“Là người dân, chúng tôi rất kỳ vọng các dự này sẽ xử lý được trình trạng úng ngập nghiêm trọng trên địa bàn thành phố như thời gian vừa qua. Chúng ta thấy những trận mưa, ngập lụt như năm 2025 kinh khủng quá. Một đô thị văn nh hiện đại không thể để tình trạng ngập lụt như thế được”.
Đây là ý kiến của ông Hồ Văn Quang, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội khi nói về thực trạng úng ngập trên địa bàn thành phố.
Trăn trở của ông Quang cũng là nỗi lo chung của người dân Thủ đô mỗi khi mưa lớn. Bởi theo thống kê, hệ thống thoát nước trên địa bàn Hà Nội mới đạt khoảng 20% so với quy hoạch chung. Trong 4 lưu vực chính là tả Đáy, hữu Đáy, sông Tô Lịch và Bắc sông Hồng, chỉ lưu vực sông Tô Lịch (77km²) được đầu tư hoàn chỉnh; các lưu vực còn lại vẫn đang trong tình trạng “chắp vá”, nơi có nơi không.
Chính vì vậy, quyết định đầu tư khẩn cấp các dự án chống ngập, với số vốn hàng nghìn tỷ đồng của thành phố Hà Nội được kỳ vọng sẽ hoá giải được bài toán úng ngập trên địa vàn thành phố. Đây là những công trình quan trọng tại các khu vực trọng điểm như: Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tại Ecohome, Tây Hồ Tây; Dự án cải tạo kênh Thụy Phương, bổ cập nước sông Tô Lịch; Dự án xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2)…
Ông Lê Văn Du, Trưởng phòng quản lý hạ tầng cấp thoát nước, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: "Để giải quyết điểm nghẽn úng ngập xuất hiện như năm 2025, thành phố Hà Nội đã rà soát và triển khai ngay các giải pháp cấp bách để hạn chế tình trạng úng ngập như từng xảy ra năm 2025".
Nhằm đảm bảo đẩy nhanh tiến độ các dự án, chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công trên các công trình đang chạy đua với thời gian, thi công liên tục cả ngày lẫn đêm để đưa dự án về đích trước mùa mưa năm nay.
Tại dự Dự án xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2), được khởi công từ cuối tháng 1/2026, đến nay đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng. Trên công trường, các hạng mục chính đang được triển khai đồng loạt và bám sát tiến độ đề ra. Sau 30/4/2026, hồ Đồng Bông 2 có thể bước đầu thực hiện chức năng điều tiết nước khi xảy ra mưa lớn, góp phần giảm áp lực cho hệ thống thoát nước khu vực.
Theo đại diện Ban Quản lý dự án, hồ Đồng Bông 2 có dung tích tối đa 600.000m³, trong đó dung tích điều tiết khoảng 500.000m³. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giải quyết khoảng 6 điểm úng ngập trong tổng số hơn 200 điểm úng ngập trên địa bàn Thành phố, nhất là tại khu vực phía Tây.
Ông Đào Văn Thắng, Ban quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật và Nông nghệp thành phố Hà Nội cho biết: "Theo chỉ đạo của thành phố thì 30/4 phải hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình chính để sau 30/4 khi có những trận mưa lớn hồ sẽ điều tiết được nước, trữ nước…"
Tương tự, tại Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương, đi qua các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng nhằm giải quyết thoát nước cho lưu vực khoảng 350ha, bổ cập nước ổn định cho sông Tô Lịch và phục vụ tưới tiêu cho khoảng 36ha đất nông nghiệp cũng đang được đơn vị thi công liên tục. Nhà thầu đã huy động hơn 400 công nhân, cùng hàng trăm thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ dự án. Đến nay tiến độ đã đạt trên 50% khối lượng hợp đồng.
Theo dự kiến các hạng mục chính phục vụ chống ngập sẽ hoàn thành trước ngày 30/4/2026, gồm trạm bơm, tuyến kênh hở và 2km cống hộp trên phố Hoàng Minh Thảo; các hạng mục phục vụ bổ cập nước sông Tô Lịch hoàn thành trước ngày 31/5/2026.
Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ cho biết: "Dự án này có ý nghĩa hết sức quan trọng đó là giải quyết điểm nghẽn ngập lụt đô thị. Dự án này sẽ giải quyết được tình trạng úng ngập tại địa bàn".
Trong khi đó, tại Dự án xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 (xã An Khánh) có diện tích 20ha, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng các kỹ sư, công nhân cũng đang chạy đua thi công để hoàn thành trước mùa mưa năm nay. Đây là công trọng điểm tại khu vực phía Tây Hà Nội, hồ được thiết kế mực nước sâu 4m, hệ thống bờ kè bao quanh dài 2,5km cùng cống điều tiết 3x3m kết nối linh hoạt với kênh La Khê.
Khi hoàn thành sẽ góp phần điều tiết nước mưa, giảm tải cho hệ thống thoát nước đô thị, tăng khả năng phòng, chống ngập cũng như giảm tải cho hệ thống thoát nước lưu vực sông Nhuệ và khu vực đô thị phía Tây.
Ông Trương Đức Toàn, Đại diện tư vấn giám sát Dự án xây dựng hồ điều hoà Yên Nghĩa 1 cho biết: "Đến khi công trình được đưa vào sử dụng, hồ sẽ trữ được khoảng 800.000m2 đóng vai trò trữ nước và có sự liên kết với kênh La Khê và trạm bơm…".
12 công trình, dự án hồ điều hoà, kênh thoát nước… được đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp cho thấy ưu tiên của Hà Nội trong việc giải quyết thực trạng úng ngập. Hiệu quả thì còn phải chờ đợi, nhưng rõ ràng, đây là thay đổi lớn trong hành động của chính quyền thành phố trước những vấn đề được người dân, dư luận đặc biệt quan tâm - ngập lụt đô thị - một trong 5 điểm nghẽn mà Hà Nội đang phải đối mặt./.