Thuế đối ứng của ông Trump tác động ra sao đến các doanh nghiệp FDI?

Chính sách thuế đối ứng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI lớn như Samsung, Intel.

Việt Nam là "cứ điểm" sản xuất của Samsung (Ảnh: Samsung)
Việt Nam là 'cứ điểm' sản xuất của Samsung (Ảnh: Samsung)

Như đã đưa tin, Ngày 2/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế đối ứng mới, áp mức thuế 46% lên hàng hóa từ Việt Nam.

Với mức thuế này, các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực điện tử như Samsung, Intel, Amkor và Apple đang đối mặt với những thách thức chưa từng có.

Về dài hạn, các doanh nghiệp có thể phải điều chỉnh chiến lược đầu tư, thậm chí cân nhắc chuyển một phần sản xuất sang các quốc gia khác. 

Đáng chú ý, đã có những quốc gia đầu tiên đáp trả chính sách thuế của ông Trump. Mới nhất, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ “ngay lập tức” hủy bỏ chính sách thuế quan và giải quyết bất đồng thông qua “đối thoại công bằng”.

Tại châu Âu, theo hãng tin AP, mức thuế 20-26% áp lên EU đã làm dấy lên làn sóng phản đối tại nhiều quốc gia.

Còn Chính phủ Brazil tuyên bố đang đánh giá mọi biện pháp, bao gồm cả việc khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), để đối phó với mức thuế 10%.

Ảnh nh họa: VGP
Ảnh nh họa: VGP

Còn liên quan đến lĩnh vực thuế, việc đánh thuế các sàn TMĐT vẫn đang rất được quan tâm. Đề cập việc thu thuế các sàn TMĐT, Bộ Tài chính cho biết, Các sàn thương mại lớn nhất thế giới đều nộp thay thuế cho người bán.

Cụ thể, Các sàn thương mại điện tử lớn nhất trên thế giới như: eBay, Amazon, Bestbuy... đều đang thực hiện nghĩa vụ tính thuế đối với từng đơn hàng, sau đó, nộp vào ngân sách thay cho người bán trên sàn của mình. 

Với thị trường BĐS, việc TPHCM mới đây cấm “homestay chung cư” vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm. BTV NN nghĩ sao về điều này?

BTV: Vâng, TP HCM vừa ban hành quy định cấm các hoạt động khai thác căn hộ cho thuê lưu trú du lịch (thuê ngắn hạn, theo ngày, giờ, Airbnb...) trong các dự án chung cư.

Tuy nhiên, quy định này đã vấp phải nhiều phản ứng từ nhà đầu tư dịch vụ lưu trú Airbnb và các hộ dân sở hữu chung cư.

Trước diễn biến này, thay vì cấm hoàn toàn, các chuyên gia đề xuất thành phố xây dựng quy định và cơ chế cho hoạt động kinh doanh lưu trú ngắn ngày trong chung cư.

Thị trường chứng khoán

Sau phiên giảm điểm “lịch sử” hôm qua. Liệu TTCK có hồi phục trong phiên sáng nay? 

Phần lớn các mã cổ phiếu trong rổ VN30-Index vẫn nhuộm sắc đỏ khá bi quan. Trong đó, FPT, ACB, TCB và HPG đang tác động tiêu cực đến VN30-Index khi lần lượt lấy đi 5.08 điểm, 3.52 điểm, 3 điểm và 2.93 điểm từ chỉ số chung. Trái lại, chỉ còn lại VIC, LPB, SSB, VNM và VHM là 5 cổ phiếu trụ cột giúp VN30 níu giữ lại hơn 5.3 điểm cho chỉ số.

Các nhóm ngành tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm trên diện rộng cho thấy tâm lý bi quan của nhà đầu tư sau khi tin tức về danh sách áp thuế đối ứng của Nhà Trắng được phát đi ngày 03/04/2025 vẫn hiện hữu.

Trong đó, ngành năng lượng đang có mức giảm mạnh nhất thị trường 6.14%. Cụ thể, các mã cổ phiếu ngành dầu khí như PVS giảm 7.89%, PVD giảm 6.55%, PVB giảm 6.74%, PVC giảm 8.08%… Chỉ còn lại một số ít các mã giữ được sắc xanh như TVD tăng 1.8%, TMB tăng 1.77%, POS tăng 5.32%…

Kế đến là ngành công nghệ thông tin tiếp tục gặp nhiều “sóng gió” khi đa phần các mã đều ghi nhận sắc đỏ. Cụ thể, FPT giảm 4.32%, CMG giảm 6.98%, ITD giảm 6.25% và PIA giảm 4.76%...

Kết phiên sáng nay, VN-Index giảm thêm 47 điểm, xuống còn 1.182 điểm./.