Chồng ôm thi thể vợ gào khóc sau va chạm trên đường Nguyễn Duy Trinh
Chứng kiến hình ảnh người chồng nằm bên đường ôm thi thể vợ khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
An Giang: Quyết liệt đấu tranh với tội phạm buôn lậu qua biên giới
Hiện nay, đang là mùa nước nổi, tại nhiều khu vực biên giới tỉnh An Giang, các cánh đồng đã bị ngập sâu, đây cũng là thời điểm người dân vùng biên ra đồng để đánh bắt thuỷ sản; nên các phương tiện xuồng ghe, xuồng lưu thông nhiều trên các tuyến sông và đồng ruộng…Lợi dụng địa hình này, các đối tượng buôn lậu tìm mọi cách để vận chuyển hàng hóa trái phép từ bên kia biên giới vào nội địa. Do đó, cán bộ, chiến sĩ của đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đang phải căng mình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại. Đại uý Nguyễn Trung Tín, Đội trưởng Đội kiểm tra-giám sát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Biên phòng tỉnh An Giang cho biết:
“Đơn vị thường xuyên tổ chức các tổ công tác làm việc tại cửa khẩu, các vị trí bến bãi trong cửa khẩu, tổ chức các tổ công tác làm nhiệm vụ trên các chốt quản lý bảo vệ biên giới, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và các trang bị kỹ thuật để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, cũng như là ma tuý”.
Cũng theo Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, đơn vị quản lý tuyến biên giới dài gần 10km. Vào mùa nước nổi, cũng như các đồn khác, ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm soát trên sông, kênh, rạch…đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới để ngăn chặn tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép; nhất là phối hợp với lực lượng Hải quan trong việc kiểm tra, kiểm soát khu vực của khẩu. Ông Trang Thế Hiền, Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên chia sẻ:
“Giữa Biên phòng và Hải quan phối hợp tốt về công tác nghiệp vụ; thường xuyên nắm tình hình và trao đổi thông tin; bên cạnh đó, phối hợp để tăng cường công tác kiểm tra thực tế hàng hoá xuất nhập khẩu; tăng cường kiểm tra, giám sát hành lý qua máy soi; tiến hành tuần tra, kiểm soát công khai và bí mật…Để nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ những hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, ma tuý…”.
Cũng như đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông phụ trách một địa bàn rộng. Với 4 trạm kiểm soát Trạm kiểm soát Biên phòng Cưa khẩu cảng Dương Đông, Bãi Vòng, Hàm Ninh và kiểm tra giám sát trên sông.
Với chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Biên phòng, kiểm soát người, phương tiện xuất nhập cảnh, ra vào khu vực cảng tại các bến cảng đặc khu Phú Quốc theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan nắm tình hình hoạt động của các đối tượng, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, quản lý, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách.
Trung tá Nguyễn Văn Lanh, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông, Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm như: buôn lậu, gian lận thương mại và buôn bán vận chuyển ma tuý,… đơn vị xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; đặc thù nên có nguy cơ cao để các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn, gây khó khăn cho việc kiểm soát và xử lý của lực lượng chức năng. Do đó, đơn vị phải luôn chủ động bám, nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để dự báo tình hình, có biện pháp ngăn chặn, phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ. Trung tá Nguyễn Văn Lanh cho biết thêm:
“Trên cơ sở đó, Đảng uỷ, Ban chỉ đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông quán triệt và chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, nhất là các ban, đội, trạm chuyên môn…bám chắc tình hình địa bàn; nhất là địa bàn trọng tâm, trọng điểm về buôn lậu cũng như về ma tuý; nắm chắc các đối tượng có nhiều khả năng, nhiều nghi vấn, cũng như là đối tượng quản lý nghiệp vụ…Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt vận động nhân dân tố giác tội phạm”.
Theo Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh An Giang, đơn vị quản lý địa bàn rộng lớn, hội tụ đủ các yếu tố có núi, rừng, biển, đảo, đồng bằng, cửa sông, cửa biển, đường mòn, lối mở…Trong đó, quản lý 3 cửa khẩu Quốc tế tiếp giáp 3 tỉnh Kampot, Tà Keo và Kandal - Vương quốc Campuchia. Với nhiều cảng biển lớn, lượng ghe, tàu đông, vùng biển rộng tiếp giáp với vịnh Thái Lan, Campuchia… Dọc tuyến biên giới có hàng trăm trạm kiểm soát, tổ công tác, chốt canh phòng.
Còn tuyến biên giới bộ với nhiều đường mòn, kênh rạch nhỏ, nhiều tán cây, vị trí che khuất…Đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng vận chuyển hàng lậu qua lại biên giới. Dọc 2 bên các cửa khẩu, tình trạng các đối tượng tổ chức cho công dân 2 bên biên giới xuất nhập cảnh trái phép, đi ngang, về tắt... Trên biển tình trạng mua bán, vận chuyển xăng dầu lậu, thuốc lá, mỹ phẩm, khai thác hải sản trái quy định vẫn còn diễn ra…
Đại tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, để đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm như: buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán vận chuyển ma túy trên các tuyến biên giới… Biên phòng tỉnh An Giang sẽ tăng cường thêm lực lượng, phương tiện, vũ khí, khí tài... tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, trên biển, cửa khẩu, đường mòn. Đồng thời, nắm chắc tình hình địa bàn, các điểm nóng, tụ điểm, vị trí phức tạp ở khu vực biên giới. Tăng cường công tác tuyên truyền, về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quy chế khu vực biên giới cho người dân.
“Chúng tôi quyết liệt, cán bộ chiến sĩ cũng quyết tâm khắc phục mọi khó khăn; triển khai đồng bộ các mặt công tác; tập trung cao điểm, các kế hoạch nghiệp và các chuyên án; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn để kiểm soát tình hình hoạt động của các loại tội phạm ở tất cả các địa bàn nổi lên, để xác minh, làm rõ, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới. Đồng thời phối hợp với cấp uỷ chính quyền địa phương và cơ quan truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới, biển đảo không tiếp tay, không tham gia buôn lậu”.
Đồng thời, Biên phòng tỉnh An Giang cũng đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại Biên phòng, phối hợp tốt hơn nữa với các lực lượng bảo vệ biên giới nước của phía Campuchia trong trao đổi thông tin, tình hình biên giới. Thường xuyên tổ chức hội đàm định kỳ, đối thoại trực tiếp trên biên giới, duy trì các cuộc tuần tra song phương, nhằm kịp thời phát hiện, thông tin cho nhau tình hình biên giới. Có chủ trương, đối sách phù hợp, đúng đắn, cùng nhau giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trên biên giới....
Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bắt giữ gần 340 vụ với hơn 770 đối tượng, thu giữ hàng hóa trị giá gần 31 tỷ đồng; trong đó có nhiều chuyên án ma tuý, buôn lậu xăng dầu và pháo nổ quy mô lớn. Những con số ấy đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vì bình yên biên giới, vì chủ quyền Tổ quốc của những người lính quân hàm xanh.
Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm: buôn lậu, ma tuý,…
Sau sáp nhập, tỉnh An Giang không chỉ có đường biên giới trên bộ dài 148 km giáp Campuchia, mà còn có bờ biển dài 200 km. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – giao thương, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm hoạt động như buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển ma tuý và xuất nhập cảnh trái phép. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, chủ động kiểm soát địa bàn, giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới và vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
Phóng viên VOV có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
PV: Thưa Đại tá, với đặc thù địa bàn biên giới và bờ biển dài, công tác phòng, chống tội phạm của đơn vị hiện đang gặp những khó khăn gì?
Đại tá Phạm Văn Thắng: Tỉnh An Giang, biên giới là biển đảo và đất liền là tỉnh có vị trí địa lý cực kỳ quan trọng. Cho lên tuyến biên giới cũng nổi lên hoạt động của các loại tội phạm: Thứ nhất là buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, hàng cấm…ở khu vực biên giới đất liền; Thứ hai là trên biển, ở khu vực phía Tây Nam của Tổ quốc tiếp giáp với Thái lan, Malaysia và Campuchia…thì hoạt động của tội phạm buôn bán xăng dầu trên biển diễn biến hết sức phức tạp. Do đó, trong phạm vị mà Bộ đội Biên phòng An Giang quản lý, với cái năng lực, phương tiện để quản lý, nắm tình hình các đối tượng ở trên biển gặp rất nhiều khó khăn; cũng như trong việc triển khai các kế hoạch tổ chức lực lượng đánh bắt”.
PV: Trước tình hình các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại lợi dụng chính sách cư dân biên giới để hoạt động, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai những biện pháp cụ thể nào để đấu tranh hiệu quả?
Đại tá Phạm Văn Thắng: Thực hiện kế hoạch đấu tranh, tấn công các loại tội phạm của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cũng như là của Ban chỉ đạo 389 của tỉnh; Bộ đội Biên phòng An Giang đã triển khai đồng bộ các mặt công tác; quán triệt đến tất cả cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị, tuyến biên giới đất liền, tuyến biển đảo, triển khai lực lượng, tăng cường, năm tình hình hoạt động trên biên giới đất liền, cũng như tuyến biển đảo.
Trong thời gian vừa qua đã triển khai một số kế hoạch nghiệp vụ, trong đó, các Đồn biên phòng, Phòng phòng chống tội phạm và ma tuý thuộc Bộ đội Biên phòng An Giang đã phối hợp tổ chức đánh bắt thành công rất là nhiều vụ buôn lậu xăng, dầu trên biển. Đối với địa bàn các cửa khẩu thực hiện thành công kế hoạch, nghiệp vụ; trong đó là có việc chống xuất nhập cảnh trái phép; thứ hai là chống buôn lậu qua biên giới…song song với việc thực hiện kế hoạch tấn công các loại tội phạm.
Đồng thời chỉ huy cũng đã phối hợp với các Cấp ủy, Chính quyền địa phương và các cơ quan truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới, biển đảo…không tiếp tay cho buôn lậu, không tham gia buôn lậu. Đối với tội phạm ma tuý, trong thời gian vừa qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức đánh bắt về số lượng vẫn còn khiêm tốn, chúng tôi chỉ dừng lại ở kế hoạch nghiệp vụ, và các chuyên án đánh bắt kể cả ở tuyến biên giới đường bộ và tuyến biển đảo.
PV: Thưa Đại tá, trước thực tế tội phạm ma tuý ngày càng manh động, lợi dụng cả đường bộ lẫn đường biển để vận chuyển với thủ đoạn tinh vi, công nghệ cao. Xin Đại tá cho biết những giải pháp cụ thể mà Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang triển khai để phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma tuý trên cả tuyến đường bộ và đường biển?
Đại tá Phạm Văn Thắng: Với nỗ lực, quyết tâm cao, chấp hành nghiêm các chỉ đạo của thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh An Giang và chỉ đạo của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chúng tôi sẽ quyết liệt; cán bộ, chiến sĩ cũng quyết tâm khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chúng tôi triển khai các chuyên án và các kế hoạch nghiệp vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biên giới và tuyến biển; tập trung cao điểm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn để kiểm soát tất cả tình hình, địa bàn, đối tượng đối với tuyến đường bộ giáp với Campuchia và tuyến biển đảo tiếp giáp với Thái lan, Malaysia và Campuchia.
Về công tác nắm tình hình trên biển, chúng tôi phải sử dụng mạng lưới nghiệp vụ và bằng các biện pháp kỹ thuật để xử lý. Với điều kiện rất là rộng lớn, về thông tin kỹ thuật gặp rất nhiều khó khăn; do đó, để thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ để xác minh làm rõ, đồng thời tìm các đầu mối để phát hiện các loại tội phạm trên biển.
Đối với tội phạm ma tuý, đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Do vậy, chúng ta phải ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới. Chúng tôi đã xác định tiềm ẩn nguy cơ rất cao đối với các đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn qua biên giới; nhất là tuyến biên giới đường bộ và tuyến biển đảo tiếp giáp với Campuchia. Đây là khu vực trọng điểm và nguy cơ rất cao đối với tội phạm ma tuý hoạt động bằng đường biển và đường bộ số lượng rất là lớn. Do đó, phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ mới nắm được và đấu tranh thành công.
PV:Vâng! Xin cảm ơn Đại tá!
Chứng kiến hình ảnh người chồng nằm bên đường ôm thi thể vợ khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Sáng nay (10/12), Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó, quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách được loại trừ áp dụng quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em.
Thanh Hóa – địa bàn rộng lớn nhất nhì cả nước, nơi có những tuyến huyết mạch Bắc – Nam chạy qua với lưu lượng phương tiện khổng lồ mỗi ngày. Đảm bảo an toàn trên những cung đường ấy chưa bao giờ là bài toán dễ dàng, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm cuối năm.
Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (11/12) quay đầu đi xuống sau khi tăng vào tuần trước. Còn giá dầu diesel vẫn trong xu hướng giảm.
Chỉ còn vài ngày nữa, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành (Đồng Nai) sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Những ngày này, đại công trường 5.000ha đang thực sự là một "chảo lửa", không chỉ bởi cái nắng gay gắt của vùng đất đỏ Đồng Nai, mà còn bởi sức nóng từ áp lực tiến độ.
Có rất nhiều lý do khiến người sử dụng ô tô mong muốn được gắn thêm phụ kiện để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, việc đó, còn gọi là "độ xe" vốn không dễ dàng ở Việt Nam. Phải chăng chúng ta đang quá cứng nhắc trong vấn đề này?
Khoảng 13h15 chiều nay, ngày 10/12/2025, tại số 168 phố Lò Đúc đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại dãy ki-ốt bán hàng hóa.