Vitamin cuối tuần: Niềm vui khi học văn

Hiện việc dạy và học văn trong chương trình phổ thông ở Việt Nam, thường cứng nhắc, không kích thích sáng tạo, không gợi tò mò, tạo tác dụng ngược là các bạn học sinh thường không thích đọc văn thơ, thậm chí ngại đọc sách nói chung.

 

Thực trạng học lệch các môn tự nhiên, thiếu coi trọng các môn xã hội nhân văn, dẫn đến một hệ quả đáng buồn là ở nước ta, các bạn trẻ đa phần không có nền tảng về văn chương, nghệ thuật, triết học - những môn giúp ta xây dựng nhân cách và nền tảng tư duy. 

Nước Pháp là một trong những cái nôi của triết học, từ Descartes, Pascal, Malebranche đến Jean-Jacques Rousseau. Trong khi đề thi Văn tại Việt Nam từ hàng chục năm nay chỉ xoay quanh các tác phẩm văn học trong sách giáo khoa, thì đề thi tú tài của Pháp nổi tiếng với các câu hỏi chắc chắn khiến học sinh lẫn người lớn ở Việt Nam bó tay, như "Sự ham muốn có phải là chỉ dấu cho tính bất toàn của chúng ta?" hay "Trải nghiệm sự bất công có phải là điều cần thiết để biết thế nào là công lý?"