Việt Nam khẳng định vị thế trong mạng lưới gìn giữ hòa bình toàn cầu

Từ ngày 24 - 26/6/2026, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Liên Hợp Quốc, Chính phủ Australia và Chính phủ Nhật Bản tổ chức Hội thảo “Đối tác trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Ba bên (Triangular Partnership Programme - TPP) năm 2026”.

Đây là lần đầu tiên một quốc gia ASEAN đăng cai Hội thảo TPP, thúc đẩy hợp tác khu vực vì hòa bình và an ninh quốc tế.

TPP là sáng kiến do Cục Bảo đảm hoạt động Liên hợp quốc quản lý nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình và các hoạt động hỗ trợ hòa bình của Liên nh châu Phi

Sự kiện không chỉ đánh dấu lần đầu tiên Hội thảo các bên liên quan của TPP được tổ chức tại khu vực ASEAN, mà còn khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đây cũng là nh chứng cho vị thế ngày càng quan trọng của các đối tác khu vực trong việc tăng cường năng lực gìn giữ hòa bình và thúc đẩy các nỗ lực hợp tác vì hòa bình, an ninh trên phạm vi toàn cầu.

Dấu mốc mới của Việt Nam trong khuôn khổ TPP

Hội thảo năm nay đánh dấu sự trở lại của TPP tại Việt Nam - quốc gia ASEAN đầu tiên đăng cai các hoạt động và khóa huấn luyện của Chương trình Hợp tác Ba bên từ năm 2019. Đáng chú ý, Việt Nam cũng là nước khởi xướng cơ chế luân phiên đăng cai các hoạt động của TPP trong ASEAN. Sau Việt Nam và Indonesia, cơ chế này hiện đang được Campuchia tiếp nối. Đây cũng là hội thảo các bên liên quan đầu tiên của TPP được tổ chức tại khu vực ASEAN và Việt Nam là quốc gia ASEAN đầu tiên đăng cai sự kiện thường niên quan trọng này.

Phát biểu tại hội thảo, bà Giovanna Ceglie, Giám đốc Cơ quan các hoạt động đặc biệt, Cục Bảo đảm hoạt động Liên Hợp Quốc (DOS), cho biết việc hội thảo được tổ chức tại Việt Nam phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của các đối tác khu vực trong việc tăng cường năng lực gìn giữ hòa bình và thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, an ninh.

Bà Giovanna Ceglie, Giám đốc Cơ quan các hoạt động đặc biệt, Cục Bảo đảm hoạt động Liên hợp quốc phát biểu tại hội thảo

Theo bà Giovanna Ceglie, hội thảo năm nay cũng là sự kiện đầu tiên được đăng cai và đồng chủ trì bởi ba đối tác lâu năm của TPP gồm Australia, Nhật Bản và Việt Nam. Sự lãnh đạo, cam kết và đổi mới của ba quốc gia đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của chương trình trong suốt thập kỷ qua.

Từ quốc gia tham gia đến đối tác đóng góp định hướng phát triển

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, trong hơn một thập kỷ qua, Việt Nam đã triển khai 1.352 lượt quân nhân và cán bộ công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Các lực lượng của Việt Nam gồm 7 Bệnh viện dã chiến cấp 2, 4 Đội Công binh cùng nhiều sĩ quan tham mưu làm nhiệm vụ tại trụ sở Liên Hợp Quốc và các phái bộ thực địa. Những đóng góp này đã giúp lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam khẳng định tính chuyên nghiệp, kỷ luật và tinh thần nhân văn sâu sắc, nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo các phái bộ, cộng đồng địa phương và các đối tác quốc tế.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, những thành tựu đạt được không chỉ là kết quả của nỗ lực quốc gia mà còn có sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc và nhiều đối tác quốc tế, trong đó TPP đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Kể từ khi tham gia TPP, Việt Nam đã nhận được nhiều hỗ trợ trong các lĩnh vực huấn luyện, nâng cao năng lực và hỗ trợ triển khai hoạt động.

Trong giai đoạn 2018 - 2020, với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, Việt Nam đã tổ chức thành công 3 khóa huấn luyện về vận hành trang bị công binh hạng nặng và huấn luyện giảng viên, qua đó đào tạo hàng trăm học viên trong nước và quốc tế. Không chỉ tiếp nhận hỗ trợ, Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng và phát triển chương trình. Các sĩ quan Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động tham vấn, khảo sát nhằm hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện nội dung huấn luyện của TPP.

“Với vai trò là nước chủ nhà của hội thảo năm nay, Việt Nam tự hào được đóng góp vào quá trình định hình định hướng chiến lược của TPP trong những năm tới”, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Việt Nam sẽ tiếp tục đăng cai tổ chức hai khóa huấn luyện về trang bị công binh hạng nặng và nhận biết nguy cơ vật liệu nổ trong quý I/2027 với sự phối hợp của TPP.

Tăng cường hợp tác khu vực vì hòa bình và an ninh

Theo các đại biểu, trong bối cảnh hoạt động gìn giữ hòa bình phải đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp, việc tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực cho lực lượng tham gia các phái bộ là yêu cầu cấp thiết.

Đại tá Alana Burkitt, Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam cho rằng không một quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết các thách thức ngày càng gia tăng đối với an toàn và an ninh của lực lượng gìn giữ hòa bình. Chính vì vậy, những quan hệ đối tác bền vững được xây dựng trong khuôn khổ TPP có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của các phái bộ.

Đại tá Alana Burkitt, Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam phát biểu

Trong khi đó, ông Takuma Sakaguchi, Giám đốc Cơ quan Chính sách Liên Hợp Quốc (Bộ Ngoại giao Nhật Bản), đánh giá hội thảo là cơ hội để các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, trao đổi bài học và mở rộng mạng lưới hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về hiệu quả của TPP, quan hệ đối tác khu vực, các bài học kinh nghiệm trong triển khai chương trình, đổi mới sáng tạo trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và định hướng phát triển TPP giai đoạn 2027 - 2030.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình trong bối cảnh các thách thức an ninh ngày càng đa dạng và phức tạp.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và các công nghệ mới đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực, hoạt động gìn giữ hòa bình cũng đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể về phương thức triển khai nhiệm vụ.

Khẳng định vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trên trường quốc tế

Việc lần đầu tiên một quốc gia ASEAN đăng cai Hội thảo các bên liên quan của TPP, đồng thời là quốc gia khởi xướng cơ chế luân phiên tổ chức các hoạt động của chương trình trong khu vực, cho thấy sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp ngày càng thực chất của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Sự kiện không chỉ góp phần tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế và các đối tác khu vực, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín và vị thế của Việt Nam trong mạng lưới gìn giữ hòa bình toàn cầu, đóng góp tích cực vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định và an ninh quốc tế./.