Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Khởi công điểm trường Đá Đỏ - Viên gạch đầu tiên trong đề án “Tuổi trẻ và tương lai”

Bảo Trang: Chủ nhật 18/05/2025, 18:47 (GMT+7)

Điểm trường Đá Đỏ là điểm đầu tiên trong chương trình ươm mầm giáo dục có tựa đề “Tuổi trẻ và tương lai” mà Quỹ Xã hội Bảo An mong muốn triển khai lâu dài với Đài TNVN, cùng xây dựng tương lai tươi sáng hơn cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên cả nước.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Đài TNVN, sáng 18/5, Ban Biên tập Đối ngoại, Đài TNVN phối hợp với Quỹ Xã hội Bảo An và phòng Giáo dục huyện Văn Chấn, lãnh đạo xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ khởi công xây dựng điểm trường khu Đá Đỏ, thuộc trường Tiểu học – Trung học cơ sở Văn Tiên, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Đây là viên gạch đầu tiên trong đề án "Tuổi trẻ và tương lai" hợp tác giữa Đài TNVN và Quỹ xã hội Bảo An, góp sức nâng bước các em nhỏ vùng cao đến trường và xây dựng cho các em một tương lai tươi sáng hơn.

Khu Đá Đỏ, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái là nơi sinh sống của 18 dân tộc anh em, với gần 9.000 người. Dãy phòng học của điểm trường Đá Đỏ được xây dựng từ những năm 1990, là nơi tập trung học tập của khoảng 100-120 trẻ độ tuổi tiểu học ở các thôn cách xa điểm trường chính.

Những năm gần đây, các phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng nên các lớp học ở đây có nguy cơ mất an toàn, nhiều em ở gần điểm trường Đá Đỏ phải đi học tại trường Tiểu học – Trung học cơ sở Văn Tiên cách 4,5 km. Đường lên trường chính nhỏ, hẹp, dốc rất nguy hiểm. Đa số gia đình học sinh làm nông, thu nhập không cao và hàng ngày phải đưa đón các em đi học xa, gặp nhiều khó khăn.

Thực trạng ngôi trường được xây từ những năm 1990 nay đã xuống cấp nghiêm trọng

Thực trạng ngôi trường được xây từ những năm 1990 nay đã xuống cấp nghiêm trọng

---

---

---

---

Ngôi trường mới sẽ được xây dựng với 5 phòng học, 1 phòng bộ môn Tin học, 1 phòng chờ của giáo viên, 1 nhà vệ sinh, 1 nhà để xe, đổ bê tông 1 sân chơi cho học sinh khoảng 500m2 và một thư viện xanh ngoài trời.

Tổng kinh phí xây dựng khoảng 1 tỷ đồng, do Quỹ Xã hội Bảo An vận động. Dự kiến tháng 8/2025, điểm trường Đá Đỏ sẽ hoàn thiện và kịp đi vào hoạt động cho năm học mới 2025-2026.

Đại diện Quỹ xã hội Bảo An cùng đại diện Ban Đối ngoại VOV5, phòng giáo dục huyện Văn Chấn và xã Thượng Bằng La cùng thực hiện nghi lễ xúc cát khởi công

Đại diện Quỹ xã hội Bảo An cùng đại diện Ban Đối ngoại VOV5, phòng giáo dục huyện Văn Chấn và xã Thượng Bằng La cùng thực hiện nghi lễ xúc cát khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Hoàng Thị Kim Thu, Phó Trưởng ban, Ban Đối ngoại, Đài TNVN nêu rõ: "Hoạt động thiện nguyện là một lĩnh vực quan trọng mà Đài TNVN và Ban Đối ngoại luôn quan tâm, triển khai từ nhiều năm nay. Việc xây dựng điểm trường Đá Đỏ ở xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cũng là một trong những chương trình mà Ban Đối ngoại tâm huyết, với mong muốn đem lại điều kiện dạy và học tốt hơn cho trẻ em vùng cao".

Việc hợp tác xây dựng ngôi trường mới tại vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Yagi với trị giá khoảng 1 tỷ đồng là đề xuất và cam kết mà Quỹ xã hội Bảo An đưa ra trong chương trình “Việt Nam kiên cường" do Đài Truyền hình KTS VTC thuộc Đài TNVN tổ chức tháng 9 năm ngoái; nay đã được hiện thực hóa.

Xây dựng đủ phòng học có chất lượng tốt, mang lại môi trường học tập hiệu quả, cơ sở vật chất giáo dục phù hợp và tạo điều kiện học tập đầy đủ cho các em học sinh là điều mà Quỹ Xã hội Bảo An tâm huyết, như lời ông Lê Hồng Chương, Trưởng Ban kinh tế - đối ngoại của Quỹ khẳng định:

"Khi đi đến tận nơi, chứng kiến những thiếu thốn, vất vả của cô và trò vùng cao, chúng tôi mong muốn phải làm nhiều hơn nữa để trên cả nước sẽ có thêm nhiều ngôi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn. Chúng tôi cũng mong VOV5 sẽ đồng hành cùng chúng tôi để cho các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa như điểm trường Đá Đỏ này sẽ có điều kiện thuận lợi để học tập tốt và an toàn".

Bà Vũ Văn Hạnh, Trưởng thôn Dạ, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái chia sẻ: "Tôi cũng như bà con thôn Dạ rất phấn khởi. Các cháu nhỏ ở đây phải đi học xa. Các cháu còn ít tuổi, đường thôn bản lại hay gặp mưa lũ, đi lại khó khăn. Giờ điểm trường này được xây dựng mới, các cháu không phải đi xa nữa".

Các thầy cô điểm trường Đá Đỏ chụp ảnh cùng đoàn công tác của Đài TNVN và Quỹ xã hội Bảo An

Các thầy cô điểm trường Đá Đỏ chụp ảnh cùng đoàn công tác của Đài TNVN và Quỹ xã hội Bảo An

Đại diện cho các phụ huynh trong xã, bà Hoàng Thị Lành phấn khởi chia sẻ: "Tôi rất vui khi các con sắp có ngôi trường mới. Trường cũ đã xuống cấp rất nhiều, cũng không còn đủ điều kiện để các con học được an toàn. Mỗi lần mưa bão, chúng tôi rất lo cho các con vì trong các lớp học tường thì bị nứt, các tấm lợp cũng sắp mục rồi. Vì vậy chúng tôi rất phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị đã quan tâm đến con em, để con em chúng tôi có môi trường học tập tốt hơn".

Trong niềm vui mong đợi một ngôi trường mới, các giáo viên của trường đã tự chuẩn bị nhiều ngày trước cho buổi lễ khởi công ấm áp và xúc động. Cô giáo Đỗ Thị Lan Hương, giáo viên của nhà trường bày tỏ cảm xúc:

"Tôi về đây công tác từ năm 1992, khi ngôi trường này chỉ là nhà lá đơn sơ. Qua thời gian, ngôi trường cũ đã được xây dựng lại nhưng đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, mái bị dột và tường bong tróc. Có những lúc trời mưa, ngoài sân và trong lớp đều ngập nước. Được sự quan tâm của các đơn vị, sắp tới đây chúng tôi sẽ có ngôi trường mới, đó là niềm hạnh phúc lớn của cô trò chúng tôi".

Đoàn công tác của Quỹ xã hội Bảo An và VOV tham dự Lễ Khởi công trường

Đoàn công tác của Quỹ xã hội Bảo An và VOV tham dự Lễ Khởi công trường

Điểm trường Đá Đỏ ở Văn Chấn, Yên Bái dự kiến là điểm đầu tiên trong chương trình ươm mầm giáo dục có tựa đề “Tuổi trẻ và tương lai” mà Quỹ Xã hội Bảo An mong muốn triển khai lâu dài với Đài TNVN, để tập hợp những tấm lòng nhân ái cùng xây dựng tương lai tươi sáng hơn cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên cả nước.

Bảo Trang/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông lên 150 - 200 triệu đồng để tăng sức răn đe

Đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông lên 150 - 200 triệu đồng để tăng sức răn đe

Cho rằng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giao thông là 75 triệu đồng còn thấp, đại biểu Quốc hội đề nghị nâng mức này lên 150–200 triệu đồng, tránh trường hợp "phạt tiền ít người dân vẫn cố tình vi phạm".

Phật tính giữa đường

Phật tính giữa đường

Có khi, bạn không nhận ra mình đang ngang qua một mái chùa, cho đến lúc giật mình bởi một tiếng chuông…

Những trụ sở bỏ hoang giữa lòng Thủ đô

Những trụ sở bỏ hoang giữa lòng Thủ đô

Các trụ sở bỏ hoang giữa lòng Hà Nội giống như những ‘bóng ma’ kiến trúc, không chỉ làm xấu mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và cảm nhận của người dân về sự phát triển và quản lý đô thị. Không những thế, đây là một sự lãng phí…

Nới “phanh” để lăn đều bánh xe vận tải

Nới “phanh” để lăn đều bánh xe vận tải

Nghị định 168 có những quy định về thời gian lái xe hướng đến đảm bảo ATGT và bảo vệ quyền lợi của chính tài xế, để họ được làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tránh bị vắt kiệt sức lao động. Tuy nhiên, doanh nghiệp và lái xe đang bị bó buộc trên thực tế khi triển khai quy định này.

Nhếch nhác con đường gốm sứ

Nhếch nhác con đường gốm sứ

Hơn một thập kỷ trước, Con đường gốm sứ ven sông Hồng từng là niềm tự hào của Hà Nội – một biểu tượng nghệ thuật gắn liền với đại lễ 1000 năm Thăng Long.

Gặp gỡ thi ca – Học sinh chuyên văn trò chuyện cùng nhà thơ

Gặp gỡ thi ca – Học sinh chuyên văn trò chuyện cùng nhà thơ

Thơ không chỉ là tiếng nói của trái tim, mà còn là nơi con người tìm thấy sự kết nối giữa cảm xúc và tư duy, giữa cái riêng và cái chung, giữa quá khứ và hiện tại.

Nguy hiểm từ việc tách nhập làn trên cao tốc

Nguy hiểm từ việc tách nhập làn trên cao tốc

Việc di chuyển trên cao tốc đang ngày một phổ biến. Di chuyển trên những tuyến đường dài, thường trực tốc độ cao chắc chắn người tham gia giao thông sẽ đối mặt với những áp lực nhất định, những đoạn vào ra cao tốc cũng được xem là thử thách với nhiều bác tài, đặc biệt là những lái mới.