Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Đốt rơm rạ và đốt rác tự phát ảnh hưởng chất lượng không khí

CTV Quỳnh Anh : Thứ năm 14/05/2026, 09:00 (GMT+7)

Dù công tác thu gom, xử lý rác thải tại nhiều khu vực của Hà Nội thực hiện khá tốt, tuy nhiên vẫn còn các điểm đốt rác và rơm rạ tự phát vẫn âm ỉ tồn tại, trở thành nguồn ô nhiễm khó kiểm soát đối với môi trường.

Khu vực tập kết các thùng rác tại phường Phú Diễn

Khu vực tập kết các thùng rác tại phường Phú Diễn

Ghi nhận tại các khu dân cư nội đô cho thấy hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt hiện nay cơ bản được thực hiện đều đặn, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường. Tại nhiều phường, rác được tập kết đúng giờ và nhanh chóng được lực lượng vệ sinh môi trường vận chuyển đi xử lý. 

Chị Minh Phương, người dân sống tại phường Nghĩa Đô, cho biết: “Theo mình, việc xử lý rác thải ở khu được xử lý khá ổn rồi. Bình thường, người dân ở khu mình sẽ gom rác lại một góc để bên nhân viên công ty môi trường thu gom và đưa lên xe rác. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp người dân vứt rác bừa bãi, gây mất vệ sinh và mất mỹ quan đô thị. Ở đây, mình chưa thấy tình trạng đốt rác bao giờ”

Chị Nguyễn Ngân, cư dân tại làng Phú Đô, thuộc phường Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ việc thu gom rác diễn ra định kỳ mỗi ngày, hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng rác thải trong khu dân cư: “Rác đang được thu gom rất định kỳ và vào chiều tối người ta đi thu gom, một ngày mấy chuyến, tập kết ở một khu xa dân cư”

Trong khi đó, tình trạng đốt rác tự phát vẫn xảy ra tại một số khu vực, đặc biệt là khu vực ven đô. Những cột khói mỏng xen lẫn mùi khét của rác và rơm rạ cháy dở vẫn diễn ra tại một số khu vực ngoại thành Hà Nội, chủ yếu tại các bãi đất trống, khu vực đồng ruộng hoặc ven đường, gần khu dân cư. 

Theo bà Liên, sinh sống tại phường Tây Tựu, Hà Nội, tình trạng đốt rác tự phát thỉnh thoảng xảy ra trên đoạn đường Phúc Đam, chủ yếu xuất phát từ một số cá nhân thiếu ý thức. Theo bà, dù đã nhắc nhở nhiều lần, hành vi này vẫn tiếp diễn với tần suất 1 -2 lần/tháng: 

“Thỉnh thoảng những người thiếu ý thức vẫn đốt đấy, khói ngạt thở như là hun chuột, không ai chịu được. Những đồ phế thải, rác thải, ni lông, giấy rác, họ bảo đốt cho gọn, sạch nhưng khiến không khí ngột ngạt”

Bãi rơm ngổn ngang với những mảng vàng xen lẫn những mảng cháy đen được ghi nhận tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức cũ (Ngày chụp: 5/5/2026)

Bãi rơm ngổn ngang với những mảng vàng xen lẫn những mảng cháy đen được ghi nhận tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức cũ (Ngày chụp: 5/5/2026)

Cách Phúc Đam không xa là đoạn đường Phú Minh chạy qua khu đất trồng rau của người dân, cũng ghi nhận tình trạng đốt rác. Tại đây, một số bãi rác nhỏ xuất hiện vết cháy, để lại lớp tro đen cho thấy đã từng bị đốt.

Em Phương Linh, hàng ngày đi học qua đoạn đường này phản ánh: “Em thấy ô nhiễm không khí, khói bụi với mùi rác nó tỏa xung quanh gây ô nhiễm.”

 

Khói trắng bao phủ cánh đồng gần Cát Quế (huyện Hoài Đức cũ) xuất phát từ điểm đốt rơm rạ của người dân (Ngày chụp: 5/5/2026)

Khói trắng bao phủ cánh đồng gần Cát Quế (huyện Hoài Đức cũ) xuất phát từ điểm đốt rơm rạ của người dân (Ngày chụp: 5/5/2026)

Tại các khu vực ngoại thành, tình trạng đốt rác và rơm rạ có xu hướng phổ biến hơn. Anh An, sống tại xã Dương Hòa, thuộc huyện Hoài Đức cũ, cho biết tại đây thỉnh thoảng vẫn có đốt rác và rơm rạ: 

“Bãi rác ở ngay chỗ đằng đồng này cũng hay đốt rác. Có mấy bãi rác ở dưới đây cũng hay đốt. Họ toàn đốt rác nên nhìn kinh lắm. Họ toàn đốt trộm vào buổi chiều hoặc buổi tối lúc mọi người không để ý. Việc đốt rác sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, người dân dễ bị ho, hít thở ngột ngạt, mà trẻ con cũng hay bị viêm phế quản này, viêm phổi nhiều này.”

Rác thải sinh hoạt cùng nhiều vật liệu dễ cháy bị đổ tràn lan và đốt ngay sát lề đường tại khu vực gần đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì cũ (Ngày chụp: 5/5/2026)

Rác thải sinh hoạt cùng nhiều vật liệu dễ cháy bị đổ tràn lan và đốt ngay sát lề đường tại khu vực gần đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì cũ (Ngày chụp: 5/5/2026)

Trên trục đường giao giữa Phan Trọng Tuệ và Huỳnh Cung, thuộc huyện Thanh Trì cũ, một số điểm đốt cũng được tìm thấy. Là người dân thường xuyên đi bộ vào mỗi buổi chiều gần khu vực này, bạn Quỳnh Phương chia sẻ: 

“Thỉnh thoảng, mình cũng có thấy người ta đốt rác vì mình hay đi bộ ở một cái khu đất trống gần đấy. Mình ngửi thấy mùi và cột khói bốc lên. Dù họ đốt khá xa khu dân cư nhưng khi khói bốc lên vẫn sẽ lan sang khu vực của mọi người đi bộ, gây mùi khó chịu và ô nhiễm. Mình nghĩ điều này cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là với trẻ em.”

Theo ghi nhận của phóng viên, các điểm đốt rác, đốt rơm rạ tự phát phần lớn có quy mô nhỏ, cột khói không quá cao và đậm đặc như tại các bãi lớn. Tuy nhiên, các điểm đốt này vẫn phát sinh mùi khói khó chịu, lan rộng và gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, kể cả khi nằm cách khu dân cư một khoảng nhất định.

Đốt rác ở đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì gây khói, cản trở tầm nhìn và gây ảnh hưởng đến người đi đường

Đốt rác ở đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì gây khói, cản trở tầm nhìn và gây ảnh hưởng đến người đi đường

Đốt rác hay đốt rơm rạ có thể được xem là giải pháp nhanh, gọn ở góc độ cá nhân nhưng lại gây hệ lụy lâu dài cho môi trường và sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng gia tăng, những hành vi này nếu không được kiểm soát sẽ tiếp tục trở thành nguồn phát thải ô nhiễm ngay trong khu dân cư.

Theo Giáo sư Hoàng Xuân Cơ, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, quá trình đốt cháy các vật liệu trong không khí (đốt hở), đốt rác có thể  gây phát thải nhiều chất gây ô nhiễm không khí, gây ra khói, bụi mịn PM 2.5 và CO. Tuy nhiên, đốt rác tự phát chỉ là một trong nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay. Hà Nội cần thực hiện kiểm kê các nguồn thải và đưa ra những giải pháp tập trung vào nguồn thải chính. 

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 1467 ngày 8/4/2026 về triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và đốt rác tự phát trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, giao UBND các xã, phường tổ chức thực hiện các giải pháp kỹ thuật và quản lý để kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi đốt rơm rạ, đốt rác không đúng nơi quy định; tổ chức rà soát, khoanh vùng các khu vực có nguy cơ cao, bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát liên tục. Đồng thời, các xã, phường thiết lập và công khai đường dây nóng; tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh tối đa 02 giờ. 

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố trong trường hợp để xảy ra tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và đốt rác trên địa bàn quản lý.

Đáng chú ý, văn bản đã nêu "các phản ánh của người dân và cơ quan báo chí được xem là nguồn thông tin chính thức để kiểm tra, xử lý và xác định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương."

Điểm đốt rác nằm khuất đằng sau hàng rào tôn cạnh sân bóng Hồng Ân, thuộc cụm làng nghề xã Tân Triều cũ (Ngày chụp: 5/5/2026)

Điểm đốt rác nằm khuất đằng sau hàng rào tôn cạnh sân bóng Hồng Ân, thuộc cụm làng nghề xã Tân Triều cũ (Ngày chụp: 5/5/2026)

 

Người dân ngang nhiên đốt rác ngay ven đường Phú Minh bất chấp nguy cơ ô nhiễm và mất an toàn (Ngày chụp: 5/5/2026)

Người dân ngang nhiên đốt rác ngay ven đường Phú Minh bất chấp nguy cơ ô nhiễm và mất an toàn (Ngày chụp: 5/5/2026)

CTV Quỳnh Anh /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài công để điều tra vụ chìm ca nô trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Vừa qua (10/7), tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Sáng nay (12/7), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc về khắc phục hậu quả tai nạn đường thuỷ tại đặc khu Phú Quốc.

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345km. Cùng đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính với một điểm mới rất đáng chú ý. Đó là: Lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản.

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà hàng ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok vào rạng sáng ngày hôm nay (13/7), khiến ít nhất 90 người thương vong. Đây được xem là một trong những vụ hỏa hoạn gây tổn thất về người nặng nề nhất tại thủ đô Thái Lan trong những năm gần đây.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam sau vụ lật ca nô khiến 15 công dân Ấn Độ thiệt mạng, khẳng định địa phương đang tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp xử lý hậu quả vụ việc.