Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Chị Trần Thanh Hương, ở quận Long Biên, Hà Nội cùng con gái học lớp 9 vừa trải qua hơn nửa tháng mệt nhoài “chiến đấu” với COVID-19. Sức khỏe của con bị ảnh hưởng đúng thời điểm ôn luyện tăng tốc cho kỳ thi vào lớp 10, chị Hương dành nhiều thời gian để chăm sóc và trò chuyện cùng con mỗi ngày: "Tất cả triệu chứng của COVID-19 thì con đều có: từ đau đầu, mỏi cơ, đến sốt 39, 40 độ,… 2 lần định đi cấp cứu nhưng vẫn vượt qua được. Sau phục hồi thì còn ngồi máy tính chỉ 2 tiếng là đau đầu, không ngồi nổi. Mình cũng động viên con là khả năng tiếp thu đến đâu thì học đến đó, không đặt áp lực lớn cho con".
Học sinh khối 9 năm nay có đặc thù là 3 năm liền học trực tuyến, chất lượng khó đảm bảo như các khóa học sinh trước. Do đó, khi phương án bỏ môn thi thứ 4 được UBND TP. Hà Nội thông qua, hầu hết phụ huynh, học sinh đều phấn khởi, giáo viên cũng thoải mái để tiếp tục cùng nhau hoàn thành chương trình năm học.
Bà Thẩm Thị Lý, Hiệu trưởng Trường THCS Sài Đồng, quận Long Biên cho biết, dù dạy trực tiếp hay trực tuyến thì kế hoạch chương trình vẫn được đảm bảo đúng tiến độ: "Nhà trường đã trang bị hệ thống webcam tại các lớp học để học sinh có thể học tại nhà cùng các bạn ở trên lớp. Thực hiện dạy học đến đâu ôn tập, củng cố kiến thức đến đó, đặc biệt quan tâm 3 môn: văn, toán, tiếng Anh - những môn chắc chắn có trong tuyển sinh lớp 10. Do vậy, phương án thi 3 môn không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch học tập".
Tại Trường liên cấp tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội, quận Thanh Xuân, bà Nguyễn Thị Vân Trang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, khi số ca F0 tăng nhanh (chiếm khoảng 35% cán bộ, giáo viên và học sinh), thì áp lực dạy thay cho các thầy cô là rất lớn. Nhà trường đã chuyển sang hình thức học trực tuyến và các giáo viên là F0 thể nhẹ vẫn có thể dạy học.
"Các bạn sẽ được chia các trình độ khác nhau và có hỗ trợ với các nhóm nhỏ. Quá trình kiểm tra, đánh giá liên tục thì các thầy cô có sự đo lường, cá nhân hóa lộ trình học tập của các con. Học sinh lớp 9 có những áp lực về thi cử thì cũng cần có những biện pháp giải tỏa. Nhà trường có các hoạt động sinh hoạt tập thể trực tuyến, giúp các con cải thiện thể lực, chương trình về kỹ năng sống và tâm lý học đường", bà Nguyễn Thị Vân Trang cho biết.
Bên cạnh nỗ lực của thầy và trò thì sự đồng hành của các bậc phụ huynh là không thể thiếu trong giai đoạn “tăng tốc” này. Bà Ngô Thị Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên cho biết, nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi họp phụ huynh để trao đổi, không chỉ giúp cha mẹ sát sao chuyện học tập mà còn quan tâm tới sức khỏe và tâm lý của các con: "Ban giám hiệu chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện khảo sát chất lượng sau một thời gian các con học trực tuyến, từ đó bồi đắp cho các em kiến thức thiếu hụt, tiếp tục hướng dẫn học sinh luyện tập trực tuyến trên hệ thống Hà Nội Study. Bên cạnh đó, nhà trường vẫn duy trì hòm thư cho các em muốn tâm sự tại phòng đoàn đội, giải đáp cho các em những thắc mắc".
Dự kiến, Hà Nội có khoảng 110.000 học sinh lớp 9 xét tốt nghiệp THCS và gần 100.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT năm học này. Thời gian thi khoảng từ ngày 10 đến 20/6, tùy theo tình hình, Sở GD-ĐT sẽ có thông báo cụ thể.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, Hà Nội rút còn 3 môn thi nhưng thời lượng các môn lại tăng, có thể tạo áp lực cho học sinh.