Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Vỡ mộng giấc mơ "đổi đời"
Từ những lời mời gọi trên mạng xã hội, hoặc bị người quen dụ dỗ với lời mời chào ngon ngọt việc nhẹ lương cao, tìm kiếm giấc mơ đổi đời, nhiều nạn nhân đã sập bẫy của các đường dây mua bán người. Nam thanh niên tên Phong (30 tuổi) là 1 nạn nhân trong số đó.
Từ quê vào TP.HCM làm việC, Phong được 1 người bạn từng làm chung công ty giới thiệu về Long An làm với mức lương cao nên anh đồng ý. Phong được chuyển qua nhiều lượt xe ô tô rồi tiếp tục bị các đối tượng đưa đi bằng xe máy đến gần biên giới đường sông với Campuchia. Khi biết mình bị lừa, Phong muốn quay về thì bị các đối tượng dọa giết nên đành phải nghe theo.
Theo lời kể của anh Phong, khi qua Campuchia, anh bị giam giữ và bán cho 1 công ty. Công việc hằng ngày là lên mạng xã hội lừa đảo người Việt Nam chơi game, nạp tiền ảo trúng thưởng, giả gọi điện giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để lừa đảo; đánh cắp tài khoản mạng xã hội, nhắn tin lừa đảo trúng thưởng tài sản có giá trị cao, dẫn dụ cài App, phần mềm lạ để hack, chiếm tiền trong tài khoản ngân hàng...
Trung bình mỗi ngày làm việc từ 15 - 16 tiếng. Và nếu không làm được phải tăng ca và bị đánh đập, chích điện. Phong sau đó phải cầu cứu người thân chuyển khoản qua cho các đối tượng 110 triệu đồng tiền chuộc, mới được thả về nước:
“Làm từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, mà nếu mà không được phải tăng ca thêm. Nó đưa cho mình 2 cái điện thoại và 1 cái máy tính, nếu không làm thì nó đánh. Trong 7 ngày thì nó còn chỉ dạy mình, nếu mà mình không làm được thì nó bán mình cho công ty khác. Nói chung không từ nào mà miêu tả được, khổ lắm".
Cũng như Phong, Duy (quê ở An Giang) thấy lời mời gọi hấp dẫn trên mạng xã hội, hứa hẹn làm tại 1 quán ăn ở Campuchia với mức lương hơn 1.000USD. Nhưng khi qua bên đó, mọi thứ vỡ lẽ ra khi Duy bị nhốt vào bên trong 1 khu tập trung và bắt phải làm công việc lừa đảo. Suốt mấy tháng ở đây, hầu như ngày nào Duy cũng bị đánh, bị phạt, rồi mình bị tước quyền tự do. Do không chịu nổi, Duy phải gọi điện về cho người dân đem tiền qua chuộc mình về.
Theo mẹ của Duy, ngày anh trở về sức khỏe khá yếu và đang điều trị tại bệnh viện: “Nó đi nó không cho cô hay rồi khoảng tháng rưỡi nó mới điện cho cô kêu kiếm tiền chuộc nó về. Thì tôi đâu có tiền, phải nhờ bạn bè giúp đỡ với chị dâu cho mượn 50 chục triệu. Cô cũng mượn dòng dòng ít ít rồi đem cho nó hết 90 triệu”.
Không may mắn như Phong và Duy, Hiền (20 tuổi, quê Tiền Giang) nghe lời giới thiệu từ trên mạng xã hội, 2 tháng trước, Hiền quyết định qua Campuchia làm việc với giấc mơ đổi đời. Tuy nhiên, sau khi sang, Hiền bị giam lỏng, bị ép làm công việc để lừa đảo trực tuyến và ép buộc phải làm việc quần quật từ sáng đến tối. Không chịu nỗi, Hiền tìm cách bỏ trốn nhưng bị các đối tượng bắt lại và phải bỏ mạng nơi “đất khách”.
Đầu tháng 2 vừa qua, thi thể Hiền được đưa về quê để lo hậu sự. Bà Thảo (tên nhân vật được thay đổi, mẹ của Hiền) nói trong nước mắt: “Nó khoe là hộp cơm gà nè mẹ, mình thì nghĩ vậy là con mình nó sống ổn định, chứ đâu có ngờ con bỏ mạng ở Campuhia. Tôi không ăn uống gì được tại lúc nào cũng nhớ đến con mình, tết nhất tôi cũng không ăn tết gì hết”.
Cảnh giác trước bẫy lừa
Giấc mơ kiếm tiền nơi đất khách không thành hiện thực, nhiều gia đình còn khốn đốn vay nợ, bán đất để chuộc con về, nhưng không phải ai bị lừa bán cũng may mắn trở về nguyên vẹn, có những gia đình chịu nhiều nỗi đau khi có người thân của mình đã bỏ mạng trên những con đường di cư bất hợp pháp hay đang chịu sự giam cầm hành hạ nơi đất khách quê người.
TS Vũ Gia Hiền, chuyên gia tâm lý cho rằng, thủ đoạn lừa người lao động sang Campuchia làm việc tuy không còn là mới, và mặc dù cơ quan chức năng khuyến cáo, cảnh báo rất nhiều, nhưng vẫn còn có nhiều người dân mắc bẫy. Các đối tượng tội phạm thường lợi dụng nhu cầu tìm việc làm ngày càng cao, đánh vào tâm lý muốn “việc nhẹ, lương cao” của một bộ phận thanh niên hiện nay để lừa đảo.
“Bao giờ cũng vậy, những kẻ lừa đảo bao giờ cũng đều nhằm vào ham muốn sung sướng, ham muốn nhiều tiền của nạn nhân. Đến khi nó tột độ rồi thì nó mất chức năng kiểm soát là bị sập bẫy. Trạng thái tâm lý quá mạnh vì tiền lấn át tâm lý sợ hãi và chưa có trải nghiệm về sự lừa đảo, từ đó nạn nhân bị cuốn hút theo ham làm giàu, ham kiếm tiền, và khi mà bị tâm lý cuốn hút thì nó mất đi khả năng tự vệ”, TS Vũ Gia Hiền cho biết.
Theo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an từ đầu tháng 1/2025 đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và Công an các địa phương liên quan điều tra các đối tượng người Việt Nam làm việc tại các công ty ở đặc khu kinh tế TP. Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.
Thực chất, đây là các tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do một số đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, với hàng trăm nhân viên chủ yếu là người Việt Nam. Cục Cảnh sát hình sự cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo, dụ dỗ, lôi kéo sang nước ngoài làm việc theo kiểu "việc nhẹ lương cao", để tránh bị lừa gạt.
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.
Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?
Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.
Sau khoảng 1 năm liên hệ, gửi công văn xác minh thông tin, đến tháng 10/2025 Ban VOV Giao thông Quốc gia nhận được phản hồi bằng văn bản từ Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà về loạt bài “Màn thâu tóm kinh điển 5ha đất nông nghiệp ở Thanh Trì, Hà Nội”.