Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Đừng nghĩ việc nhẹ lương cao mà sập bẫy buôn người

Thanh Phê - Mộng Toàn: Thứ năm 22/09/2022, 10:58 (GMT+7)

Xuất khẩu lao động không còn xa lạ với người dân và mang lại nhiều hiệu quả trong phát triển kinh tế gia đình. Thế nhưng, điều đó chỉ đúng khi người lao động tham gia với con đường chính thống, còn ngược lại thì hậu quả khó lường.

Trở về từ nước bạn Campuchia, sau chuỗi ngày kinh hoàng tưởng chừng quá sức chịu đựng với một cô bé 15 tuổi, em O. quê Bến Tre vẫn chưa tin đó là sự thật. Ngồi trên chuyến xe cùng những ân nhân của mình là anh Ngô Hữu Nhân và nhóm bạn, em O. không giấu được niềm xúc động.

Theo lời anh Nhân, em O. là trường hợp mà cả nhóm phải rất vất vả mới chuộc thành công. Tin lời người quen qua mạng xã hội về việc làm nơi xứ người thu nhập 15 triệu đồng/tháng, O. được đưa lên ô tô đưa qua biên giới Long An – Campuchia. Sau giấc ngủ, O. phát hiện mình đang ở trong một tòa nhà canh gác nghiêm ngặt. Hơn 4 tháng sau đó, O. phải làm việc cho hàng loạt công ty do người nước ngoài điều hành.

Công việc của em là lên mạng lừa đảo nhiều người đầu tư tiền ảo, tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” tại Campuchia. Những trường hợp tương tự như O. phải chấp nhận gần như toàn bộ yêu cầu của công ty, nếu không sẽ bị chích điện, đánh đập.

Anh Ngô Hữu Nhân chia sẻ: Buổi sáng sớm đến chuộc bé đầu tiên, khi mình đến trao tiền rồi thì họ không thả người, cổng vẫn đóng kín. Mình chỉ được giao dịch qua một lổ nhỏ. Người ta sẽ dắt người lại cho mình nhìn mặt, sau đó, mình giao tiền nhưng họ chưa thả người. Mình cướp người cũng không được vì bảo vệ đứng ở đó trang bị rất nhiều vũ khí.

Họ dắt người trở vào bên trong và mình phải đợi. Sau 2 tiếng, vẫn chưa thấy giao người ra, tưởng chừng như không chuộc được, không liên lạc được với bé, đứt hết mọi liên lạc luôn. Sau đó đợi thêm vài tiếng nữa, cuối cùng thì cũng thả người, chuộc trong một buổi mới được bé đó. 

Những lao động người Việt trốn chạy khỏi một casino ở Campuchia (ảnh: cắt từ clip người dân cung cấp)

Những lao động người Việt trốn chạy khỏi một casino ở Campuchia (ảnh: cắt từ clip người dân cung cấp)

Không may mắn như em O., anh N.X.Đ, 26 tuổi, quê Bình Thuận mong muốn có việc làm ổn định để gia đình thoát nghèo. Nắm bắt tâm lý này, các đối tượng đã tiếp cận và lừa bán anh N.X.Đ sang Campuchia lao động. Thế nhưng, đó cũng là chuyến đi cuối cùng của người thanh niên trẻ, uớc mơ về công việc ổn định lo cho gia đình mãi mãi không thành hiện thực. Khi gia đình nhận được tin báo tử của anh, mọi người ngã quỵ bởi nỗi đau quá lớn.

Còn với gia đình bà L.T.B.L ngụ tỉnh Bến Tre những ngày này thấp thỏm, đứng ngồi không yên, với họ lúc này, còn nước còn tát. Mỗi cuộc gọi đến trong điện thoại giờ đây như là nỗi ám ảnh của gia đình. Qua thông tin từ anh Nhân, phóng viên Mekong FM đã liên hệ với gia đình bà L.T.B.L để tìm hiểu về trường hợp của gia đình.

Chia sẻ trong nước mắt, bà L cho biết: Con gái bà tên T., 24 tuổi, vừa bị lừa sang Campuchia làm việc cách đây không lâu. Trước đây, T. làm ở Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nhưng nghe lời dụ dỗ của một người bạn nên bị lừa bán sang xứ người. Cũng theo lời bà L., những người bên công ty con bà đang làm việc cho hay: Nếu muốn T. về Việt Nam thì phải chuyển một khoản tiền lớn cho các đối tượng. Tuy nhiên, số tiền chuộc này liên tục thay đổi theo từng ngày.

Bà L. cho biết: “Con của chị bị lừa qua bển, bây giờ người ta bắt nó mần. Nó kể cho chị nghe no ngồi bấm máy tính, người ta chơi game. Nó thấy trên mạng đăng nói trong nước mần chứ không phải nước ngoài, ở giáp ranh thôi. Chở nó qua bên bển rồi thả nó xuống, hồi đó nó sợ, nó mới biết nó bị dụ”.

Anh Ngô Hữu Nhân, người trực tiếp cùng với một số người bạn đi sang Campuchia giải cứu nạn nhân chia sẻ: “Độ tuổi của các em thì rất là nhỏ, dao động tầm khoảng từ 15 đến 22 tuổi. Nhưng gần đây, mình thấy tuổi bị lừa qua đó gần như là tăng rồi, không giống như mấy lần trước. Lần này có một số thanh niên trên 30 vẫn bị lừa qua bên đó. Một số trường hợp vừa rồi bán thận để chữa bệnh cho người thân…nhưng thật chất là qua đó nó lấy luôn hết cả nội tạng luôn. Vì vậy, mình có lời  khuyên tất cả mọi người đều phải đề phòng, chứ không riêng gì những bạn trẻ”.

Nhận định của ngành chức năng, tình hình tội phạm trên biên giới của tỉnh An Giang nói chung, huyện An Phú nói riêng, nhất là đoạn biên giới có đường sông chung thuộc huyện An Phú, ngày càng diễn biến phức tạp.

Thượng tá Huỳnh Văn Nhở, Phó Trưởng Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho hay: Họ yêu cầu con người đó, bằng mọi cách phải dụ dỗ gạt gẫm làm sao đó được 5 người ở trong nước đưa ra nước ngoài như trường hợp vậy, quản lý casino đánh đập, ép buộc lòng phải bằng mọi cách phải dụ dỗ và muốn dụ dỗ được hư vậy thì người này chỉ còn cách dụ dỗ người thân của mình, hoặc bạn bè, thân nhân của mình.

Thủ đoạn thứ 2 đia đi quá tới địa bàn nước ngoài học sẽ tiến hành làm hợp đồng, viết theo tiếng nước ngoài. Rồi người dân mình không am hiểu hết, vì vậy khi vô làm việc thì nó nói vi phạm hợp đồng, phải thực hiện theo hợp đồng mà hợp đồng có ký rõ ràng như thế.

Sau sự việc hơn 40 người Việt chạy khỏi casino ở Campuchia, bơi qua sông Bình Di về Việt Nam, ngày 22/8, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đi kiểm tra đột xuất, nhằm khảo sát thực địa tình hình biên giới trên địa bàn huyện An Phú.

Tại buổi kiểm tra, ông Quang nhấn mạnh: Sắp tới đây với dự báo tình hình này tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý. Mục đích chúng ta thực hiện trọn nhiệm vụ mà Đảng cũng như chính quyền của tỉnh giao cho các đồng chí.

Trong những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã tích cực tăng cường trao đổi, hợp tác với các cơ quan chức năng sở tại trong việc hỗ trợ, giải cứu các công dân bị lừa đảo, môi giới lao động trái phép tại Campuchia và đề nghị phía nước bạn không xử phạt hành chính những người này.

Đến nay, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và Campuchia đưa về nước an toàn hơn 600 công dân bị lừa, môi giới lao động bất hợp pháp. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia cũng đang khẩn trương tiến hành xác minh nhân thân một số người được phía Campuchia giải cứu, không có giấy tờ và sẽ sớm đưa về nước.

Với thủ đoạn lừa đảo núp bóng tuyển dụng lao động kèm lời giới thiệu hấp dẫn, bẫy “việc nhẹ, lương cao” giăng khắp nơi trên mạng xã hội để câu con mồi, khiến nhiều lao động do thiếu thông tin, dễ dàng mắc bẫy.

Nói về vấn đề này, Luật sư Lê Trung Phát, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Với thủ đoạn hiện nay, việc mua bán người diễn ra ngày càng phức tạp, người ta có thể lợi dụng tình trạng cần việc làm của các nạn nhân, người ta muốn đi lao động, muốn đi kiếm công ăn việc làm có thu nhập trang trải cho chính bản thân cũng như là hỗ trợ gia đình.

Bản thân con người là chủ thể rất cao quý, không phải là hàng hóa. Vì vậy, tất cả hành vi mua bán, xem con người như một loại hàng hóa để trao đổi là hành vi cấm. Trong trường hợp này, pháp luật Việt Nam không xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi mua bán người mà sẽ tiến hành khởi tố ngay vụ án hình sự đối với hành vi mua bán người.

Cũng theo luật sư Lê Trung Phát, người thực hiện việc đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị khởi tố theo khoản 2 của điều 150, đối mặt với khung hình phạt tù từ 8- 15 năm và người phạm tội có thể bị phạt tiền với số tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng hoặc bị phạt hoãn chế, cấm cư trú từ 1-5 năm hoặc là bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trường hợp nếu thực hiện việc mua bán người, đối với nạn nhân là người dưới 16 tuổi và cũng có hành vi đưa nạn nhân ra khỏi biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị khởi tố thêm khoản 2 của điều 151. Đối mặt với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù và có thể bị phạt số tiền là 50 triệu đến 200 triệu đồng ...

Những người trốn thoát khỏi casino ở Campuchia về tới Việt Nam (ảnh:thanhnien.vn)

Những người trốn thoát khỏi casino ở Campuchia về tới Việt Nam (ảnh:thanhnien.vn)

Giấc mộng “việc nhẹ lương cao” khiến nhiều người ở các tỉnh, thành trong cả nước sập bẫy các đối tượng mua bán người sang Campuchia. Cưỡng bức lao động, đòi tiền chuộc và có nguy cơ mất an toàn đến tính mạng.

“Đừng nghĩ việc nhẹ lương cao mà sập bẫy buôn người” 

Tìm kiếm việc làm là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên, người lao động cần hết sức cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin, nhất là khi ra nước ngoài làm việc... Lợi dụng các nền tảng mạng xã hội và sự phát triển của công nghệ, các đối tượng đưa ra những lời mời chào hấp dẫn như: Thu nhập ổn định hàng chục triệu đồng/tháng, không tốn chi phí, không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần biết đánh máy, công việc nhẹ nhàng, phù hợp với mọi lứa tuổi; được cấp visa chính ngạch, 6 tháng về nhà 1 lần, …để thu hút sự quan tâm, chú ý của người xem.

Ngoài ra, các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên đăng tải các bài viết tuyển làm việc với tiêu chí “việc nhẹ lương cao” thu hút sự tham gia của nhiều người. Thế nhưng, trái ngược với viễn cảnh tươi đẹp mà bọn buôn người vẽ ra, những tháng ngày sống ở xứ người được các nạn nhân mô tả như “địa ngục trần gian”: Bị áp đặt doanh thu, bóc lột sức lao động, bị bán từ công ty này sang công ty khác, cưỡng đoạt tài sản thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ hàng chục người trốn khỏi casino Rich World ở tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia rồi nhảy xuống sông Bình Di bơi về An Giang vào sáng ngày 18-8-2022 đã phần nào lột tả những khó khăn mà người lao động chui gặp phải. Họ sẵn sàng liều mạng vượt sông để tìm về quê cha đất tổ, dù trong số đó có người không biết bơi, và đã có những người nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ.

Thực tế, tìm kiếm việc làm trên mạng hiện đang là xu thế chung của thời đại 4.0 khi nhiều công ty doanh nghiệp bắt đầu áp dụng đăng tuyển theo hình thức này thay cho cách truyền thống tốn kém nhiều chi phí. Thế nhưng, giữa hàng trăm ngàn tin tức tuyển dụng vàng thau lẫn lộn, người lao động cần tìm kiếm, kiểm chứng thông tin kỹ từ nhiều nguồn; tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm chính thống để được tư vấn, hỗ trợ.

Điều quan trọng là phải luôn cảnh giác trước những lời đường mật “việc nhẹ, lương cao”, bởi chẳng có công việc nào “ngồi mát ăn bát vàng” như những gì được các đối tượng buôn người tô vẽ.

Hiện tại, cơ quan chức năng nước ta và Campuchia đã và đang vào cuộc giải cứu các nạn nhân trót rơi vào đường dây buôn người. Mong mọi người đều được bình an và sớm đoàn tụ với gia đình, để không còn những câu chuyện đau lòng xảy ra. Điều quan trọng, mọi người hãy là tấm chắn vững chắc, tự bảo vệ chính mình, đừng vì những lời cám dỗ vô căn cứ, mà liều mình sang đất khách, để nhận lấy hậu quả nặng nề.

Thanh Phê - Mộng Toàn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Áp lực đáo hạn trái phiếu năm nay của nhóm bất động sản vẫn tương đối lớn, trong đó, nhiều doanh nghiệp sẽ phải thanh toán hàng nghìn tỷ đồng đến hạn cho nhà đầu tư.