thời đó có thể phải trả giá bằng sinh mạng.
Hiện nay, nhiều người dân tại TP.HCM lựa chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển hàng ngày, góp phần vào xu hướng giao thông xanh. Tuy nhiên, nhiều người đi xe đạp tại TpHCM phản ánh về tình trạng nguy hiểm khi phải di chuyển cùng với với xe máy, ô tô trên đường.
Hàng ngày, trên những con phố Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ miệt mài chạy bộ, kiên trì, đầy năng lượng và yêu đời. Họ chạy không chỉ để rèn luyện sức khỏe, mà còn để tìm lại niềm vui và giữ cho tinh thần luôn lạc quan.