Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Kiểm tra cơ sở vừa khai trương 2 ngày, thu giữ bình khí "bóng cười" 80kg

Phúc Tài: Thứ tư 23/11/2022, 13:59 (GMT+7)

Đêm 22/11 tổ công tác của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện và thu giữ 3 bình khí N2O (bóng cười).

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Công an TP Hà Nội trấn áp tội phạm trên nhiều lĩnh vực nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đêm ngày 22/11 lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm, cụ thể là Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã kiểm tra, rà soát nhiều tụ điểm kinh doanh trên địa bàn quận qua đó ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến “bóng cười”.

Kiểm tra tại Hộ kinh doanh số 12 Đào Duy Từ - Sober Founder, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), đây là cơ sở chỉ mới khai trương được 2 ngày.

Kiểm tra tại Hộ kinh doanh số 12 Đào Duy Từ - Sober Founder, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), đây là cơ sở chỉ mới khai trương được 2 ngày.

Tổ công tác đã phát hiện và thu giữ 03 bình khí N2O (bóng cười) cùng nhiều 'xác' bóng bay. Tại thời điểm kiểm tra trong quán có 25 khách đang sử dụng dịch vụ, vị trí để bình khí N20 đặt trên tầng 3, bên ngoài là cửa kính 2 lớp, rèm che cửa luôn kéo kín cùng với đó là 3 nhân viên luôn thường trực ra vào bơm bóng phục vụ khách.

Tổ công tác đã phát hiện và thu giữ 03 bình khí N2O (bóng cười) cùng nhiều "xác" bóng bay. Tại thời điểm kiểm tra trong quán có 25 khách đang sử dụng dịch vụ, vị trí để bình khí N20 đặt trên tầng 3, bên ngoài là cửa kính 2 lớp, rèm che cửa luôn kéo kín cùng với đó là 3 nhân viên luôn thường trực ra vào bơm bóng phục vụ khách.

Khi được hỏi về các bình khí N2O, Hoàng Tuấn Anh – Trú tại quận Hoàn Kiếm đại diện cơ sở này cho biết, các bình trên là của khách gửi tại đây, khách dùng quán mới phục vụ.

Khi được hỏi về các bình khí N2O, Hoàng Tuấn Anh – Trú tại quận Hoàn Kiếm đại diện cơ sở này cho biết, các bình trên là của khách gửi tại đây, khách dùng quán mới phục vụ.

Trước câu trả lời của đại diện cơ sở kinh doanh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra, đối chiếu với hóa đơn của quán, cũng như các hình ảnh ghi nhận trong quá trình trinh sát và chỉ ra rằng 3 bình khí N2O trên để kinh doanh, phục vụ khách.

Trước câu trả lời của đại diện cơ sở kinh doanh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra, đối chiếu với hóa đơn của quán, cũng như các hình ảnh ghi nhận trong quá trình trinh sát và chỉ ra rằng 3 bình khí N2O trên để kinh doanh, phục vụ khách.

Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, Đại úy Mạch Việt Dũng – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đây không phải là trường hợp đầu tiên lý giải như vậy hòng qua mắt lực lượng chức năng. Trong quá trình làm nhiệm vụ lực lượng chức năng thực hiện công tác trinh sát, ghi lại đầy đủ hình ảnh, thời gian, địa điểm, hoạt động của nhân viên để làm chứng cứ xử lý đúng người, đúng tội.

Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, Đại úy Mạch Việt Dũng – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đây không phải là trường hợp đầu tiên lý giải như vậy hòng qua mắt lực lượng chức năng. Trong quá trình làm nhiệm vụ lực lượng chức năng thực hiện công tác trinh sát, ghi lại đầy đủ hình ảnh, thời gian, địa điểm, hoạt động của nhân viên để làm chứng cứ xử lý đúng người, đúng tội.

Tổ công tác đã yêu cầu cơ sở kinh doanh Sober Founder, số 12 Đào Duy Từ dừng ngay hoạt động. Bàn giao vụ việc, tang vật cho công an phường Hàng Buồm xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra tại Hộ kinh doanh số 09 phố Nguyễn Khắc Cần - LAVITA, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Kiểm tra tại Hộ kinh doanh số 09 phố Nguyễn Khắc Cần - LAVITA, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra quán này có 12 khách đang sử dụng dịch vụ của cơ sở.

Tại thời điểm kiểm tra quán này có 12 khách đang sử dụng dịch vụ của cơ sở.

Bên ngoài cửa trang trí đèn sặc sỡ, bên trong là tiếng nhạc sập sình.

Bên ngoài cửa trang trí đèn sặc sỡ, bên trong là tiếng nhạc sập sình.

Trong quá trình kiểm tra tổ công tác đã phát hiện nhiều vỏ bóng bay đã qua sử dụng được bỏ vào trong túi nilon.

Trong quá trình kiểm tra tổ công tác đã phát hiện nhiều vỏ bóng bay đã qua sử dụng được bỏ vào trong túi nilon.

Tổ công tác quyết tâm không bỏ sót một chi tiết nào dù là nhỏ nhất.

Tổ công tác quyết tâm không bỏ sót một chi tiết nào dù là nhỏ nhất.

Nhiều vỏ bóng bay mới cất dưới gầm cầu thang đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Nhiều vỏ bóng bay mới cất dưới gầm cầu thang đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Lần theo dấu vết các túi vỏ bóng bay dưới gầm cầu thang, tổ công tác tiếp tục phát hiện khoảng 50 túi bóng bay, trong mỗi túi này lại chứa gần 70 quả bóng chưa qua sử dụng.

Lần theo dấu vết các túi vỏ bóng bay dưới gầm cầu thang, tổ công tác tiếp tục phát hiện khoảng 50 túi bóng bay, trong mỗi túi này lại chứa gần 70 quả bóng chưa qua sử dụng.

Trả lời về số bóng bay trên, Trịnh Công Nguyên – SN 1978 đại diện LAVITA giãi bày, số bóng bay đó quán mua nhằm phục vụ trang trí quán.

Trả lời về số bóng bay trên, Trịnh Công Nguyên – SN 1978 đại diện LAVITA giãi bày, số bóng bay đó quán mua nhằm phục vụ trang trí quán.

Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra hộ kinh doanh này cũng không xuất trình được danh sách và hợp đồng lao động của các nhân viên đang làm việc tại đây.

Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra hộ kinh doanh này cũng không xuất trình được danh sách và hợp đồng lao động của các nhân viên đang làm việc tại đây.

Về trường hợp LAVITA - số 09 phố Nguyễn Khắc Cần, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an quận Hoàn Kiếm đề nghị cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Sau đó, bàn giao về công an phường Tràng Tiền tiếp tục xử lý theo quy định.

Trung tá Nguyễn Thị Kim Quỳnh – Cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, vì có lợi nhuận lớn nên nhiều cơ sở bất chấp kinh doanh khí N2O - bóng cười. Trong quá trình làm nhiệm vụ lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn vì các cơ sở này đều có người cảnh giới từ rất xa, chỉ cần thấy bóng dáng của lực lượng chức năng sẽ báo để quán đóng cửa hoặc cất giấu các bình khí N2O.

Trung tá Nguyễn Thị Kim Quỳnh – Cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, vì có lợi nhuận lớn nên nhiều cơ sở bất chấp kinh doanh khí N2O - bóng cười. Trong quá trình làm nhiệm vụ lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn vì các cơ sở này đều có người cảnh giới từ rất xa, chỉ cần thấy bóng dáng của lực lượng chức năng sẽ báo để quán đóng cửa hoặc cất giấu các bình khí N2O.

Trong thời gian tới, để ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm liên quan đến “bóng cười”, Đại úy Mạch Việt Dũng – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết không kinh doanh khí N2O, kiên quyết xử lý nghiêm cơ sở cố tình vi phạm.

Trong thời gian tới, để ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm liên quan đến “bóng cười”, Đại úy Mạch Việt Dũng – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết không kinh doanh khí N2O, kiên quyết xử lý nghiêm cơ sở cố tình vi phạm.

“Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng tham mưu Ban chỉ huy công an quận Hoàn Kiếm là đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm nhiều lần, có tính chất hệ thống, đã từng xảy ra các vụ việc về tệ nạn xã hội sẽ kiến nghị UBND quận, UBND thành phố xem xét thu hồi đăng ký kinh doanh và thu hồi giấy phép hoạt động đến 2H sáng đang thực hiện thí điểm tại địa bàn quận trong 3 ngày cuối tuần” - Đại úy Mạch Việt Dũng – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhấn mạnh.

“Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng tham mưu Ban chỉ huy công an quận Hoàn Kiếm là đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm nhiều lần, có tính chất hệ thống, đã từng xảy ra các vụ việc về tệ nạn xã hội sẽ kiến nghị UBND quận, UBND thành phố xem xét thu hồi đăng ký kinh doanh và thu hồi giấy phép hoạt động đến 2H sáng đang thực hiện thí điểm tại địa bàn quận trong 3 ngày cuối tuần” - Đại úy Mạch Việt Dũng – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhấn mạnh.

 

 

 

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.