Vitamin cuối tuần: Tản mản về chuyện làm từ thiện

Từ thiện là việc làm nhằm sẻ chia bớt những khó khăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ, và việc làm đó xuất phát từ tâm, từ trái tim và lòng nhân hậu giữa con người với con người, không vì mục đích vụ lợi.

Ảnh nh họa
 

Tuy nhiên, câu trả lời đó chưa đủ để gọi là đúng vì việc làm đó cần phải đúng lúc, đúng chỗ.

Dễ thấy các hoạt động từ thiện đó ở các cổng chùa, nhà thờ, bệnh viện, côi nhi viện, hay sau các trận bão lụt hoặc các vụ như bé Hào Anh bị bạo hành, vụ Hiệp sĩ Tân Bình…và ngay cả trong văn bản pháp luật vẫn có các quy định này (quy định hỗ trợ người nghèo). Hay gần đây, câu chuyện về Thủy Tiên và nhiều nghệ sĩ làm từ thiện ủng hộ ền Trung đã gây không ít tranh cãi trong dư luận về cách thức làm từ thiện, chuyện công khai nh bạch các khoản tiền hay thái độ, văn hóa làm từ thiện như thế nào mới đúng.

Mỗi nơi đều có mỗi cách từ thiện khác nhau, người phát cơm, cháo hay gạo, hay cho tiền, tặng tập sách bút….nhưng cũng như khái niệm trên kia tôi đã nêu, việc làm đó chưa đủ gọi là đúng, vì cần phải xem việc làm từ thiện đó đã đúng lúc, đúng chỗ chưa.

Làm từ thiện không đúng lúc, đúng chỗ dễ dẫn đến những hệ lụy cho xã hội mà đơn cử trong vụ bé Hào Anh có thể thấy.