Từ tầm nhìn chiến lược đến hợp tác vì tương lai bền vững

Ngày 11/10/2025, Mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp và sức khỏe tự nhiên Việt Nam– Cuba chính thức ra mắt tại thủ đô La Habana (Cuba) đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác khoa học, y học và nông nghiệp giữa hai nước.

Đoàn đại biểu Việt Nam làm việc tại Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, La Habana

Mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp và sức khỏe tự nhiên Việt Nam– Cuba thể hiện tầm nhìn chiến lược, hợp tác vì tương lai bền vững của 2 quốc gia. Đây là sáng kiến do Viện Kinh tế Xanh (Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng Tập đoàn Labiofam (Cuba) đồng chủ trì, quy tụ hơn 45 viện nghiên cứu, bệnh viện, trường đại học và doanh nghiệp hai nước hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, y học, nông nghiệp và kinh tế xanh.

La Habana – Dấu mốc khẳng định tầm nhìn chiến lược

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Dương Bích Diệp, Viện trưởng Viện Kinh tế Xanh, nhấn mạnh: “Mạng lưới này là không gian kết nối toàn diện, từ ý tưởng đến thực tiễn, từ nghiên cứu đến sản xuất và thương mại. Đây là cầu nối để đưa tri thức và sản phẩm công nghệ sinh học của Cu Ba đến Việt Nam và khu vực, đồng thời mang trí tuệ khoa học Việt Nam đồng hành cùng công cuộc phát triển của nhân dân Cuba.”

Về phía Cuba, ông Leandro Luis Licea Vagas, Chủ tịch Tập đoàn Labiofam cho biết: “Mạng lưới mở ra cơ hội hợp tác lớn trong nghiên cứu, phát triển và thương mại công nghệ sinh học nông nghiệp, y dược và thực phẩm tự nhiên, vì sức khỏe người dân hai nước và một tương lai xanh bền vững.”

Bà Marta Ayala Ávila, Tổng Giám đốc Trung tâm Công nghệ Di truyền và Công nghệ Sinh học (CIGB) thuộc Tập đoàn BioCubaFarma khẳng định: “Việc ra mắt Mạng lưới thể hiện tình đoàn kết và hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Cuba – Việt Nam. Tôi tin tưởng Mạng lưới sẽ phát triển thành công và được nhân rộng, góp phần cung cấp những sản phẩm y dược chất lượng cao vì sức khỏe của người dân.”

Chứng kiến lễ ra mắt chính thức mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp và sức khỏe tự nhiên Việt Nam– Cuba, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen chi sẻ:

“Với tư cách là doanh nghiệp tham gia thành lập Liên doanh Công nghệ sinh học nông nghiệp và sức khỏe tự nhiên giữa Tập đoàn Labiofam (Cuba) và Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen, Viện Kinh tế Xanh (Việt Nam), chúng tôi đánh giá rất cao ý nghĩa của sự ra đời mạng lưới này trong việc tạo cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý, giúp kết quả nghiên cứu được ứng dụng nhanh hơn vào đời sống, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.”

Đoàn đại biểu Việt Nam trao tặng quà tại Trung tâm dưỡng lão Quận 1010, Thủ đô La Habana

Ở vị trí trung tâm, Viện Kinh tế Xanh giữ vai trò hạt nhân điều phối và kiến tạo tầm nhìn chiến lược cho toàn bộ Mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp và sức khỏe tự nhiên Việt Nam– Cuba. Là đơn vị khởi xướng sáng kiến, Viện kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam– Cuba xây dựng chiến lược hợp tác xuyên suốt từ nghiên cứu đến phát triển, ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học.

Mạng lưới quy tụ 22 thành viên sáng lập đầu tiên, trong đó có nhiều đơn vị đầu ngành của Việt Nam. Bên cạnh đó, Mạng lưới còn có sự tham gia của nhiều đơn vị Việt Nam uy tín như Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Y tế Công cộng, Công ty New Fortune Consulting, Công ty Cổ phần Sinh học Thiên An, cùng một số doanh nghiệp trong lĩnh vực dược liệu, thực phẩm và nông nghiệp bền vững. Tất cả cùng tạo nên một hệ sinh thái hợp tác đa ngành, liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, sản xuất, thương mại trong lĩnh vực công nghệ sinh học Việt Nam– Cuba.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết: Bệnh viện Da liễu Trung ương rất vinh dự được tham gia hệ thống mạng lưới đợt này, mở ra cho đơn vị cơ hội lớn trong việc tiếp nhận những khoa học công nghệ về dược phẩm, mỹ phẩm của Cuba có thể được chuyển giao, ứng dụng tại Việt Nam phục vụ ngành da liễu. Nhiều năm qua, Bệnh viện đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, phát triển công tác dược pha chế, thử nghiệm lâm sàng và các công nghệ liên quan đến công nghệ sinh học.

Theo GS. TS Nguyễn Huy Hoàng,  Bí thư Đảng ủy,  Phó Viện trưởng Viện Sinh học: Sự kết hợp của các nhà khoa học của Viện Sinh học với các mạng lưới công nghệ sinh học bên Cuba giúp trao đổi khoa học, hợp tác nghiên cứu để phát triển thuốc chữa bệnh, hoặc có thể tiếp nhận những công nghệ mà Cuba đã có kinh nghiệm về y học, nông nghiệp và môi trường.

Kết nối hai hệ sinh thái khoa học, công nghệ khi Việt Nam giàu tài nguyên, Cuba giàu kinh nghiệm, thành tựu về công nghệ sinh học là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước học hỏi, giao lưu. Ông Tô Hải Đăng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai cho hay, Tập đoàn Tân Mai có tài nguyên sinh học và nguyên liệu tự nhiên, trong khi Tập đoàn LabioFam của Cuba có năng lực nghiên cứu sản xuất sinh phẩm, dược phẩm, sinh học. Sự phối hợp đó tạo nên một chuỗi giá trị khép kín từ trao đổi nguyên liệu đến nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, hứa hẹn tạo ra những sản phẩm sinh học chất lượng cao không chỉ phục vụ cho hai quốc gia mà còn hướng tới thị trường thế giới.

Kí kết lộ trình thành lập Liên doanh giữa Tập đoàn Labiofam (Cuba), Công ty TNHH Đầu tư Hoa Sen và Viện Kinh tế Xanh

Từ hợp tác song phương đến biểu tượng toàn cầu

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cuba, đoàn đại biểu Việt Nam đã có các buổi làm việc với Phó Thủ tướng thứ nhất Jorge Luis Tapia Fonseca, Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Oscar Pérez-Oliva Fraga, Bộ trưởng Nông nghiệp Ydael Jesús Pérez Brito và lãnh đạo Tập đoàn BioCubaFarma (hệ sinh thái nghiên cứu và sản xuất y dược hàng đầu của Cuba).

Tại các cuộc gặp, phía Cuba nhấn mạnh quyết tâm đưa công nghệ sinh học trở thành trọng tâm trong mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống Việt Nam– Cuba, đồng thời đánh giá cao sáng kiến thành lập Mạng lưới tại 2 nước, tạo ra không gian rộng mở kết nối các tác nhân có cùng mối quan tâm và năng lực bổ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến này.

Phó Thủ tướng thứ nhất Cuba Jorge Luis Tapia Fonseca (giữa) tiếp đoàn đại biểu Việt Nam

Các lãnh đạo Cuba khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý, chính sách thuế, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ, giúp Mạng lưới sớm hiện thực hóa các dự án nghiên cứu, sản xuất cụ thể trong lĩnh vực công nghệ sinh học, y dược và nông nghiệp xanh.

Không chỉ là hành trình hợp tác về khoa học, chuyến công tác còn mang đậm tinh thần giao lưu nhân dân và sẻ chia nhân ái. Đoàn đã tới thăm, tặng quà cho Viện dưỡng lão quận 10/10 tại La Habana và trao tặng 437 tấn gạo cho nhân dân Cuba.

Trước khi chính thức ra mắt tại Cuba, hành trình hình thành Mạng lưới đã trải qua nhiều dấu mốc quan trọng: Ngày 28/6/2025 tại Đà Lạt, Hội nghị hợp tác công nghệ sinh học Việt Nam–Cuba do Viện Kinh tế Xanh phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng được tổ chức lần đầu tiên tại Đà Lạt khẳng định công nghệ sinh học nông nghiệp và y học tự nhiên là lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Ngày 1/9/2025, tại Hà Nội, trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ thành lập Liên doanh Công nghệ sinh học nông nghiệp và sức khỏe tự nhiên giữa Tập đoàn Labiofam (Cuba) và Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen, Viện Kinh tế Xanh (Việt Nam). Liên doanh hướng tới nghiên cứu phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, sản xuất và thương mại các sản phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp xanh và sức khỏe cộng đồng.