Tuyên truyền, cắm biển cảnh báo phòng ngừa đuối nước ven sông Đuống

Thời gian gần đây, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tìm đến các khu vực ven sông để tắm mát và vui chơi.

Tuy nhiên, đây đều là những vị trí có địa hình phức tạp, lòng sông xuất hiện nhiều hố sâu, dòng chảy thay đổi thất thường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. 

Trước tình trạng đó, chiều ngày 26/6 lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền, lắp đặt biển cảnh báo tại nhiều khu vực ven sông Đuống, nơi thường xuyên tập trung đông người bơi lội, vui chơi nhằm nâng cao ý thức phòng, tránh tai nạn cho người dân.

Ghi nhận chiều ngày 26/6, tại bãi tắm tự phát ở thượng lưu bờ phải sông Đuống có nhiều người dân và trẻ em đến bơi lội, trong khi khu vực này rất sâu, dòng chảy siết mạnh, rất nguy hiểm.

Tại đây Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với chính quyền phường Bồ Đề và các lực lượng chức năng tổ chức lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm và tuyên truyền cho nhân dân khu vực. Trung tá Nguyễn Quang Trinh cho biết:

"Trong công tác tuần tra kiểm soát chúng tôi đã phát hiện ra những điểm trọng điểm mà bà con, nhất là trẻ em thường hay tụ tập để bơi lội. Những khu vực này thường là những bãi tắm tự phát, hai bên bờ sông là khu vực rất sâu, dòng chảy siết mạnh, rất là nguy hiểm.

Vì vậy, chúng tôi đã phối hợp với công an phường Bồ Đề và Phòng văn hóa đến các bãi tắm tự phát để tuyên truyền cho bà con và các em nhỏ không nên tắm ở những khu vực này. Mặt khác chúng tôi nhắc nhở tới các bậc cha mẹ, phụ huynh phải có biện pháp kiểm soát con em mình, nhất là trong mùa hè để tránh tai nạn đuối nước".

Tại bãi tắm tự phát ở thượng lưu bờ phải sông Đuống có nhiều người dân và trẻ em đến bơi lội

Trung tá Nguyễn Quang Trinh cũng cho biết, thời gian qua đơn vị đã phối hợp cùng chính quyền các địa phương tiến hành cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại 16 vị trí bãi tắm tự phát dọc tuyến sông Đuống và sông Hồng thuộc địa bàn đội quản lý.

Việc lắp đặt các biển cảnh báo giúp người dân nâng cao nhận thức về những nguy cơ mất an toàn khi tắm sông, bơi lội tại các khu vực nguy hiểm, từ đó hạn chế các vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Được biết đây đều là những vị trí có địa hình phức tạp, lòng sông xuất hiện nhiều hố sâu, dòng chảy siết và thay đổi thất thường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.

Bên cạnh công tác cắm biển cảnh báo, lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đến người dân sinh sống tại các xã/phường ven sông, vận động các gia đình tăng cường quản lý, nhắc nhở con em không tự ý xuống sông tắm, vui chơi khi không có người lớn giám sát.

"Ra kia là có dòng xoáy của hai cái trụ cầu, nó rất nguy hiểm. Cũng phải cảnh giác, nhất là bọn trẻ con mới ra bơi, vào thứ bảy và chủ nhật trẻ con ra ra đông lắm, có cháu còn không có áo phao ấy. Lực lượng cảnh sát đường thủy cắm biển cảnh báo này là rất tốt".

"Thưa cô là khi đọc các biển cảnh báo con cũng nhận thấy được mối nguy hiểm từ sông lớn như là sông Hồng này và con cũng chỉ dám bơi gần bờ để mà có thể phòng ngừa các xoáy nước hay là những vùng nước sâu".

Lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đến người dân sinh sống tại các xã/phường ven sông, vận động các gia đình tăng cường quản lý, nhắc nhở con em không tự ý xuống sông tắm, vui chơi khi không có người lớn giám sát.

Đại diện Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cũng cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã/phường ven sông rà soát những địa điểm tập trung đông người, các bãi bồi, bãi cát và khu vực cắm trại tự phát để kịp thời lắp đặt thêm biển cảnh báo, đồng thời tăng cường tuyên truyền, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa hè.