Trên các tuyến như đường Lê Cơ, đường số 1, đường số 2, đường số 2A,… dự án nâng cấp hệ thống cống và cải tạo nâng đường đang được triển khai đồng loạt, nhưng tiến độ chậm trễ đã khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.
Vậy đến nay tiến độ công trình đã hoàn thiện bao nhiêu % và dự kiến thời điểm hoàn thành các công trình này?
Giữa những ngày mưa nắng thất thường, tuyến đường Lê Cơ cùng hàng loạt các tuyến đường lân cận như đường số 1, số 2, số 2A… thuộc Phường An Lạc trở thành những “công trường mở”. Đất đá ngổn ngang, mặt đường bị xới lên từng đoạn, những rãnh cống đang thi công dở dang tạo thành những hố sâu kéo dài.
Mỗi cơn mưa đi qua, nước đục cuộn theo bùn đất tràn xuống mặt đường, bám chặt vào bánh xe, nhà cửa người dân. Còn khi trời nắng, từng đợt bụi mịn lại bay mịt mù, phủ lên hàng quán, phủ lên cả sinh hoạt của người dân hai bên đường.
Người dân sống dọc đường Lê Cơ không giấu được nỗi bức xúc: “Hôm mưa lớn nước ngập mênh mông, cát nước chảy vô nhà nó dơ lắm mà cũng phải ráng chịu”.
Không chỉ việc sinh hoạt bị ảnh hưởng, mà hoạt động kinh doanh của nhiều hộ buôn bán nhỏ đã rơi vào cảnh ế ẩm do con đường lầy lội, khách ngại đi lại: “Cống thì tôi thấy đã hoàn thiện rồi nhưng mà mặt đường chưa được trải nhựa để hoàn thiện từ đó cũng ảnh hưởng đến kinh doanh buôn bán. Đường xá không được bằng phẳng nên người dân đi qua đi lại khó khăn lắm, trưa nắng bụi bay vô nhà dân nhiều lắm.”
Chính vì vậy, mong mỏi chung của người dân nơi đây là việc thi công cần được đẩy nhanh hơn, hoàn thiện sớm để trả lại môi trường sống và sinh kế bình thường:
“Đề nghị chính quyền địa phương làm nhanh chóng hoàn thành con đường này để người dân dễ dàng đi lại.”
“Tôi mong muốn con đường này sớm hoàn thiện để người dân buôn bán được”
Trước những phản ánh này, phóng viên VOV Giao thông đã trao đổi với chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Quốc Khánh – Chủ tịch UBND Phường An Lạc cho biết, các dự án đều do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận Bình Tân phụ trách. Ông Khánh thừa nhận địa phương đã ghi nhận tình trạng công trình ngổn ngang, gây ảnh hưởng đến người dân, và đã nhiều lần làm việc với đơn vị thi công.
Tuy nhiên, theo ông Khánh, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn khiến tiến độ bị chậm lại: “Tất cả những dự án này là dự án chuyển tiếp. Do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Tân làm chủ đầu tư. Phường thì cũng đã thấy việc công trình bừa bộn, gây ảnh hưởng người dân và cũng đã có nhiều lần làm việc nhắc nhở. Tuy nhiên do phải cải tạo hết hệ thống cống và gặp ngay cái thời điểm mưa ngập không làm được cho nên nó kéo dài.”
Về tiến độ cũng như thời gian hoàn thành, ông Khánh cho biết thêm: “Thì theo kế hoạch là trong năm nay sẽ hoàn thành. Có một số công trình đã đạt 70%-80% rồi, một số công trình khác đã hơn 50%.”
Việc nâng cấp hệ thống cống, cải tạo mặt đường là cần thiết để giải quyết lâu dài tình trạng ngập nước, xuống cấp. Thế nhưng, một công trình dù nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng sống, nếu chậm trễ thì trong ngắn hạn lại trở thành gánh nặng với chính người dân, những người hằng ngày phải đi lại và mưu sinh giữa bụi bặm và bùn đất.
Người dân Phường An Lạc đang mong chờ từng ngày những tuyến đường sớm được hoàn thiện, trả lại sự thông thoáng, an toàn và ổn định. Bởi mỗi ngày công trình chậm lại, là thêm một ngày người dân phải gồng mình chịu đựng.