Phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo trên mạng
Gần 300 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, nghi hoạt động đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Giữa cái nắng oi ả của những ngày đầu hạ, không gian tại số 42 Yết Kiêu, Hà Nội dường như dịu lại bởi sự thanh khiết của những đóa sen nghệ thuật. Trong niềm hoan hỷ của mùa Phật đản Phật lịch 2570, triển lãm mỹ thuật Phật giáo "Sen Đầu Hạ IX" đã chính thức khai mạc, mở ra một không gian tuyệt vời để nghệ thuật hội ngộ cùng ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đạo Phật.
Triển lãm do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, triển lãm năm nay là sự hội tụ tâm huyết những tác phẩm ý nghĩa của nhóm Họa sĩ Phật tử Mặc Hương và các nghệ sĩ đến từ Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội.
Lần thứ 9 được tổ chức, "Sen Đầu Hạ" không chỉ là một điểm hẹn nghệ thuật quen thuộc, mà còn mang những dấu ấn thiêng liêng đặc biệt khi hướng tới kỷ niệm 2650 năm ngày Đức Phật đản sinh. Sự kiện đồng thời đánh dấu chặng đường 2 thập kỷ của nhóm Họa sĩ Phật tử Mặc Hương. 20 năm qua, họ đã dùng nghệ thuật làm nhịp cầu, bền bỉ gìn giữ ngọn lửa sáng tạo trong tinh thần phụng sự và thấm nhuần Đạo vị.
Thượng toạ Thích Minh Hiền - Phó Ban văn hoá Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, cho biết: “Ban Văn hoá Trung ương chúng tôi đã tổ chức cho anh chị em họa sĩ Phật tử của Mặc Hương và câu lạc bộ UNESCO tổ chức triển lãm với 55 tác phẩm của 37 họa sĩ để đón mừng ngày Đàn sinh của Đức Thế Tôn. Đây là một ý nghĩa, là một kỷ niệm rất là lớn đối với Bậc Thầy của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời cách đây 2650 năm.
Với những đoá sen đầu hạ, biểu tả tình cảm của mình dâng lên Đức Thế Tôn nhân mùa đàn sinh của người và nguyện sống làm sao cho thanh bạch như là hoa sen trắng. Như chúng tôi thường nói "tâm như công họa sư, phát triển từ trong tâm con người ra, thông qua tâm rồi ra hoạt động, ra hành động, biểu cảm thông qua các sáng tác nội thuật. Đây là một việc rất khó. Âm nhạc, mỹ thuật, hội họa, điêu khắc là những biểu đạt của nội tâm, tình cảm của con người đối với chủ đề mình sáng tác.”
Quy tụ 58 tác phẩm của 36 họa sĩ, triển lãm mang đến một bức tranh đa sắc thái. Từ nét trầm mặc của sơn mài, sự rực rỡ của sơn dầu, vẻ mỏng manh của lụa đến nét bay bổng của thủy mặc. Mỗi tác phẩm tựa như một hành trình thiền định của tâm hồn.
Không chỉ đa dạng về chất liệu, mỗi tác phẩm tại triển lãm còn ghi dấu hành trình quán chiếu nội tâm riêng biệt của cả những nghệ sĩ đời và đạo. Nếu bức họa sen của Họa sĩ Phật tử Quảng Lưu lay động lòng người, bởi sắc vàng kim rực rỡ tôn lên những đóa bạch liên thanh khiết; thì nét cọ của Thầy Thích Từ Quảng lại đưa đại chúng vào không gian thiền định sâu lắng, nơi ánh nến chánh niệm soi rọi dung mạo an nhiên của người tu hành bên bánh xe Pháp luân. Hai tác phẩm, hai góc nhìn nhưng tựu chung một dòng chảy tỉnh thức.
Hoạ sỹ Phật tử Quảng Lưu (Đặng Phương Việt), chia sẻ: “Vậy là trong đợt này, Việt có ba tác phẩm, ba cái nhìn khác nhau. Một cái nhìn thì đời thường, một cái nhìn thì nội tâm, một cái nhìn là thăng ca. Tức là ba trường nhìn về Phật Pháp đều hiện hữu cho con người. Mỗi một lần vẽ như vậy là Quảng Lưu muốn như là một điều tu tập để khai mở trí tuệ, khai mở cái học Phật và cái nhìn về cuộc sống thông qua đạo Phật để giác ngộ, để giải thoát, để tiến tới sự an lành trong thâm tâm.”
Đại đức Thích Từ Quảng - Chùa Thanh Sơn, xã Kim Anh, TP Hà Nội cho biết: “Ở đây có ba tác phẩm đóng góp cho cuộc triển lãm hôm nay. Đó là tác phẩm của Tổ sư Khương Tăng Hội, bức Đức Phật đản sinh, bức chư tăng Việt Nam. Một tác phẩm màu nước và hai tác phẩm sơn dầu. Ngày hôm nay, chúng tôi mang đến ba tác phẩm này trước hết cúng dường lên Tam Bảo, sau đó là giới thiệu đến quần chúng nhân dân, Phật tử và các nghệ sĩ thưởng thức về cái chân, cái thiện, cái mỹ của Phật giáo, cái đẹp trong đạo Phật.”
Vượt lên trên những giá trị thẩm mỹ thông thường, "Sen Đầu Hạ IX" đã thực sự trở thành nơi để công chúng quay về với sự tỉnh thức, an tịnh và nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn.
Nếu quý vị muốn tìm một khoảng lặng bình yên, hãy đến với triển lãm tại số 42 phố Yết Kiêu, Hà Nội. Sự kiện mở cửa đón khách đến hết ngày 31/5 tới đây.
Gần 300 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, nghi hoạt động đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng.
Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã chính thức đạt được thỏa thuận với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về quyền phát sóng phát thanh Vòng Chung kết FIFA World Cup 2026™ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Theo quy định, từ 1/7/2026, xe kinh doanh vận tải hành khách trên 8 chỗ bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.
Mấy ngày qua, trend “Bước ra từ trang cá nhân” bằng cách sử dụng công cụ AI để biến ảnh chân dung và giao diện trang cá nhân (như Facebook) thành các video hoặc hình ảnh sống động.
Mùa hè là thời điểm các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí, mua sắm diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Hơn một thế kỷ tồn tại giữa lòng Thủ đô, ga Hà Nội không chỉ là đầu mối giao thông quan trọng mà còn gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người dân nơi đây.
Trong nỗ lực gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản khai thác của Việt Nam, thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS được xem là công cụ đặc biệt quan trọng để quản lý hoạt động khai thác trên biển và ngăn chặn các hành vi vi phạm khai thác IUU.