Vitamin cho tâm trí: Đọc ít sách đi, được nhiều hơn

Ngày nay, một định kiến phổ biến là những người thông minh là những người đọc nhiều sách, và ngược lại là càng đọc nhiều sách thì càng thông minh.

 

Số lượng sách đã đọc trở thành một thang điểm dễ đo đếm cho trí tuệ. Rõ ràng là không có một giới hạn nào cho lượng sách ta nên đọc một năm. Và đọc càng nhiều sách, đúng là chúng ta có thể hấp thu càng nhiều kiến thức, càng có khả năng trở nên thông thái hơn, trưởng thành hơn.

Những người thông nh là những người đọc nhiều sách, và ngược lại là càng đọc nhiều sách thì càng thông nh? (Ảnh: internet)

Với hàng trăm nghìn đầu sách mới được xuất bản mỗi năm, thì dù một người có dành cả đời để đọc cũng không bao giờ hết sách. Điều này khiến chúng ta cần nhìn vấn đề theo hướng ngược lại, tại sao chúng ta lại muốn bị áp lực và muốn cố gắng quá nhiều cho việc đọc sách như thế?