Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

Giá hàng hoá nguyên liệu thế giới “đua nhau” lập đỉnh

Như Ngọc - Thùy Linh: Thứ tư 10/04/2024, 20:26 (GMT+7)

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, những ngày đầu của quý II – 2024, nhóm nguyên liệu công nghiệp dẫn dắt xu hướng chung của thị trường khi chỉ số MXV-Index tính riêng nhóm này đã ghi nhận mức tăng đến 30,4% so với hồi đầu năm; nhóm năng lượng và kim loại cũng lần lượt tăng mạnh.

Đâu là nguyên nhân khiến giá hàng hoá nguyên liệu thế giới liên tục lập đỉnh? Nhà đầu tư cần lưu ý trong giai đoạn này?

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể, nhiều mặt hàng nguyên liệu quan trọng liên tục thiết lập các mức đỉnh trong vòng nhiều tháng. Chỉ trong vòng 1 tuần qua, giá cà phê Arabica đã tăng 12,5%, lên mức cao nhất trong vòng 1 năm rưỡi. Cùng với đó, giá Robusta cũng ghi nhận mức tăng 7,6%, tiếp tục duy trì ở vùng đỉnh 30 năm. Đồng thời, giá thu mua cà phê trong nước cũng đã vượt 104.000 đồng/kg, mức cao chưa từng có.

Thị trường kim loại và năng lượng cũng ghi nhận những điểm sáng tăng giá rất ấn tượng. Chốt tuần qua, giá bạc tăng hơn 10%, đạt mức cao nhất trong hơn 1 năm nhờ vai trò trú ẩn được phát huy ngay sau tín hiệu xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông. Giá đồng hiện chốt ở 9.338 USD/tấn, cũng là mức cao nhất trong vòng 14 tháng trở lại đây. Trong khi đó, giá dầu ghi nhận chuỗi tăng 6 ngày liên tiếp, duy trì ở vùng giá cao nhất 5 tháng.

Lý giải về xu hướng giá hàng hóa giai đoạn vừa qua, ông Dương Đức Quang, Phó Tổng giám đốc MXV cho biết: "Có thể thấy, thị trường hàng hóa đang bước vào giai đoạn tăng giá rất mạnh, và có dấu hiệu của một siêu chu kỳ tăng giá. Mỗi mặt hàng có đặc điểm cung cầu riêng, nhưng nhìn chung, nguyên nhân chính xuất phát từ bất ổn địa chính trị gia tăng tại nhiều khu vực trên thế giới, kết hợp nguồn cung sụt giảm nghiêm trọng tại các vùng sản xuất trọng điểm, trong khi tiêu thụ có tín hiệu gia tăng khi tăng trưởng của các nền kinh tế lớn dần ghi nhận những tín hiệu tích cực, đã thúc đẩy giá nguyên liệu tăng phi mã".

Theo số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa tuần giao dịch đầu tiên của quý II, chỉ số MXV-Index ghi nhận chuỗi tăng 5 ngày liên tiếp, chốt tuần tăng mạnh 3,51% lên 2.316 điểm, thiết lập mức cao nhất kể từ giữa tháng 9/2023. Như vậy, so với đầu năm nay, chỉ số hàng hóa này đã tăng đến 9,7%, phản ánh xu hướng tăng giá rất rõ nét của hàng hóa nguyên liệu thế giới.

Nhận định về diễn biến giá giai đoạn tiếp theo, ông Trần Duy Hoàn - Phó phòng hàng hóa phái sinh, Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản và thương mại VQB cho biết: "Theo tôi, xu hướng tăng của các mặt hàng trọng điểm sẽ được tiếp tục duy trì, ít nhất là đến giữa quý II năm nay. Đối với cà phê, dự kiến tháng 6, thị trường sẽ được bổ sung nguồn cung từ Brazil, Indonesia, có thể khiến đà tăng chậm lại, nhưng vẫn khó bù đắp thiếu hụt từ Việt Nam; nên khả năng giá đảo chiều giảm mạnh cũng khó có thể xảy ra. Trong khi đó, giá dầu thô, kim loại rất nhạy cảm với yếu tố địa chính trị. Do đó, bất kỳ tín hiệu leo thang của các cuộc xung đột, đều có thể đẩy giá lên các vùng đỉnh mới. Ngoài ra, dầu thô, mặt hàng được giao dịch nhiều nhất tại Việt Nam, khả năng cao cũng sẽ duy trì vùng giá cao hiện tại, cho đến khi OPEC+ có quyết định mới về chính sách cắt giảm sản lượng vào tháng 6 tới đây".

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh mẽ, dòng tiền đầu tư trong nước tiếp tục gia tăng tích cực. Tính đến ngày 5/4, giá trị giao dịch toàn Sở trong năm nay trung bình đạt trên 6.500 tỷ đồng mỗi ngày, tăng 75% so với mức ghi nhận của cùng kỳ năm ngoái.

Ông Phạm Khắc Thiên Tường - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Harami-Trade nhìn nhận giao dịch trong nước cũng rất sôi động ngay từ đầu năm nay: "Phần lớn các mặt hàng tăng mạnh trong giai đoạn vừa qua, đều là các mặt hàng rất được chú trọng trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư Việt Nam. Có thể kể đến như dầu WTI tiêu chuẩn, dầu WTI micro, bạch kim, cà phê, ca cao,… bên cạnh các sản phẩm đầu tư mang tính “truyền thống” như đậu tương hay lúa mì đều nằm trong top các mặt hàng giao dịch nhiều nhất của quý I năm nay. Điều này cho thấy, nhà đầu tư trong nước đã “bắt sóng” rất sát xu hướng giá hàng hóa thế giới. Tuy nhiên, trong giai đoạn giá tăng phi mã, nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý đến nghiệp vụ an toàn ký quỹ, phòng hộ giá để bảo toàn vốn và gia tăng lợi nhuận".

Còn ông Nguyễn Tất Long – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần giao dịch hàng hoá Amber cho rằng, thị trường biến động mạnh đang mở ra những cơ hội hấp dẫn với nhà đầu tư quốc tế và Việt Nam: "Nhà đầu tư hiện đang có xu hướng mở rộng danh mục giao dịch, không chỉ tập trung vào các mặt hàng như dầu hay nông sản như trước. Điển hình có thể kể đến các mặt hàng như cà phê, bông, bạc, ca cao, đã thu hút dòng tiền khá lớn trong thời gian vừa qua".

Với những diễn biến giao dịch hàng hoá từ đầu năm tới nay, các chuyên gia nhận định thời gian tới thị trường thậm chí có thể còn sôi động hơn nhiều. Khi thị trường có những xu hướng rõ ràng, các nhà đầu tư đang ngày càng giữ vị thế lâu hơn và bỏ qua các sóng nhỏ, ngắn trên thị trường. Đây là tín hiệu tốt và sẽ mang lại hiệu quả giao dịch ổn định, bền vững hơn trong dài hạn.

Thông tin trong nước

Ảnh minh hoạ: Kinh tế Môi trường

Ảnh minh hoạ: Kinh tế Môi trường

# Bộ Tài chính vừa đề xuất bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 5 Quyết định về giảm tiền thuê đất do không còn được áp dung trên thực tế. 

# Bộ TN-MT cho biết, đang đẩy nhanh nhất tiến độ xây dựng nghị định, thông tư hướng dẫn để có thể đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực ngay vào tháng 7/2024, sớm hơn thời hạn quy định. 

# Bộ Công thương vừa lưu ý các DN cần phải chủ động với các vụ kiện phòng vệ thương mại bởi sắp tới, các nước sẽ đẩy mạnh hơn việc bảo hộ sản xuất trong nước. 

# Trong một điễn biến đáng chú ý khác, theo Tổng cục Hải quan, thịt heo nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam với giá trung bình chỉ 55.000 đồng một kg, rẻ hơn cả giá heo hơi nội địa, khiến ngành chăn nuôi điêu đứng. 

# Theo bđs.com.vn, tất cả phân khúc chung cư tại Hà Nội đang cho thấy đà tăng rõ rệt sau một năm.

So với đầu năm ngoái, phân khúc trung cấp tăng mạnh nhất, gần 20%. Phân khúc cao cấp và bình dân ghi nhận mức tăng lần lượt 17% và 11%. 

# Còn tại TPHCM, năm nay, thành phố đặt mục tiêu thu trên 35.000 tỷ đồng từ đất đai, chiếm khoảng 10% thu ngân sách địa phương.

# Sở Công thương TPHCM cho biết, năm nay, chương trình Bình ổn thị trường tại Tp.HCM có 69 doanh nghiệp đầu mối tham gia, tăng 10 doanh nghiệp so với năm ngoái. 

# Đáng chú ý, nhiều người đã người quyết định đi du lịch nước ngoài vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới khi giá vé máy bay nội địa tăng cao.

# Trung bình, nếu mọi người đi du lịch vào đúng dịp lễ, giá vé rẻ nhất thường khoảng 5 triệu đồng/người, chưa bao gồm việc mua thêm hành lý ký gửi.

Thông tin thị trường chứng khoán

# Chỉ số VN-Index giảm 4,26 điểm, tương đương 0,34%, xuống 1.258,56 điểm. Trên thực tế, chỉ số giao dịch tương đối khả quan trong phiên sáng nhưng lại suy yếu trong phiên chiều.

# Trong bối cảnh ảm đạm như vậy, nhóm Vingroup bật tăng khá mạnh, nhất là bộ đôi VHM - VIC, trong khi VRE tăng nhẹ. Các cổ phiếu còn lại nghiêng hẳn về sắc đỏ, như : NVL, PDR, DIG, NLG, KBC, DXG, VCG, DXS...

Cổ phiếu ngân hàng diễn biến khá ảm đạm khi đa số biến động trong biên độ dưới 1%, ngoại trừ CTG, BID và TPB giảm trên 1% còn LPB thì tăng trên 1%.

Cổ phiếu chứng khoán giao dịch khá tiêu cực khi đều giảm đáng kể.

# Theo SSI Reseach, thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE còn thấp hơn cả phiên trước, chỉ đạt 15.206 tỷ đồng trong khi bình quân 1 tháng trên 23.500 tỷ đồng./. 

Như Ngọc - Thùy Linh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
59 xe máy và 08 ô tô bị phạt nguội trong 2 ngày

59 xe máy và 08 ô tô bị phạt nguội trong 2 ngày

Từ ngày 3/12 đến 4/12/2025, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, ghi hình 67 trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô vi phạm tại khu vực nội đô Hà Nội và tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hà Nội: 20 ngày, xử lý hơn 1.000 vi phạm kinh doanh vận tải

Hà Nội: 20 ngày, xử lý hơn 1.000 vi phạm kinh doanh vận tải

Từ ngày 15/11/2015 đến 5/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.086 trường hợp xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách vi phạm trật tự, an toàn giao thông và các quy định về vận tải.

GPMB Vành đai 1: Người cố bám trụ buôn bán, người lao đao thanh lý nguồn hàng

GPMB Vành đai 1: Người cố bám trụ buôn bán, người lao đao thanh lý nguồn hàng

Dự án giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (Hà Nội) đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ, nhiều hộ kinh doanh, dân cư tại đây “trở tay không kịp”, hàng hóa chưa thể thanh lý, một số hộ buôn bán vẫn cố kinh doanh giữa khói bụi công trường.

Hàng loạt ki-ốt, diện tích mặt bằng công bị bỏ hoang

Hàng loạt ki-ốt, diện tích mặt bằng công bị bỏ hoang

Giữa những khu đô thị sầm uất hay các khu nhà tái định cư của Hà Nội, nơi từng được kỳ vọng sẽ trở thành những không gian sống văn minh, tiện ích… lại đang tồn tại một nghịch lý kéo dài nhiều năm.

Từ Hỏa Lò nhìn lại bầu trời lửa đạn năm 1972

Từ Hỏa Lò nhìn lại bầu trời lửa đạn năm 1972

Những ngày tháng 12 này, khi Hà Nội se lạnh trong nhịp sống bình yên, có một không gian lặng lẽ đưa người xem ngược dòng ký ức, trở về với những ngày đêm rung chuyển lịch sử của dân tộc.

Nuối tiếc những quãng lũy trăm tuổi

Nuối tiếc những quãng lũy trăm tuổi

Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội hôm nay, ít ai biết rằng dưới những con đường quen thuộc lại ẩn giấu dấu tích của những trường lũy từng bảo vệ kinh thành Thăng Long suốt hàng trăm năm. Những đoạn đê xưa ấy giờ ra sao giữa làn sóng đô thị hóa?

Cần Thơ: Ruộng rẫy xác xơ vì… khói thải

Cần Thơ: Ruộng rẫy xác xơ vì… khói thải

Thời gian gần đây, đường dây nóng của VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được đơn thư phản ánh của nhiều hộ dân khu vực Bắc Vàng, phường Thới Long, TP. Cần Thơ về tình trạng ô nhiễm khói thải, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp.