TP.HCM quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt vụ án, chuyên án lớn về ma túy đã được Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Tổng cục hải quan Bộ Tài chính và các

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Số lượng ma túy thu giữ được trong các vụ án năm 2019 là hơn 8 tấn, cao nhất từ trước đến nay và có liên quan đến các đối tượng người nước ngoài.

Đây cũng là chuyên án ma túy có yếu tố nước ngoài hoạt động phức tạp, biến Việt Nam thành nơi sản xuất và trung chuyển ma túy để đưa đi nước thứ 3 tiêu thụ. 

Lợi dụng chủ trương ưu đãi, thu hút đầu tư, thành lập doanh nghiệp để vận chuyển phương tiện, thiết bị, nguyên liệu, thuê kho bãi..

Cụ thể với chuyên án 419D năm 2019, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Tổng Cục hải quan Bộ Tài chính đã triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia Campuchia – Việt Nam – Đài Loan (Trung Quốc), thu giữ 1.390 bánh heroin (hê rô in).

Với những thành tích này, Bộ Công an, Bộ Tài Chính và UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khen thưởng cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc.

Trung tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trao thư khen và tiền thưởng của Bộ Công an cho 18 đơn vị trong chuyên án 419D

Trung tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhấn mạnh, tội phạm ma túy ngày càng hoạt động tinh vi, ranh mãnh. Số lượng ma túy thu giữ được trong các vụ án năm 2019 là hơn 8 tấn, cao nhất từ trước đến nay và có liên quan đến các đối tượng người nước ngoài.

Trung tướng Các cho biết, vừa qua Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã kiến nghị Chính phủ tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng giữa các nước ASIAN và các cơ quan phòng chống tội phạm ma tuý để cùng phối hợp. “Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam cũng như Bộ trưởng các nước Asian, các cơ quan phòng chống tội phạm ma túy lớn nhất thế giới đó là DIA, ULDC, AFB chúng ta được xác lập, điều tra chung chuyên án song phương và khi có yêu cầu điều tra song phương các đồng chí báo cáo về Bộ, Bộ sẽ có trách nhiệm phối hợp với các đồng chí cùng với các đồng chí tổ chức điều tra viên, trinh sát viên sang các nước có liên quan để tổ chức điều tra”.

Cũng trong chuyên án này, một lô hàng hạt nhựa PVC chứa 56 bánh heroin lọt qua được an ninh cảng Cát Lái và bị bắt khi sang tới Đài Loan (Trung Quốc), ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho rằng đây là sơ hở của lực lượng chức năng, bọn tội phạm đã lợi dụng chính sách ưu đãi của Luật hải quan để thông quan hàng hóa.

Tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm
Ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan trao thư khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 3 đơn vị phối hợp trong chuyên án ma túy

Theo ông Cẩn, trước kia tội phạm vận chuyển ma túy qua biên giới với mức độ nhỏ, lẻ. Tuy nhiên, sau khi nước ta mở cửa hội nhập sâu theo các hiệp định đa phương và song phương thì những loại hình hàng hóa, phương tiện quá cảnh chỉ bị giám sát từ cửa khẩu nhập đến cửa khẩu xuất, mà không kiểm tra hải quan, cho nên tội phạm thường cất giấu ma túy trong hành lý, hàng hóa và trong người qua tất cả các đường kể cả đường biển, đường hàng không đưa vào Việt Nam, hoặc đưa ra nước ngoài tiêu thụ, nhất là các phương tiện thường xuyên qua lại biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. “Chúng tôi cũng xác định, báo cáo với Chính phủ, Bộ Công an và cấp trên tăng cường hơn nữa trang thiết bị kiểm tra ma túy không phải chờ đưa về phòng thí nghiệm, trong vòng 30 giây ra luôn kết quả loại gì ở thực địa cũng như phối hợp nhịp nhàng, kết nối chia sẻ thông tin giữa các lực lượng trước, trong và sau thông quan”.

Ông Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định khen thương của Ban thi đua khen thưởng thành phố cho các đơn vị ban ngành địa phương.

Ông Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà các đơn vị nghiệp vụ đã gặp phải trong quá trình đấu tranh phá án.

Theo ông Châu, các loại tội phạm mà đặc biệt là tội pham ma túy vẫn hoạt động và mang tính chất nguy hiểm với sự tham gia của các nhóm đối tượng tội phạm hình sự trong và ngoài nước.

Do đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy hơn nữa tinh thần cảnh giác cũng như thường xuyên trao đổi phối hợp với các bộ ngành để kịp thời ngăn chăn, phát hiện và xử lý nghiêm tội phạm giữ gìn yên bình cho người dân. “Qua phá những vụ án như thế này đem lại một cái kết cục là giữ vững về an ninh chính trị, về trật tự an toàn xã hội đặc biện là đem lại niềm tin cho nhân dân cả nước nói chung và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương chiến công của các đơn vị đã có thành tích xuất sắc được khen thưởng ngày hôm nay. Chiến công của các đồng chí là kết quả của sự đoàn kết trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần quan trọng tạo một điều kiện, môi trường ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh giúp thành phố Hồ Chí Minh phát triển kinh tế xã hội ngày càng tốt hơn”.

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh chúng mừng các tập thể cùng phối hợp trong chuyên án 419D

Việt Nam có hơn 200 ngàn người nghiện ma túy còn trên toàn thế giới con sô này là gần 300 triệu người. Cuộc chiến chống ma túy chưa bao giờ có hồi kết vì tội phạm ma túy ngày càng hoạt động tinh vi hơn, manh động hơn, quy mô lớn hơn, xuyên quốc gia và xuyên biên giới.

Trước những thách thức đó, càng cần hơn nữa sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng như các cấp bộ ngành, địa phương và quần chúng nhân dân cả nước để trấn áp và hướng tới triệt tiêu loại hình tội phạm này.