Test COVID phải có nhân viên y tế chứng kiến: Hết giấy đi đường lại đến 'giấy F0'?

Phát hiện các triệu chứng COVID, nhiều người dân khai báo tới y tế xã phường thì được hướng dẫn, đem bộ kit của mình tới trạm y tế để nhân viên y tế test hộ, hoặc test dưới sự chứng kiến của nhân viên y tế, mới được xác định là F0.

Việc này dẫn đến tình trạng tập trung đông người, nhốn nháo ở y tế xã phường, như vừa xảy ra tại Phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngành y tế và địa phương cần thay đổi thế nào để tránh tình trạng này? 

Liên quan đến vấn đề này, PV VOV Giao thông đã có cuộc đối thoại với bác sĩ Trần Văn Phúc - Bệnh viện Xanh-pôn, Hà Nội.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Người dân thực hiện lấy mẫu test nhanh, dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế (Ảnh: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM)

PV: Hiện nay có tình trạng một số nơi yêu cầu người dân test COVID dưới sự chứng kiến của nhân viên y tế mới được công nhận là F0. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

BS. Trần Văn Phúc: Chúng ta đang thực hiện chống dịch theo yếu tố nguy cơ và chúng ta vẫn coi COVID là đại dịch toàn cầu, do vậy khi những người dân bị nhiễm rồi thì họ cũng muốn thông báo với chính quyền để một phần được hỗ trợ, được quản lý, một phần có đầy đủ các thủ tục để sau này nếu có một giấy chứng nhận, giống như thẻ xanh, thẻ đỏ, thẻ vàng mà trước kia chúng ta vẫn thực hiện.

Quản lý của cơ quan chức năng cũng sẽ phải chạy theo hiện tượng như thế. Đây là sự việc khá bất cập.

Ở đây không chỉ còn là gây phiền toái cho người dân, mà cách thức khai báo để công bố ca nhiễm, để cung cấp chứng nhận đã trải qua nhiễm rồi, hay những biện pháp theo dõi, cách ly những ca không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ… chúng ta nên thay đổi.

PV: Vậy chính quyền các địa phương cần thay đổi như thế nào để hạn chế phiền hà cho người dân?

BS. Trần Văn Phúc: Chính phủ, các tỉnh, thành phố và Bộ Y tế, Sở Y tế cần thay đổi quan điểm chống dịch, coi COVID trở thành bệnh chuyên khoa và trả nó về trong các bệnh viện, để chuyện xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị sẽ thuộc về bác sĩ lâm sàng.

Chúng ta không phụ thuộc vào các quy định của chống dịch nữa, không gây khó khăn cho người dân, họ phải có thẻ xanh, thẻ đỏ thì mới thế này, thế kia… thì câu chuyện se trở nên nhẹ nhàng.

Đặc biệt đối với người dân sẽ không bị phiền hà, không bị căng thẳng vì chuyện COVID nữa.

COVID cũng giống các virus khác từ xưa tới nay, chúng ta ứng xử với nó thế nào thì hiện tại chúng ta cũng có thể chuyển sang trạng thái như vậy. Nếu làm được điều đó thì người dân sẽ không bị phiền hà về nhiều mặt chứ không chỉ câu chuyện phiền hà khi đi khai báo y tế nữa.

PV: Xin cảm ơn ông.