Số ca mắc tay chân miệng ở TP.HCM tiếp tục tăng cao

Tuần qua, TP.HCM ghi nhận số ca tay chân miệng tăng 36,8% so với trung bình 4 tuần trước, trong khi sốt xuất huyết vẫn ở mức cao với hơn 14.400 ca tính từ đầu năm 2026. Ngành y tế đã tăng cường giám sát, đặc biệt tại trường mầm non và nhà trẻ.

Trẻ nhập viện vì tay chân ệng (Ảnh: Kim Dung)

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 15 của năm 2026 (từ ngày 6/4 đến 12/4), thành phố có 1.394 trường hợp mắc tay chân ệng, tăng 36,8% so với trung bình 4 tuần trước.

Tính từ đầu năm đến hết tuần 15, TP.HCM đã có 11.925 ca tay chân ệng. Những địa phương có số ca mắc trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, xã Long Điền (thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) và xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ, TP.HCM cũ).

Trước diễn biến dịch bệnh, ngành y tế TP.HCM đã tăng cường giám sát, siết chặt công tác phòng chống dịch, đặc biệt tại trường mầm non và nhà trẻ. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu phát hiện sớm ca bệnh, thông báo ngay cho y tế địa phương để xử lý, khoanh vùng và khử khuẩn.

Ngành y tế nhấn mạnh vệ sinh cá nhân và môi trường là biện pháp quan trọng nhất để phòng bệnh chân ệng. Trẻ em và người chăm sóc cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; đồ chơi, vật dụng và bề mặt tiếp xúc phải được vệ sinh định kỳ.

Trường mẫu giáo vệ sinh liên tục ngăn ngừa lây nhiễm tay chân ệng (Ảnh: Kim Dung)

Phụ huynh cần theo dõi sát trẻ mắc bệnh. Phần lớn trường hợp có thể điều trị tại nhà, tuy nhiên cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi có các dấu hiệu nặng như sốt cao khó hạ, giật mình, nôn nhiều. Trẻ mắc bệnh cần nghỉ học, cách ly ít nhất 10 ngày để hạn chế lây lan.

Cũng trong tuần qua, TP.HCM ghi nhận 540 ca sốt xuất huyết trong tuần, tương đương mức ổn định so với trung bình 4 tuần trước, nâng tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm đến nay là 14.416 ca./.