Việt Nam chưa phải nước chịu tác động mạnh từ chính sách thuế của Mỹ

Theo Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Việt Nam không nằm ngoài ảnh hưởng, nhưng chưa phải là nước chịu tác động mạnh từ các chính sách thương mại gần đây của Mỹ.

Ảnh nh họa: CafeF

Thống kê của WiGroup, trong tuần đầu tháng 3, hầu hết các ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất tiết kiệm xuống dưới 6%/năm.

Nhìn chung, lãi suất huy động đang giảm khá nhanh sau công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của NHNN.

NHNN cho biết, sẽ giám sát chặt về lãi suất để bảo đảm làm sao vừa tạo sự chủ động cho NH thương mại vừa chia sẻ với DN bằng giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay tất cả các kỳ hạn. 

Gần đây đang có nhiều ý kiến băn khoăn, liệu Việt Nam có phải chịu tác động từ chính sách thuế của Mỹ hay không?

Theo Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Việt Nam không nằm ngoài ảnh hưởng, nhưng chưa phải là nước chịu tác động mạnh từ các chính sách thương mại gần đây của Mỹ.

Để ứng phó, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành chủ động báo cáo Chính phủ và dự kiến trong tháng 3, Chính phủ sẽ họp bàn giải pháp ứng phó. 

Ảnh nh họa: Tạp chí Tài chính

Với lĩnh vực BĐS, mới đây Bộ Xây dựng cho biết đang nghiên cứu lập 'quỹ nhà ở quốc gia', đây chắc hẳn sẽ là tin vui cho nhiều người có nhu cầu mua nhà? Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc tới Việt Nam cần lập "Quỹ nhà ở quốc gia".

Trong một diễn biến mới nhất, đơn vị chuyên môn của Bộ Xây dựng đang nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, rà soát quy định về thành lập Quỹ nhà ở quốc gia để phát triển nhà ở giá rẻ tại các đô thị lớn.

Đây cũng là giải pháp để thúc đẩy đô thị trở thành động lực tăng trưởng quốc gia. 

Trong 2 tháng đầu năm, có đến 16 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 76,2% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 19,6 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 23,3 tỷ USD.

Thị trường chứng khoán

Lực cầu vẫn tham gia sôi động nhưng diễn biến phân hóa chung của thị trường đã khiến VN-Index chững lại sau phiên tăng mạnh hôm qua.

Các mã cổ phiếu trong rổ VN30 phần lớn đều tăng khi lực mua dần chiếm ưu thế. Cụ thể, LPB, MBB, VIC và HDB lần lượt đóng góp 0.79 điểm, 0.78 điểm, 0.48 điểm và 0.36 điểm vào chỉ số chung.

Trái lại, HPG, MWG, MSN và VNM lại gặp phải áp lực bán và lấy đi hơn 1.2 điểm từ VN30-Index.

Ở nhóm tài chính, tuy diễn biến có phần phân hóa nhưng bên mua vẫn chiếm ưu thế hơn với 4 mã ảnh hưởng khá lớn đến chỉ số VN-Index là MBB tăng 1.45%, LPB tăng 0.56%, VCB tăng 0.11%và TPB tăng 1.23%.

Theo sau đó là cổ phiếu ngành bất động sản cũng lan tỏa sắc xanh với các ông lớn top 5 toàn ngành như VHM tăng 0.92%, VIC tăng 1.06%, BCM tăng 0.4%, VRE tăng 0.84% và KDH tăng 1.04%...

Chỉ còn một số ít các mã như SIP, IDC, VPI… vẫn chịu áp lực bán nhưng mức tác động không đáng kể lên chỉ số ngành này.

Chiều ngược lại, nhóm nguyên vật liệu lại có sự phân hóa mạnh với sắc đỏ chiếm ưu thế. Cụ thể, lực bán tập trung chủ yếu ở các ông lớn của ngành này như HPG, GVR, DGC và KSV đều có mức giảm nhẹ từ 0.24-0.88%.

Phần còn lại với các mã ở trạng thái đứng giá và một số mã giữ được sắc xanh là DCM tăng 1.26%, DPM tăng 1.65%, NTP tăng 0.15%, CSV tăng 0.46%...

Kết phiên sáng nay, VN-Index tăng 3,2 điểm, lên 1.321 điểm./.