Nguyên nhân khiến giá vàng trong nước liên tục tăng thời gian gần đây chủ yếu do ảnh hưởng từ thị trường vàng thế giới.
Hiện giá vàng thế giới đã tăng vượt mốc 3.000 USD/ounce, để neo tại 3.022 USD/ounce, cũng là vùng giá cao nhất mọi thời đại của kim loại quý.
Còn ở trong nước, sáng nay, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới theo sát đà tăng của giá vàng thế giới, chạm mốc 100 triệu đồng/lượng.
# Không chỉ giá vàng tăng, mà thống kê mới đây cho thấy, chi tiêu hộ gia đình tại các thành phố lớn của Việt Nam cũng đang tăng.
Theo Q&Me, ở các thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội, thu nhập trung bình của hộ gia đình là 26,5 triệu đồng/tháng, chi tiêu cho thực phẩm trung bình là 7,1 triệu đồng, tương đương 27% thu nhập.
Dữ liệu này cho thấy, phần lớn hộ gia đình Việt Nam chi tiêu cho thực phẩm từ 3-8 triệu đồng/tháng.
# Gần đây, đang có nhiều ý kiến lo ngại việc tránh thuế của doanh nghiệp FDI.
Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), tình trạng chuyển giá tránh thuế thu nhập doanh nghiệp không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà ở tất cả các quốc gia.
Các hành vi chuyển giá tránh thuế của các doanh nghiệp FDI ngày càng tinh vi, phức tạp, là thách thức chung của cơ quan thuế tất cả các nước, trong đó có Việt Nam.
# Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý vào Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Thương mại điện tử, do Bộ Công thương xây dựng.
VCCI nhận định, cá nhân kinh doanh nhỏ trên sàn TMĐT dễ bị áp đặt các chính sách bất lợi và mất khả năng thương lượng
Vì vậy, VCCI đề nghị, cơ quan soạn thảo bổ sung chính sách đảm bảo bình đẳng giữa các chủ thể hoạt động TMĐT.
# Tâm lý bi quan đang bao trùm thị trường qua đó khiến các chỉ số chính đều giảm mạnh.
Các mã cổ phiếu trong rổ VN30 gặp phải áp lực bán mạnh đã lấy đi hơn 7 điểm từ chỉ số chung. Nổi bật với MWG, VIC, VHM và HPG có mức giảm lần lượt là 1.29 điểm, 1.27 điểm, 0.81 điểm và 0.65 điểm.
Chỉ còn lại số ít các mã giữ được sắc xanh như LPB, MBB, HDB và FPT nhưng mức tăng không đáng kể.
Hiện tại, nhóm ngành tài chính đang xuất hiện trạng thái phân hóa với áp lực bán chiếm ưu thế. Cụ thể, lực bán tập trung ở các mã cổ phiếu có vốn hóa lớn như TCB giảm 0.55%, CTG giảm 0.12%, VPB giảm 0.76%, ACB giảm 0.38%...
Có thể thấy mức sụt giảm nhìn chung không quá lớn. Nếu lực cầu quay trở lại sớm ở nhóm cổ phiếu này thì diễn biến tiêu cực của thị trường sẽ nhanh chóng giảm bớt.
Kế đến là nhóm cổ phiếu ngành bất động sản cũng rực sắc đỏ khi các mã đầu ngành như VIC giảm 1.95%, VHM giảm 1.37%, BCM giảm 0.98% và VRE giảm 1.08%...
Kết phiên sáng nay, VN-Index giảm hơn 7 điểm, xuống 1.323 điểm./.