Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Đại hội XIV của Đảng: Tăng trưởng 10% là thách thức lớn nhưng hoàn toàn có cơ sở

Lệ Hằng - Lưu Sơn/ VOV TP.HCM: Thứ năm 22/01/2026, 08:31 (GMT+7)

Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm giai đoạn 2026-2030 được Đại hội XIV xác định là nền tảng cơ bản đưa đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình". Cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM đón nhận thông điệp này với niềm tin lớn, kỳ vọng sự đột phá về thể chế, hạ tầng và tinh thần "nói đi đôi với làm".

 

Nhiều doanh nghiệp tin tưởng vào mục tiêu kinh tế tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới là có cơ sở (Ảnh: Hoàng Minh)

Nhiều doanh nghiệp tin tưởng vào mục tiêu kinh tế tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới là có cơ sở (Ảnh: Hoàng Minh)

Luật đúng, làm phải thông

Theo cộng đồng doanh nghiệp, mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030, mà Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV là một thách thức lớn nhưng hoàn toàn có cơ sở.

Động lực đầu tiên đến từ hệ thống cơ chế, chính sách. Các nghị quyết chuyên đề như: Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, Nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước, hay Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia... là đòn bẩy quan trọng để chính sách vĩ mô đi sát với thực tiễn.

Đơn cử, việc Chính phủ đưa vào hoạt động Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng không chỉ là mục tiêu, mà đã trở thành công cụ thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch lâm thời Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) cho rằng, để đạt mức tăng trưởng như mục tiêu đặt ra, cốt lõi là phải cụ thể hóa các Nghị quyết thành chương trình hành động.

Theo ông Hòa, doanh nghiệp mong muốn Nhà nước khẩn trương đổi mới quản trị, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi sáp nhập tỉnh thành vận hành chính quyền địa phương  hai cấp:

"Những việc trước đây doanh nghiệp phải đi xin ở cấp quận, huyện thì bây giờ sẽ lên cấp sở, ngành của thành phố, hay chỉ dừng lại ở cấp phường, xã thì cần làm rõ, nhanh. Đồng thời, làm sao cho đội ngũ cán bộ tự tin, dám mạnh dạn nhận và thực thi quyền mình được phân để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Khi cơ quan chức năng vào cuộc đồng bộ như vậy, tôi nghĩ mục tiêu tăng trưởng hai con số là có cơ sở và doanh nghiệp có niềm tin về điều này."

Nhiều doanh nghiệp TP.HCM phát triển sản phẩm công nghệ cao (Ảnh: Lệ Hằng)

Nhiều doanh nghiệp TP.HCM phát triển sản phẩm công nghệ cao (Ảnh: Lệ Hằng)

Phân tích về mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030, các doanh nghiệp nhận định, đây là bài toán khó trong bối cảnh quốc tế lẫn nội tại nền kinh tế nhiều biến động.

Tuy nhiên, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, nhấn mạnh tinh thần "tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin", xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và tuần hoàn, thì đây chính là nội lực then chốt để hoàn toàn có thể đạt được mức tăng trưởng 10% trở lên.

Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sau Đại hội XIV, bộ máy từ Trung ương tới địa phương sẽ vận hành trơn tru hơn, theo phương châm: Gắn trách nhiệm với kết quả, gắn đột phá với bền vững, nói đi đôi với làm.

Hiến kế cho mục tiêu tăng trưởng 10%, ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Secoin cho rằng, mấu chốt nằm ở việc giải quyết "độ trễ" của chính sách và thủ tục hành chính.

Bên cạnh thể chế, năm 2026 hứa hẹn là năm bản lề khi tiếp nối các dự án hạ tầng trọng điểm từ năm 2025; đầu tư công tiếp tục là quyết sách lớn của Chính phủ để dẫn dắt nền kinh tế:

"Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một bước đột phá, là điểm sáng rất lớn của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2026. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng với tác động đột phá về hạ tầng mạnh mẽ cho năm 2026, nó sẽ mở ra cho chúng ta rất nhiều, lan tỏa cho nền kinh tế, đặc biệt là kể cả kinh tế công cũng như nền kinh tế tư nhân."

Ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Secoin (Ảnh: Lệ Hằng)

Ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Secoin (Ảnh: Lệ Hằng)

Động lực từ khối tư nhân

Dự thảo Văn kiện của Đại hội khẳng định kinh tế tư nhân là "một động lực quan trọng nhất". Điều này được cụ thể hóa bằng việc Bộ Chính trị đã ban hành và triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ngay trong năm cuối nhiệm kỳ của Đại hội khóa XIII.

Cho nên ông Phạm Văn Triêm - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM (SMEs) nhận định, nếu Nghị quyết 68 và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV được triển khai đồng bộ, khối SMEs sẽ trở thành động cơ quan trọng.

Thực tế, các doanh nghiệp SMEs đang ở thế yếu khi cạnh tranh với các tập đoàn lớn hay khối FDI. Bám sát quan điểm "nhân dân là trung tâm", khối này cần sự hỗ trợ tích cực từ Nhà nước để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu:

"Tôi hy vọng rằng, sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, các Bộ, ngành phải triển khai ngay và đồng bộ Nghị quyết 68, để vấn đề hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đi vào thực tế, đi vào cuộc sống cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ."

Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM (Ảnh: Lưu Sơn)

Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM (Ảnh: Lưu Sơn)

TP.HCM là nơi chiếm gần 50% số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp và chiếm trên 1/3 số lượng doanh nghiệp của cả nước. Đối với TP.HCM, nhiệm kỳ qua, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 và mới đây là Nghị quyết số 260/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù.

Trong bài viết “TP.HCM phát huy trí tuệ, đoàn kết, đổi mới cho giai đoạn phát triển mới”, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định, hai Nghị quyết trên là “Dấu ấn lớn của nhiệm kỳ 2020-2025”.

Điều đó khẳng định tư duy: Thành phố không chỉ là một địa phương lớn, mà là cực tăng trưởng của quốc gia; không xin đặc quyền, ưu ái mà xin cơ chế để đóng góp nhiều hơn.

Tinh thần này phù hợp với sự thẳng thắn trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng xem thể chế là "đột phá của đột phá".

Nhiều doanh nghiệp TP.HCM xem sản xuất xanh là chiến lược phát triển bền vững (Ảnh: Lệ Hằng)

Nhiều doanh nghiệp TP.HCM xem sản xuất xanh là chiến lược phát triển bền vững (Ảnh: Lệ Hằng)

TP.HCM sau sáp nhập với Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương, không gian của siêu đô thị không chỉ được mở rộng mà tỷ lệ đóng góp vào ngân sách năm 2025 là gần 900.000 tỷ đồng, chiếm hơn 1/3 tổng thu ngân sách của cả nước. Sức bật của TP.HCM với mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, GDP tăng trưởng 10% sẽ góp phần rất lớn và mục tiêu chung của cả nước.

Để thực hiện hóa mục tiêu này cũng như góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước, ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn cho rằng, Thành phố cần những chính sách minh bạch và quy hoạch chi tiết. Doanh nghiệp cần xác định rõ đâu là nơi phát triển công nghệ cao, đâu là khu vực logistics cảng biển hay bất động sản trong quy hoạch tổng thể của "siêu thành phố".

Đặc biệt là không gian hoạt động cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp dịch vụ bổ trợ Trung tâm Tài chính quốc tế. Khi những nút thắt này được tháo gỡ, mục tiêu tăng trưởng hai con số là rất khả thi.

"Tôi nghĩ giải pháp cũng là sự quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp, sự hỗ trợ và những chính sách của Chính phủ. Đặc biệt là chúng ta phải xây dựng được những chính sách gắn liền với điểm mạnh của doanh nghiệp Việt Nam..."

Cộng đồng doanh nghiệp đặt trọn niềm tin các quyết sách từ Đại hội XIV của Đảng, sẽ là bệ phóng để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên mà Nghị quyết Đại hội đặt ra.

Lệ Hằng - Lưu Sơn/ VOV TP.HCM/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành GPMB Dự án Vành đai 2,5 và 3,5

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành GPMB Dự án Vành đai 2,5 và 3,5

Hôm nay (6/5), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với các ban ngành, địa phương bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Giá nhà leo thang: Người mua ở thực ngày càng áp lực

Giá nhà leo thang: Người mua ở thực ngày càng áp lực

Giá nhà tiếp tục leo thang tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương trên cả nước đang tạo áp lực lớn lên bài toán an cư của người dân. Trong khi thị trường ghi nhận tín hiệu phục hồi về giao dịch và nguồn cung, thì mặt bằng giá mới lại đang bỏ xa khả năng chi trả của phần đông người lao động.

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng Vùng phát thải thấp, với việc hạn chế xe chạy xăng tại 11 tuyến phố và lộ trình mở rộng sang toàn bộ Vành đai 1.

Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên QL6 sau khi đâm nát dải phân cách

Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên QL6 sau khi đâm nát dải phân cách

Chiều 6/5, trên Quốc lộ 6 đoạn qua xã Lương Sơn (Phú Thọ), một xe tải cỡ lớn mất lái khi xuống dốc, đâm nát dải phân cách rồi lật nghiêng bên lề đường. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đại lộ Võ Văn Kiệt - Tuyến giao thông chứng kiến một Sài Gòn đa sắc

Đại lộ Võ Văn Kiệt - Tuyến giao thông chứng kiến một Sài Gòn đa sắc

Mỗi người dân Sài Gòn – TP.HCM có lẽ ít nhất đã đôi lần đi trên đại lộ Võ Văn Kiệt, con đường dài hơn 13 km đi qua nhiều quận huyện cũ của Sài Gòn.