Xe chữa cháy mini – cách làm hay ở làng nghề mộc Phú An

Nỗ lực và sáng tạo – là tinh thần của nhiều hộ dân tại làng mộc Phú An, xã Thanh Đa (huyện Phúc Thọ) không chỉ trong việc gìn giữ làng nghề truyền thống, mà còn trong công tác đảm bảo an toàn PCCC chung cho toàn địa bàn.

Tổ địa bàn PCCC&CNCH Phúc Thọ phối hợp với Công an xã Thanh Đa tuyên truyền an toàn PCCC tại các cơ sở thuộc làng nghề mộc Phú An

Trước những năm 1990, dân làng Phú An chủ yếu đóng thuê giường, tủ, bàn, ghế, cửa… cho các xưởng mộc khắp nơi. Sau năm 2000, sẵn nghề trong tay, rất nhiều người trở về quê hương mở xưởng sản xuất. Bên cạnh đem lại công việc và đời sống kinh tế cho nhiều hộ dân, việc mở rộng quy mô sản xuất luôn song hành với những nguy cơ về mất an toàn phòng cháy chữa cháy luôn tiềm ẩn.

Bởi theo ông Nguyễn Đức Dũng – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Đa (huyện Phúc Thọ), xưởng sản xuất, kinh doanh đồ gỗ là nơi tiềm ẩn những nguy cơ dẫn đến cháy nổ cao, đặc biệt là vào mùa nắng nóng. Chỉ cần chủ quan, lơ là thì việc cháy, nổ hoàn toàn có thể xảy ra và dẫn đến những hậu quả khôn lường.

“Trên địa bàn xã Thanh Đa có khoảng 620 hộ sản xuất kinh doanh, được UBND xã quản lý về PCCC. Cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm đến công tác PCCC. Chúng tôi đã ban hành quyết định thành lập các tổ tuyên truyền, cử cán bộ đến hướng dẫn các hộ khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn PCCC”, ông Nguyễn Đức Dũng.

Trên địa bàn xã Thanh Đa có khoảng 620 hộ sản xuất kinh doanh, được UBND xã quản lý về PCCC

Là Chủ tịch Hội làng nghề mộc của thôn, đồng thời cũng là chủ cơ sở sản xuất nội thất, ông Nguyễn Tiến Quyền bày tỏ sự trăn trở, hiện bên cạnh các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến gỗ thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn PCCC thì vẫn còn nhiều nơi chưa tuân thủ. Nhất là các cơ sở gia công, chế biến gỗ nhỏ, lẻ; xưởng mộc và các cơ sở chế biến gỗ tại gia.

Chính vì vậy, ông Nguyễn Tiến Quyền luôn nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng chống cháy nổ; bổ sung các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ còn thiếu; chia sẻ kỹ năng phòng chống cháy nổ, nhất là thoát hiểm cho lực lượng công nhân viên thuộc Hội làng nghề mộc của thôn.

Một số thiết bị PCCC tại chỗ được trang bị tại một cơ sở sản xuất đồ gỗ tại xã Thanh Đa (Phúc Thọ, Hà Nội)

Đáng chú ý, một cách làm sáng tạo trong công tác đảm bảo an toàn PCCC của các thành viên trong Hội làng nghề mộc Phú An, đó là đóng góp để lắp đặt 2 chiếc xe chữa cháy ni. Trên xe có đầy đủ máy bơm chữa cháy và một số thiết bị cứu nạn cứu hộ.

Ông Nguyễn Tiến Quyền kể lại, xe chữa cháy ni đã kịp thời hỗ trợ dập tắt hiệu quả 2 đám cháy từng xảy ra, đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

“Sau khi có xe, điều may mắn hơn là lực lượng công an xã và Tổ địa bàn PCCC&CNCH Phúc Thọ đã nhiệt tình đến tổ chức huấn luyện, hướng dẫn bà con cách sử dụng. Đến nay, hầu hết người dân trong làng, kể cả nhiều chị em phụ nữ, đều đã thành thạo việc vận hành xe cứu hỏa ni này. Với cách vận hành đơn giản, chỉ cần mở khóa xăng, bật công tắc nguồn và vòi nước luôn sẵn sàng, chiếc xe trở thành ‘người hùng’ thầm lặng, mang lại sự an tâm cho làng nghề đang ngày càng phát triển”, ông Nguyễn Tiến Quyền vui vẻ chia sẻ.

Ông Nguyễn Tiến Quyền – Chủ tịch Hội làng nghề mộc Phú An giới thiếu về chiếc xe chữa cháy ‘ni’

Thời gian tới, để tiếp tục đảm bảo an toàn PCCC tại làng nghề mộc Phú An, Thiếu tá Trần Đăng Dương – Phó trưởng Công an xã Thanh Đa (huyện Phúc Thọ) cho biết, Công an xã sẽ phối hợp với Tổ địa bàn PCCC&CNCH Phúc Thọ tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành các kế hoạch thanh tra, kiểm tra điều kiện an toàn PCCC với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

“Đặc biệt, phối hợp với UBND cấp xã nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu theo về việc thực hiện, duy trì điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình”, Thiếu tá Trần Đăng Dương nhấn mạnh.

Xe chữa cháy ‘ni’ cách làm sáng tạo ở làng nghề mộc Phú An

Có thể thấy, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nói chung và công tác phòng cháy, chữa cháy ở các làng nghề nói riêng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi hộ sản xuất, kinh doanh.

Do đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm để bảo đảm tài sản, tính mạng của gia đình, xã hội. Ngoài ra, việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các làng nghề còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương.