VND có tiếp tục mất giá khi Mỹ công bố thuế đối ứng ngày 01/8?

Các chuyên gia phân tích của KBSV cho rằng, mức thuế đối ứng mà Mỹ công bố cho Việt Nam và các quốc gia ngày 1/8 sẽ là yếu tố tác động lớn đến tỷ giá USD/VND trong thời gian tới.

Ảnh nh họa: Báo Xây dựng

Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại DN chính thức có hiệu lực từ hôm nay (1/8).

Luật nêu rõ, doanh nghiệp nhà nước được đầu tư kinh doanh bất động sản, đồng thời tự quyết chế độ tiền lương, thưởng, mua bán tài sản.

Ngoài việc không hạn chế đầu tư kinh doanh BĐS, Luật này cũng cho phép doanh nghiệp nhà nước mua chứng khoán theo quy định pháp luật về chứng khoán. 

Mức thuế đối ứng của Mỹ tác động lớn đến tỷ giá USD/VND

Một câu hỏi đang rất được quan tâm, đó là: VND liệu có tiếp tục mất giá khi thuế đối ứng được Mỹ công bố vào ngày 1/8? Các chuyên gia phân tích của KBSV cho rằng, mức thuế đối ứng mà Mỹ công bố cho Việt Nam và các quốc gia ngày 1/8 sẽ là yếu tố tác động lớn đến tỷ giá USD/VND trong thời gian tới.

Tính đến cuối tháng 7, tỷ giá trung tâm đã được điều chỉnh tăng 3,6% so với đầu năm; trong khi tỷ giá trên thị trường chính thức và tự do chỉ tăng khoảng 2,4-3%.

KBSV dự báo, áp lực tỷ giá tăng lên trong một vài thời điểm nhưng sẽ hạ nhiệt về giai đoạn cuối năm. Trong đó, tỷ giá USD/VND cả năm 2025 sẽ vẫn dao động trong biên độ cho phép khoảng 4% so với năm 2024. 

Ảnh nh họa

Xăng E10 chính thức có mặt trên thị trường

Từ hôm nay (1/8), xăng E10 chính thức có mặt trên thị trường. Liệu mặt hàng nhiên liệu này có hấp dẫn với người tiêu dùng không?

Ghi nhận tại TPHCM, xăng E10 đã được triển khai bán thí điểm. Tuy nhiên, người dân vẫn tỏ ra dè dặt, dù giá bán rẻ hơn xăng truyền thống.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng và DN sẽ tiếp tục theo dõi phản ứng của thị trường, đánh giá mức độ tiêu thụ và hoàn thiện chính sách trước khi tiến đến mở rộng quy mô bán E10 trên cả nước từ 1/1/2026.

Đáng chú ý, nắng nóng đỉnh điểm khiến công suất tiêu thụ điện tại Hà Nội lập kỷ lục hơn 5.600MW thời điểm cuối tháng 7.

Trước tình trạng này, EVN Hà Nội khuyến cáo người dân theo dõi điện năng tiêu thụ, tránh bất ngờ vì hóa đơn tiền điện.

Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp điều chỉnh thuế quan với hàng chục quốc gia, thiết lập mức thuế mới dao động từ 10% đến 41%.

Theo công bố của Nhà Trắng, Syria sẽ chịu mức thuế cao nhất 41%, trong khi Lào và Myanmar phải đối mặt với thuế 40% khi xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ. Ngược lại, Anh và Brazil thuộc nhóm được ưu đãi nhất với mức thuế chỉ 10%.

Theo giải thích của quan chức Mỹ, nguyên tắc áp thuế được dựa trên tình hình cán cân thương mại: Các nước có thâm hụt thương mại với Mỹ sẽ chịu thuế 10%; Các nước có thặng dư thấp với Mỹ sẽ chịu thuế 15%; Mức thuế cao hơn áp dụng cho các trường hợp đặc biệt.

Ảnh nh họa

VN-Index mất mốc 1.500

Độ rộng trong rổ VN30-Index với sắc xanh đỏ khá cân bằng. Trong đó nổi bật ở chiều tích cực có VIC, TCB, MWG và HDB. Ở chiều ngược lại, các mã như FPT, VJC, VHM và MSN là những cổ phiếu vẫn đang chịu áp lực.

Nhóm tài chính tiếp tục là trụ cột nâng đỡ chỉ số khi sắc xanh hiện diện ở phần lớn các mã như VCI, SHB, TCB, HCM, HDB, STB… Tuy nhiên, vẫn còn một số các mã đang chịu áp lực bán như ACB, SHS, VND, VPB…

Ngành công nghiệp cũng ghi nhận sắc xanh tích cực ở các mã cổ phiếu. Trong đó, PC1 và FCN tăng kịch trần, theo sau là cổ phiếu VCG, VSC và CII.

Trái lại, nhóm cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu và công nghệ thông tin là hai nhóm duy nhất ghi nhận sắc đỏ với trạng thái phân hóa mạnh diễn ra và áp lực bán có phần lấn lướt hơn.

Kết phiên sáng nay, VN-Index giảm hơn 6 điểm, xuống còn 1.496 điểm, mất mốc 1.500.