Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Đồng Nai: Khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường sau phản ánh của VOV Giao thông

Trọng Nhân: Thứ năm 09/03/2023, 11:05 (GMT+7)

Sau phản ánh của VOV Giao thông về tình trạng môi trường xung quanh Công ty cổ phần đầu tư Long Thuận ô nhiễm bởi bụi màu đen nghi là bụi than, đến nay, công ty Long Thuận đã có những biện pháp nhằm khắc phục ô nhiễm.

Ghi nhận của phóng viên trên dọc tuyến đường dẫn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Long Thuận, xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) tình trạng bụi đen nghi là bụi than phủ khắp dọc hai bên đường như phóng viên ghi nhận trước đó hiện đã được khắc phục. 

Ô nhiễm bụi than dọc 2 bên đường mà phóng viên ghi nhận vào ngày 19/2.

Ô nhiễm bụi than dọc 2 bên đường mà phóng viên ghi nhận vào ngày 19/2.

 

Tình trạng bụi than phủ khắp hai bên đường dẫn vào Công ty Long Thuận phóng viên phản ánh trước đó hiện đã được khắc phục.

Tình trạng bụi than phủ khắp hai bên đường dẫn vào Công ty Long Thuận phóng viên phản ánh trước đó hiện đã được khắc phục.

Theo quan sát, những xe vận chuyển than mỗi khi ra vào cổng Công ty Long Thuận đều được xịt rửa kỹ lưỡng theo quy trình. Bên cạnh đó, tuyến đường mà xe vận chuyển than lưu thông luôn được xe vệ sinh chuyên dụng hoạt động liên tục.

Anh Hoàng Minh, một người dân sinh sống gần khu vực Công ty Long Thuận cho biết, thời gian gần đây từ khi có nhiều công nhân cũng như xe vệ sinh thường xuyên trên dọc tuyến đường, môi trường xung quanh đã thay đổi đáng kể.

“Trước kia, khu vực này bụi lắm. Nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi, mấy ngày nay thấy có xe xịt nước rửa đường thường xuyên nên sạch sẽ hơn. Mong là phía công ty tiếp tục duy trì hoạt động này giúp người dân đỡ bị ảnh hưởng và bảo vệ môi trường”, anh Minh nói.

Theo người dân, khoảng thời gian gần đây có xe vệ sinh thường xuyên xịt rửa đường giúp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm.

Theo người dân, khoảng thời gian gần đây có xe vệ sinh thường xuyên xịt rửa đường giúp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm.

Trước vấn đề bụi than gây ô nhiễm môi trường, ông Trương Ngọc Đông Giang – Phó Giám đốc khối kho cảng Công ty Cổ phần Đầu tư Long Thuận nhìn nhận, trong quá trình vận chuyển than một số xe đã làm vương vãi than xuống đường, nguyên nhân do sự chủ quan, lơ là của ở một số bộ phận trong quá trình hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, hiện công ty Long Thuận đã cho rà soát nhằm khắc phục hậu quả. 

“Công ty Long Thuận đã có quy trình và đầu tư từ trước hệ thống rửa xe tự động tại cổng nhằm vệ sinh sạch sẽ xe, cũng như kiểm tra việc phủ bạt kín, an toàn mỗi khi xe ra vào kho cảng lấy hàng.

Tuy nhiên, thời gian qua đã có một số bộ phận chưa chấp hành đúng quy trình dẫn đến tình trạng bụi than rơi rớt xuống mặt đường ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh. Trước vấn đề này, chúng tôi đã cho rà soát và nhắc nhở, nếu còn lập lại thì sẽ có những biện pháp kỷ luật”, ông Giang cho biết.

“Công ty chỉ đạo chạy xe xịt rửa đường như vậy để giảm bụi. Ngày nào cũng chạy từ 5 giờ đến 18 giờ” anh Lê Văn Hiệp người lái xe vệ sinh đường của Công ty Long Thuận cho biết.

“Công ty chỉ đạo chạy xe xịt rửa đường như vậy để giảm bụi. Ngày nào cũng chạy từ 5 giờ đến 18 giờ” anh Lê Văn Hiệp người lái xe vệ sinh đường của Công ty Long Thuận cho biết.

Các tuyến đường nội bộ trong công ty Long Thuận cũng thường xuyên được tưới nước nhằm hạn chế bụi.

Các tuyến đường nội bộ trong công ty Long Thuận cũng thường xuyên được tưới nước nhằm hạn chế bụi.

Đại diện công ty Long Thuận cho biết thêm, hiện hệ thống dập bụi của công ty qua thời gian đã cũ, dẫn đến tình trạng không đáp ứng được nhu cầu. Vì thế trong thời gian tới công ty sẽ đầu tư thêm về hệ thống và trồng thêm nhiều cây xanh nhằm hạn chế tình trạng bụi.

“Công ty đã đầu tư thêm nhiều súng phun nước với công suất cao để dập bụi và đầu tư thêm xe vệ sinh đường chuyên dụng, rồi cho công nhân thường xuyên quét dọn vệ sinh tuyến đường các xe thường xuyên vận chuyển than. Ngoài ra hệ thống cây xanh cũng rất quan trọng trong phương án cản bụi, thế nên trong thời gian tới công ty sẽ phủ thêm nhiều cây xanh.”, vị Phó Giám đốc nói.

Công tác xịt nước cũng thường xuyên được thực hiện tại các bãi chứa than.

Công tác xịt nước cũng thường xuyên được thực hiện tại các bãi chứa than.

“Ngoài công tác dập bụi bằng nước, thời gian tới công ty sẽ trồng thêm nhiều cây xanh vì đây cũng là phương án giúp hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh” ông Trương Ngọc Đông Giang – Phó Giám đốc khối kho cảng Công ty Cổ phần Đầu tư Long Thuận nói.

“Ngoài công tác dập bụi bằng nước, thời gian tới công ty sẽ trồng thêm nhiều cây xanh vì đây cũng là phương án giúp hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh” ông Trương Ngọc Đông Giang – Phó Giám đốc khối kho cảng Công ty Cổ phần Đầu tư Long Thuận nói.

Các phương tiện vận chuyển than sẽ được xịt rửa kỹ lưỡng mỗi khi xuất bãi.

Các phương tiện vận chuyển than sẽ được xịt rửa kỹ lưỡng mỗi khi xuất bãi.

Theo Trương Ngọc Đông Giang, Công ty Long Thuận trong quá trình hoạt động luôn đặt tiêu chí thân thiện với môi trường lên hàng đầu, mặc dù hoạt động kinh doanh của Công ty rất quan trọng, giúp công nhân tại địa phương có thêm thu nhập ổn định nói riêng và góp phần phát triển kinh tế địa phương nói chung. Tuy nhiên không vì thế mà Công ty đánh đổi môi trường vì kinh tế.

“Công ty Long Thuận sẽ luôn có trách nhiệm trong vấn đề bảo vệ môi trường, công ty rất mong được ghi nhận ý kiến phản ánh, đóng góp từ người dân và chính quyền địa phương để hoàn thiện hơn. Nếu những phương án của công ty Long Thuận hiện đang thực hiện chưa thực sự hiệu quả thì công ty sẽ cam kết làm tốt hơn để không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.”, đại diện công ty Long Thuận cam kết.

Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Áp lực đáo hạn trái phiếu năm nay của nhóm bất động sản vẫn tương đối lớn, trong đó, nhiều doanh nghiệp sẽ phải thanh toán hàng nghìn tỷ đồng đến hạn cho nhà đầu tư.