Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Cây xanh ở dải phân cách không phải là nguyên nhân tai nạn và lợi ích thì nhiều

Quách Đồng: Thứ ba 23/09/2025, 06:08 (GMT+7)

Cục trưởng Cục CSGT kiến nghị với Cục Đường bộ Việt Nam về việc không trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc, mà chỉ lắp đặt lưới chắn sáng tại đây nhằm giảm thiểu nguy cơ TNGT. Vậy, quy định về trồng cây ở dải phân cách giữa của cao tốc được đề cập như thế nào?

Sau vụ TNGT liên hoàn 3 xe ô tô tông vào xe bồn tưới cây trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ ngày 15/9 vừa qua, nhiều ý kiến đề xuất về việc không trồng cây xanh trên dải phân cách giữa của đường cao tốc. Đồng thời, Cục trưởng Cục CSGT cũng kiến nghị với Cục Đường bộ Việt Nam về việc không trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc, mà chỉ lắp đặt lưới chắn sáng tại đây nhằm giảm thiểu nguy cơ TNGT.

Vậy, quy định về trồng cây ở dải phân cách giữa của cao tốc được đề cập như thế nào? Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất giải pháp gì với các cao tốc có hàng cây xanh ở dải phân cách giữa? PV VOV Giao thông đối thoại với ông Lê Hồng Diệp, Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam xung quanh nội dung này:

 

Cục trưởng Cục CSGT kiến nghị với Cục Đường bộ Việt Nam về việc không trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc.

Cục trưởng Cục CSGT kiến nghị với Cục Đường bộ Việt Nam về việc không trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc.

PV: Thưa ông, sau vụ TNGT xảy ra giữa xe khách và một xe chăm sóc cây xanh trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra mới đây, nhiều ý kiến đề xuất nên bỏ cây xanh ở dải phân cách giữa trên cao tốc. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Ông Lê Hồng Diệp: Căn cứ vào hệ thống tiêu chuẩn của đường cao tốc, tiêu chuẩn thiết kế đường của Việt Nam và tham chiếu những quy định của các nước phát triển, đối với những dải phân cách có chiều rộng hẹp, trong quá trình xây dựng để tiết kiệm, ta nên bỏ, không nên trồng cây xanh ở giữa, bởi vì chiều rộng hẹp thì khi trồng và chăm sóc cây xanh cũng không hiệu quả. Thứ hai, dải phân cách hẹp cũng không có ý nghĩa trong việc dự trữ quỹ đất.

Thế nhưng, đối với những trường hợp mà thiết kế đường cao tốc có dải phân cách giữa rộng, thì thứ nhất là dành quỹ đất có thể phát triển cho làn sau, khi cần phải mở rộng trong trường hợp giao thông  tăng lên, hoặc là dành dải phân cách giữa để phát triển hệ thống metro.

Ví dụ như trường hợp của Đại lộ Thăng Long, gọi là Láng - Hòa Lạc, Hà Nội - Bắc Giang, Hà Nội - Thái Nguyên… thì cũng là dự trữ quỹ đất như vậy. Trong tiêu chuẩn người ta cũng quy định là đối với dải phân cách mà rộng tới 4,5m thì nên có hệ thống thoát nước ở giữa và trồng cây xanh. Cây xanh là cây bụi, vì nó có hai tác dụng.

Tác dụng thứ nhất là nó chống chói cho người tham gia thông ở những chiều đường đi ngược nhau. Tác dụng thứ hai là nó mang lại cảnh quan và chống bụi, chống ổn. Ngoài ra, nó còn có những tác dụng khác, ví dụ như là hỗ trợ cho việc giảm chấn trong trường hợp tai nạn có thể xảy ra khi xe có thể trèo lên đó. Và cuối cùng là nó cũng tiết kiệm hơn là mình làm một dải cứng rộng tới 3m và 4m.

Còn những trường hợp mà dải phân cách giữa nhỏ hơn 3m thì nên hạn chế trồng cây xanh. Tôi cho rằng điều này cũng phù hợp những quy định hiện hành của Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế, người ta đang làm như vậy.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

PV: Được biết hiện nay, trên hệ thống cao tốc của Việt Nam, với cao tốc Bắc - Nam và một số tuyến cao tốc thì chủ yếu xây dựng dải phân cách giữa là bê tông. Tuy nhiên, với những cao tốc đã tồn tại từ trước đây thì đã có hàng cây xanh ở giữa. Vậy hướng tới đây chúng ta sẽ xử lý như thế nào với các cao tốc mà có hàng cây xanh ở giữa để đảm bảo an toàn?

Ông Lê Hồng Diệp: Đối với việc cây xanh ở giữa, bản thân cái cây nó không làm ra tai nạn. Có xảy ra tai nạn hay không là do chúng ta chăm sóc cây ấy. Ví dụ như là nó cao thì mình phải cắt, rồi nó héo, nó chết, nó không có tác dụng chắn ánh sáng nữa thì ta phải chăm sóc, ta phải dặm cho nó tốt.

Ở đây tai nạn giao thông xảy ra thì thứ nhất cũng là do người tham gia giao thông không quan sát và không điều chỉnh để giữ đảm bảo khoảng cách theo những biển cảnh báo trên đường cao tốc. Thứ hai, người đi chăm sóc cây cũng có một phần nào đấy là ta trang bị tín hiệu phòng hộ chưa được đầy đủ, hoặc là chưa được rõ.

Còn đối với hàng cây đó như tôi đã nói là nó không có cái tội lỗi gì cả. Vấn đề là chúng ta sử dụng nó như thế nào và chăm sóc như nào. Do vậy, để nâng cao hiệu quả, chúng ta sẽ lắp hệ thống bơm tưới nước tự động, giảm được công người phải đi chăm sóc, đặc biệt là giảm sự xuất hiện của xe cộ chạy chậm, rồi người chăm sóc cây đi lại chậm ở trên đường cũng như cắt tỉa cây.

Ta phải ứng dụng những thiết bị, công nghệ vào. Thứ nhất, ví dụ như là hệ thống bơm tưới nước, đặc biệt là bơm tưới có thể tự động theo giờ, theo thời gian thực. Mùa hè ta bơm mấy ngày một lần, nếu có mưa thì thôi. Mùa khô ta có thể bơm nhiều hơn.

Thứ hai là hệ thống cắt tỉa, bây giờ trên thế giới thì người ta có thể nhập những thiết bị không quá nhiều tiền giúp cắt tỉa tự động tạo thành một khuôn của một hình cây. Thế nhưng rõ ràng cắt tỉa cây cũng không thể đi nhanh như bình thường, nhất là ở làn số một trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và làn số một, tức là làn sát tim đường của Cầu Gẽ - Ninh Bình thì nó tới 120 km/h, 100 km/h.

Ngay cả thay được hoạt động là tưới cây thì vẫn còn hoạt động cắt tỉa cây. Vì vậy, bên cạnh việc thay đổi hình thức tưới cây là thay tưới thủ công, đang tưới bằng xe, thì ta có thể tính toán để chuyển sang lắp những hệ thống tưới nước ngầm, bơm dẫn ở dưới. Việc này cũng cần đầu tư và cần thời gian.

Ngoài ra, vẫn cần phải lưu ý quá trình bảo trì, duy tu, chăm sóc cây phải trang bị đầy đủ hệ thống cảnh báo giao thông, đặc biệt là thiết bị cảnh báo từ xa, phải có người cảnh giới, có những thiết bị để nhắc cho người đi đường người ta biết, để người ta tránh đâm vào khu vực mình đang tiến hành những hoạt động bảo dưỡng bảo trì để chăm sóc cây.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông.

Quách Đồng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài công để điều tra vụ chìm ca nô trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Vừa qua (10/7), tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Sáng nay (12/7), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc về khắc phục hậu quả tai nạn đường thuỷ tại đặc khu Phú Quốc.

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345km. Cùng đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính với một điểm mới rất đáng chú ý. Đó là: Lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản.

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà hàng ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok vào rạng sáng ngày hôm nay (13/7), khiến ít nhất 90 người thương vong. Đây được xem là một trong những vụ hỏa hoạn gây tổn thất về người nặng nề nhất tại thủ đô Thái Lan trong những năm gần đây.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam sau vụ lật ca nô khiến 15 công dân Ấn Độ thiệt mạng, khẳng định địa phương đang tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp xử lý hậu quả vụ việc.