Vì sao Việt Nam nhập siêu gần 14 tỷ USD nhưng tỷ giá USD vẫn ổn định?

Dù Việt Nam ghi nhận mức nhập siêu lên tới 13,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2026, chuyên gia phân tích cho rằng đây chưa phải là chỉ báo phản ánh chính xác áp lực lên tỷ giá trong ngắn hạn.

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP bổ sung quy định doanh nghiệp được sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu để gửi ngân hàng, mua chứng chỉ tiền gửi nhằm tối ưu hóa dòng vốn.

Và mới đây, lực lượng Công an vừa phát hiện một số đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán thẻ ngân hàng để thực hiện hành vi “đảo thẻ tín dụng”, rút tiền mặt trái quy định thông qua máy POS. 

Đáng chú ý từ đầu năm, Việt Nam nhập siêu gần 14 tỷ USD, nhưng điều băn khoăn là vì sao tỷ giá USD vẫn ổn định? Dù Việt Nam ghi nhận mức nhập siêu lên tới 13,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2026, chuyên gia phân tích cho rằng đây chưa phải là chỉ báo phản ánh chính xác áp lực lên tỷ giá trong ngắn hạn.

Ảnh nh họa: Tạp chí Thương trường

VDSC cho rằng có thể xuất hiện những giai đoạn nhập khẩu tăng mạnh nhưng tỷ giá chưa chịu áp lực đáng kể. Ngược lại, cũng có thời điểm xuất siêu ở mức cao nhưng tỷ giá vẫn đi lên.

Đây là hiện tượng bình thường bởi áp lực lên tỷ giá chỉ xuất hiện khi dòng ngoại tệ thực sự phát sinh trên thị trường.

Trong khi đó, những tín hiệu tích cực vẫn đang đến với những dự án nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại một số dự án trên địa bàn.

Theo đó, hàng trăm căn hộ nhà ở xã hội tại Hà Nội sẽ được tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 8, nhiều căn hộ có giá dưới 1 tỷ đồng. 

Còn tại TP.HCM, dự án Nhà ở xã hội tại phường Tân Uyên vừa chính thức được, cung cấp hơn 800 căn hộ cho người lao động và các gia đình trẻ.

Cập nhật diễn biến từ thị trường vàng, thị trường vàng trong nước đầu tuần ghi nhận tín hiệu khởi sắc.

Cụ thể, giá vàng trong nước tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới, thương hiệu SJC đã tăng lên ngưỡng 148,7 triệu đồng/lượng.

Thị trường tiếp tục duy trì diễn biến khởi sắc với sự dẫn dắt mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu Vingroup.

Bộ đôi VIC và VHM trở thành hai ngôi sao sáng nhất khi đóng góp phần lớn vào đà tăng của VN-Index. Bên cạnh đó, sắc xanh cũng được củng cố bởi sự vươn lên của các cổ phiếu trụ cột khác như LPB, BSR, cùng các đại diện nổi bật khác như MCH, GAS, VRE, HPG, DGC và PVD.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời vẫn hiện hữu ở một số mã lớn, phần nào kìm hãm đà thăng hoa chung.

Kết phiên sáng nay, VN-Index tăng 32 điểm, lên 1.856 điểm./.