Tay không… "bắt" chỗ đỗ xe
Công viên ở Hà Nội phá bỏ hàng rào với mục đích để tất cả mọi người dân Thủ đô có thể tiếp cận không gian xanh này phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí. Nhưng vui chưa lâu thì đã bị các đơn vị trông giữ xe “chiếm dụng”…
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Tại xã Thượng Bằng La, mưa dông kèm lốc xoáy cục bộ làm hư hỏng nhà cửa, khiến 2 người bị thương gồm ông Hoàng Đình Tình (62 tuổi, thôn Hán) và bà Hoàng Thị Thục (60 tuổi, thôn Thiên Bữu) đều bị gãy tay.
Dông lốc cũng làm hơn 600 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, tập trung tại các thôn như: Hán, Thắm, Muỗng, Vằm, Nông Trường, Cướm. Thiên tai cũng làm khoảng 150 ha cây trồng như lúa, ngô, ớt, chuối tại xã Thường Bằng La bị ảnh hưởng, một số vật nuôi bị chết.
Về cơ sở hạ tầng, lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn một dãy phòng học của Trường Tiểu học và THCS Thượng Bằng La; làm gãy đổ hơn 60 cột điện dân sinh; sập đổ nhà vòm đa năng và tốc mái một số phòng làm việc tại trụ sở UBND xã. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 5 tỷ đồng.

Trước đó, đêm 21/3, mưa giông kèm lốc xoáy mạnh cũng gây thiệt hại tại xã Bản Lầu và xã Cao Sơn (thuộc huyện Mường Khương cũ). Tại xã Bản Lầu, lốc xoáy làm tốc mái 15 ngôi nhà và một điểm trường, gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu. Tại xã Cao Sơn, 5 hộ dân ở thôn Sà San bị hư hỏng nhà cửa.
Gió lớn cũng làm gãy đổ cây xanh vào đường dây điện, gây hư hỏng 7 vị trí cột điện hạ thế, làm gián đoạn cung cấp điện tại khu vực trạm biến áp Đồn 247 và Bản Lầu 5, ảnh hưởng 286 khách hàng. Đến hơn 16 giờ ngày 22/3, ngành điện đã khôi phục cấp điện cho 285 khách hàng, còn 1 trường hợp chưa đảm bảo điều kiện an toàn do nhà bị tốc mái hoàn toàn.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và kiểm tra, thống kê thiệt hại. Lực lượng quân sự, công an, biên phòng và ngành điện đã phối hợp giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, gia cố mái, đảm bảo an toàn điện, sớm ổn định đời sống và sản xuất.
Một số hình ảnh về thiệt hại tại xã Thượng Bằng La:





Công viên ở Hà Nội phá bỏ hàng rào với mục đích để tất cả mọi người dân Thủ đô có thể tiếp cận không gian xanh này phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí. Nhưng vui chưa lâu thì đã bị các đơn vị trông giữ xe “chiếm dụng”…
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 14 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới.
Trong Dự thảo đang được lấy ý kiến về Nghị định phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đề xuất yêu cầu định danh, xác thực điện tử đối với chủ tài khoản, người quản trị các hội nhóm trên mạng xã hội.
Sau lệnh khởi công của TP Hà Nội, các phường có dự án vành đai 2.5 đi qua đang rốt ráo khơi thông những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng.
Suốt thời gian dài, chợ Đền Lừ đã tồn tại tình trạng các sạp hàng bày bán tràn xuống vỉa hè, lấn ra lòng đường, trực tiếp ảnh hưởng đến giao thông đô thị, đặc biệt vào các giờ cao điểm tại đây.
Thời gian gần đây, trên tuyến đường 70 (Hà Nội), đoạn qua khu vực Phùng Hưng, gần Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác và Bệnh viện Quân y 103, nhiều người dân phản ánh tình trạng vỉa hè xuống cấp nghiêm trọng.
Sau hơn 1 năm thực hiện Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT về siết dạy thêm, học thêm, điều trớ trêu là phụ huynh lại phải trả nhiều tiền hơn, thậm chí gấp 2-4 lần cho con học thêm.