Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Đồng hành cùng thanh niên công nhân TP.HCM 2023

Trọng Nhân - Trọng Nghĩa: Thứ năm 25/05/2023, 21:47 (GMT+7)

Tối ngày 25/5, tại quận Bình Tân, Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.HCM đã tổ chức Ngày hội “đồng hành cùng thanh niên công nhân Thành phố năm 2023” với nhiều hoạt động ý nghĩa cho người lao động.

Ngày hội “Đồng hành cùng thanh niên công nhân Thành phố năm 2023” diễn ra tối ngày 25.05

Ngày hội “Đồng hành cùng thanh niên công nhân Thành phố năm 2023” diễn ra tối ngày 25.05

Ngày hội “Đồng hành cùng thanh niên công nhân Thành phố năm 2023” diễn ra cùng nhiều hoạt động ý nghĩa với hơn 700 người lao động tham dự.

Tại đây, người lao động được mua sắm các sản phẩm đa dạng với giá thành bình ổn; được tư vấn pháp luật và các chế độ liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người công nhân; hướng dẫn đoàn viên, công đoàn viên, công nhân và người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử (VNEID) mức độ 1, mức độ 2, ứng dụng Bảo hiểm xã hội điện tử (VssID).

Ban Thường vụ Thành Đoàn, Liên Đoàn lao động Thành phố đã trao tặng 200 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1.000.000đ) cho các bạn thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Tân.

Ban Thường vụ Thành Đoàn, Liên Đoàn lao động Thành phố đã trao tặng 200 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1.000.000đ) cho các bạn thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Tân.

Chương trình lần này Ban Thường vụ Thành Đoàn, Liên Đoàn lao động Thành phố đã trao tặng 200 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1.000.000đ) cho các bạn thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Tân. Có mặt tại ngày hội, chị Bùi Thị Nga - Đại diện thanh niên công nhân chia sẻ:

“Tôi thấy đây là chương trình rất ý nghĩa và thiết thực, chúng tôi rất mong quận đoàn Bình Tân và Liên đoàn lao động quận Bình Tân tiếp tục có nhiều chương trình như thế này để công nhân lao động được quan tâm chăm lo, vượt qua khó khăn để tiếp tục công tác nâng cao lao động, sản xuất và học tập đóng góp vào phát triển kinh tế trong thời gian tới.”

Ngoài ra ông Phùng Thái Quang – Phó chủ tịch liên đoàn lao động Thành phố (áo xanh) cùng lãnh đạo địa phương đã trực tiếp trao các phần quà trực tiếp cho thanh niên công nhân tham dự ngày hội.

Ngoài ra ông Phùng Thái Quang – Phó chủ tịch liên đoàn lao động Thành phố (áo xanh) cùng lãnh đạo địa phương đã trực tiếp trao các phần quà trực tiếp cho thanh niên công nhân tham dự ngày hội.

---

---

Được biết, đây là ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân Thành phố năm 2023 đã được triển khai trong nhiều năm qua tại TP.HCM, nhằm tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động, thanh niên công nhân về ý nghĩa Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, chăm lo cho thanh niên công nhân nỗ lực vượt khó.

Các hoạt động của ngày hội đảm bảo an toàn, vui tươi, lành mạnh, ý nghĩa và hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, người lao động, thanh niên công nhân.

Chị Bùi Thị Nga - Đại diện thanh niên công nhân rất mong các đơn vị sẽ tiếp tục có nhiều chương trình như thế này để công nhân lao động được quan tâm chăm lo, vượt qua khó khăn hiện nay.

Chị Bùi Thị Nga - Đại diện thanh niên công nhân rất mong các đơn vị sẽ tiếp tục có nhiều chương trình như thế này để công nhân lao động được quan tâm chăm lo, vượt qua khó khăn hiện nay.

Ông Nguyễn Lê Trung Hiếu - Bí thư quận Đoàn quận Bình Tân: “Ngày hội năm nay, thanh niên công nhân, người lao động sẽ được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trao tặng 200 phần quà dành cho các thanh niên công nhân nỗ lực vượt khó. Qua đó giúp thanh niên công nhân tích cực lao động sản xuất trong thời gian tới để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn quận nói riêng và TP.HCM nói chung.”

Ông Nguyễn Lê Trung Hiếu - Bí thư quận Đoàn quận Bình Tân phát biểu tại ngày hội.

Ông Nguyễn Lê Trung Hiếu - Bí thư quận Đoàn quận Bình Tân phát biểu tại ngày hội.

Thông qua chương trình, “Phiên chợ Thanh niên công nhân” cũng được khai mạc, phiên chợ sẽ diễn ra từ ngày 25/5 - 01/6/2023, tại đây, thanh niên công nhân, người lao động có cơ hội mua sắm các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các sản phẩm gia dụng với giá ưu đãi tại hơn 80 gian hàng; cùng với đó, công nhân lao động sẽ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, các hoạt động tuyên truyền kiến thức pháp luật và trò chơi thú vị. Dự kiến phiên chợ sẽ phục vụ hơn 10.000 lượt công nhân lao động trong suốt thời gian diễn ra.

Thông qua chương trình, “Phiên chợ Thanh niên công nhân” cũng được khai mạc, phiên chợ sẽ diễn ra từ ngày 25/5 - 01/6/2023

Thông qua chương trình, “Phiên chợ Thanh niên công nhân” cũng được khai mạc, phiên chợ sẽ diễn ra từ ngày 25/5 - 01/6/2023

Với hơn hơn 80 gian hàng thanh niên công nhân, người lao động có cơ hội mua sắm các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

Với hơn hơn 80 gian hàng thanh niên công nhân, người lao động có cơ hội mua sắm các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

Các sản phẩm thiết yếu được bày bán tại phiên chợ

Các sản phẩm thiết yếu được bày bán tại phiên chợ

Dự kiến phiên chợ sẽ phục vụ hơn 10.000 lượt công nhân lao động trong suốt thời gian diễn ra.

Dự kiến phiên chợ sẽ phục vụ hơn 10.000 lượt công nhân lao động trong suốt thời gian diễn ra.

Trọng Nhân - Trọng Nghĩa/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Nhận diện bức tranh kinh tế những tháng đầu năm

Nhận diện bức tranh kinh tế những tháng đầu năm

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, bất ổn với nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, quý 1-2024, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 5,66%, cao nhất các quý 1 kể từ năm 2020. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế không tránh khỏi những gam màu xám.