Sau Tết, vàng liên tục tăng giá

Giá vàng hôm nay 3/2 thị trường trong nước duy trì ổn định, SJC duy trì mức 89,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước biến động rất mạnh trong tuần nghỉ Tết Nguyên đán do giá thế giới tăng vọt.

 

Ảnh nh họa

Cận kề ngày vía Thần Tài 2025, các sản phẩm vàng ép vỉ phục vụ nhu cầu mua cầu may được rao bán tràn ngập thị trường. Đáng chú ý, có sản phẩm đã vọt lên mức giá 99,5 triệu đồng/lượng, đắt hơn cả vàng ếng SJC. 

# Các ngân hàng đưa ra các chương trình lì xì trực tiếp bằng tiền mặt để thu hút tiền gửi của khách.

Có nhà băng đưa ra chính sách, khách hàng có từ 1 triệu đồng trở lên có thể mở sổ tiết kiệm trực tuyến. 

# Tuy nhiên, thời điểm này, khi nhu cầu giao dịch ngân hàng tăng cao là lúc các hình thức lừa đảo có xu hướng gia tăng với nhiều chiêu trò tinh vi.

Mới đây nhất, nhiều nhà băng cảnh báo nạn giả nhân viên ngân hàng, lừa lì xì cho khách hàng để lấy thông tin người dùng, nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

# Cũng liên quan đến hoạt động của các ngân hàng, báo cáo tài chính của nhiều nhà băng cho thấy một bức tranh ‘rực rỡ’ ngành ngân hàng. 

Theo báo cáo tài chính đã công bố của 26 ngân hàng thương mại, năm 2024 ghi nhận 6 nhà băng có lợi nhuận trước thuế dưới 1.000 tỷ đồng.

So với năm 2023 khi có tới 9 đơn vị nằm trong nhóm này, có thể thấy một số nhà băng đã bứt phá đáng kể trong năm vừa qua. 

Với thị trường BĐS, trong quý I/2025, dự kiến nguồn cung trên thị trường sẽ dồi dào hơn. Cụ thể, vừa có 8 dự án NƠXH được Hà Nội cập nhật danh mục xây dựng giai đoạn 2021-2025, cùng nhiều dự án NƠXH được cấp phép xây dựng, khởi công dự kiến bung hàng trong năm nay.

Năm 2025, căn cứ từ số liệu các địa phương đã đăng ký, Bộ Xây dựng dự kiến cả nước sẽ hoan thành trên 100.000 căn nhà ở xã hội.

# Thị trường chứng khoán mở cửa chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán lan rộng bảng điện tử. Chỉ số VN-Index đã đảo chiều giảm khá mạnh.

Hầu hết các mã cổ phiếu trong rổ VN30 đều đang gặp phải áp lực bán mạnh. Cụ thể, FPT, ACB, MWG và TCB lần lượt lấy đi 7.37 điểm, 1.33 điểm, 1.33 điểm và 1.31 điểm từ chỉ số chung. Trái lại, SHB, HPG, GVR và CTG là những mã hiếm hoi vẫn còn giữ được sắc xanh nhưng mức tăng cũng không đáng kể.

Ngành công nghệ thông tin hiện là nhóm có mức suy yếu mạnh nhất thị trường với mức giảm 4.3%. Trong đó, lực bán chủ yếu tập trung ở 2 mã vốn hóa lớn là FPT giảm 4.37% và CMG giảm 4.46%.

Kế đến là nhóm ngành ngân hàng ghi nhận mức sụt giảm khá mạnh. Cụ thể có BID giảm 1.25%, VCB giảm 0.97%, TCB giảm 1.21% và VPB giảm 1.59%...

Ngoài ra, nhóm công nghiệp không thể níu giữ được sắc xanh đầu phiên cũng đã “ngã màu” sang đỏ khi áp lực bán dần thắng thế. Cụ thể, bên bán hiện đang chiếm ưu thế ở PVT giảm 1.34%, VTP giảm 3.76%, VJC giảm 1.8%, GMD giảm 1.88%... ở chiều ngược lại sắc xanh chỉ còn ở VCG tăng 2.03%, HHV tăng 1.63%, ACV tăng 0.33%...

Một diễn biến trái chiều khác, nhóm nguyên vật liệu là ngành duy nhất ghi nhận mức tăng khá khiêm tốn với 0.39% cùng trạng thái phân hóa mạnh.

Kết phiên sáng nay, VN-Index giảm hơn 9 điểm, xuống còn 1.255 điểm./.