
Sáng 22/2, đoàn công tác thiện nguyện gồm 40 tình nguyện viên và bác sĩ đã mang theo 4 máy siêu âm, hàng chục thùng thuốc men, quà tặng đến Cần Giờ để chuẩn bị kế hoạch khám cho hơn 800 bệnh nhi. Tại đây, ngày đầu tiên đơn vị đã lên đò sang xã đảo Thạnh An và ấp đảo Thiềng Liềng tổ chức khám, phát thuốc, tư vấn cho 331 ca, phát hiện 22 ca bệnh nhi có vấn đề về tim. Ở ấp đảo Thiềng Liềng, đoàn tiếp tục khám cho 73 ca, phát hiện 2 ca bệnh bất thường.
Đến sáng ngày 23/2, đoàn công tác trở lại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ tổ chức khám thêm cho 223 ca, phát hiện có 3 ca bất thường.
Tổng cộng 2 ngày, ê kíp bác sĩ đã khám sàng lọc cho 544 trẻ em ở huyện Cần Giờ, phát hiện 25 ca bất thường về tim mạch.

TS.BS Đỗ Nguyên Tín, Chủ tịch Liên chi Hội tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh TP.HCM trưởng đoàn cho hay, lâu nay tôn chỉ của Hội luôn đến những nơi nào người dân khó khăn hoặc không thể tiếp cận được y tế hiện đại. Đa số những nơi này thường phát hiện nhiều ca dị tật tim bẩm sinh hơn vì điều kiện khám tổng quát, tầm soát của người dân không thường xuyên.
Đối với 25 ca bệnh bất thường, Hội sẽ hỗ trợ đưa các bé về các trung tâm lớn của thành phố, hỗ trợ chi phí điều trị. Cố gắng sẽ vận động nhiều nguồn lực từ từ thiện, nguồn bệnh viện, mạnh thường quân…để mình cố gắng điều trị, phẫu thuật và can thiệp cho tất cả những trẻ này, được trở về cuộc sống bình thường.
Bác sĩ Luân Thanh Trường, Trưởng trạm y tế xã đảo Thạnh An cho hay, cuộc sống người dân ở đây kinh tế khó khăn, người dân muốn lên thành phố khám bệnh cũng phải lụy 2 lần đò, 1 lần phà mới tới bệnh viện lớn, khám xong trở về cũng tiếp tục lụy phà, đò. Mỗi lần khám bệnh phải mất 2-3 ngày đi đường, tốn kém tiền đò, phà và thời gian nên khi người dân phát hiện ra bệnh toàn ở giai đoạn hiểm nghèo.
Đến nay, chưa từng có đoàn bác sĩ nào về đây để khám chuyên sâu tim mạch cho trẻ em. Đây là lần đầu tiên nên rất đáng mừng và mong tương lai sẽ có nhiều đoàn bác sĩ chuyên khoa sâu khác về thăm khám giúp đỡ bà con.