Sẽ xử nghiêm trường hợp cố tình thanh toán tiền mặt để trốn thuế

Công điện của Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, xử lý nghiêm hành vi trốn thuế.

Ảnh nh họa: PLO

 

Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Nghị định về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về chủ trương đưa dự án Luật sửa đổi, bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025, dự kiến sẽ trình Chính phủ để trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 10. 

Và mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký công điện của Thủ tướng gửi các bộ ngành, địa phương về việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm, nhất là đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế, vi phạm pháp luật. 

Đáng chú ý, áp lực thanh toán trái phiếu sẽ đạt đỉnh trong tháng 8 này.

Dòng tiền thanh toán trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm đến nay ước tính đạt 91.400 tỷ đồng, tương đương 32% nghĩa vụ thanh toán dự kiến cho cả năm 2025.

Tính riêng trong tháng 8, dòng tiền thanh toán gốc và lãi ước khoảng 48.100 tỷ đồng, tăng 78,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

BĐS tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng số trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán tới 63,8%, tương đương khoảng 17.500 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong tháng 8.

Ảnh nh họa

Số người chơi tiền mã hóa Việt Nam nhiều gấp đôi nhà đầu tư chứng khoán? Bởi theo Chainalysis, với hơn 17 triệu người sở hữu tiền mã hóa, gần gấp đôi nhà đầu tư chứng khoán, Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Việt Nam hiện đứng thứ 7 thế giới về tỷ lệ sở hữu tiền mã hóa và xếp thứ 5 về mức độ phổ cập.

Đặc biệt, trong quý đầu năm 2025, cụm từ “crypto” đã vượt qua “bất động sản” và “chứng khoán” về mức độ tìm kiếm trên Google tại Việt Nam, cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn từ công chúng.

Thị trường hàng hóa nguyên liệu toàn cầu chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày hôm qua (31/7), với chỉ số MXV-Index giảm gần 2%, lùi về 2.185 điểm - mức thấp nhất trong gần hai tháng qua.

Đáng chú ý, nhóm nguyên liệu công nghiệp chịu sức ép lớn, đặc biệt là mặt hàng đường khi đồng loạt giảm giá. Giá đường thô (đường 11) mất hơn 0,6% về còn 360 USD/tấn, trong khi giá đường trắng cũng lùi gần 0,5% về mức 467 USD/tấn.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đà giảm của giá đường chủ yếu đến từ áp lực dư cung trên cả hai thị trường chủ chốt là Brazil và Mỹ.

Tại Brazil, báo cáo mới nhất từ UNICA cho biết, sản lượng đường tại khu vực Trung - Nam trong nửa đầu tháng 7 đã đạt 3,4 triệu tấn, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sản lượng mía ép tăng mạnh và tỷ lệ phân bổ nguyên liệu thô cho sản xuất đường được ưu tiên hơn.

Trong khi đó, báo cáo WASDE tháng 7 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng điều chỉnh tăng tồn kho đường cuối niên vụ 2024–2025 thêm 85.600 tấn, kéo tỷ lệ tồn kho/tiêu dùng lên 17,4%. Diễn biến này cho thấy thị trường Mỹ đang trong trạng thái dư cung, từ đó làm giảm nhu cầu nhập khẩu và gây thêm áp lực lên giá đường toàn cầu.

Ảnh nh họa: Markettimes

Thị trường chứng khoán

Thị trường Mỹ tiếp tục mất điểm. S&P 500 giảm 0,37% và đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp, DJIA giảm 330 điểm (-0,74%).

Còn ở trong nước, theo SSI Reseach, mặc dù động lượng có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng chưa ghi nhận tín hiệu suy yếu rõ rệt cho thấy xu hướng chung vẫn giữ ổn định.