Suýt "hôn vợ 2" vì dừng giữa hầm chui
Đường phố mỗi ngày đều ẩn chứa những khoảnh khắc “suýt thì toang” mà chỉ cần một chút bất cẩn là hậu quả khó lường.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Ngày 27/10/2025 Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh địa chỉ tại Liền kề 6a-18, khu đấu giá Đồng Đanh-Đồng Cộc, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội do ông Phan Huy Dũng là chủ cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra ông Phan Huy Dũng đang hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.
Tại thời điểm kiểm tra cơ sở có sản phẩm hàng hoá có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ZARA số lượng chủng loại cụ thể gồm: 6068 đôi guốc trên sản phẩm và vỏ hộp có chữ ZARA, 1203 đôi dép trên sản phẩm và vỏ hộp có chữ ZARA, 239 đôi giầy trên sản phẩm và vỏ hộp có chữ ZARA
Toàn bộ số hàng hoá có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ZARA trên do ông Phan Huy Dũng mua trôi nổi ở thị trường trong nước của người không quen biết để kinh doanh qua trang mạng xã hội facebook cá nhân mang tên: “Phùng Sim". Ông Dũng tự chụp ảnh sản phẩm tại cơ sở để cung cấp thông tin hình ảnh các sản phẩm mang nhãn hiệu ZARA và giá niêm yết sản phẩm trên facebook “Phùng Sim” để kinh doanh.
Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hoá có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ZARA trên để tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm cụ thể của ông Phan Huy Dũng và các tình tiết liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Hà Nôi, Lãnh đạo Chi cục QLTT thành phố Hà Nội về việc kiểm tra xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ trên nền tảng thương mại điện tử, đội quản lý thị trường số 1 đã phân công công chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt là trên môi trường mạng thương mại điện tử để phát hiện dấu hiệu vi phạm; phối hợp với công an xã, Đội Quản lý thị trường địa bàn để xác minh cụ thể nhân thân đối tượng vi phạm, địa chỉ cơ sở kinh doanh hàng hoá vi phạm và phối hợp với chủ thể quyền sở hữu công nghiệp để xác định các dấu hiệu hàng giả trên không gian mạng cũng như sản phẩm thực tế tại cơ sở.
Đường phố mỗi ngày đều ẩn chứa những khoảnh khắc “suýt thì toang” mà chỉ cần một chút bất cẩn là hậu quả khó lường.
Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội vừa triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành quy mô lớn nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt trong dịp cao điểm cuối năm 2025 và chuẩn bị Tết Nguyên đán 2026.
Ông Minh thừa nhận sản phẩm quần áo thể thao mang nhãn hiệu YONEX mà hộ kinh doanh và sản xuất quần áo Gia Minh cung cấp thông tin hình ảnh trên facebook “Hiền Nguyễn” là hàng hoá do chính hộ kinh doanh sản xuất.
Tại dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, Bộ GD&ĐT đề xuất xử phạt từ 5-10 triệu đồng đối với trường hợp học sinh xúc phạm, xâm phạm thân thể giáo viên, bạn học, thậm chí có thể bị buộc cách ly tạm thời hoặc chuyển đến cơ sở chuyên biệt.
Ngày 27/10, Cục Đường bộ Việt Nam có thông tin về tình hình khắc phục, đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên...
Theo kế hoạch, việc triển khai bệnh án điện tử được ngành y tế thực hiện trong năm 2025. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, công việc này đang có độ trễ so với mốc 30/9 trên phạm vi toàn quốc.
Có một khoảnh khắc trong ngày mà Hà Nội trở nên khác lạ, đó là lúc thành phố lặng yên, trước khi ồn ào xe cộ và dòng người tấp nập tràn xuống phố. Khi ấy, khách bộ hành có thể nghe rõ tiếng bước chân… thậm chí cả nhịp tim mình.