Rực rỡ sắc màu trung thu trên phố Hàng Mã

Hơn 20 ngày nữa sẽ đến rằm tháng Tám, thời điểm này tại phố Hàng Mã, Hà Nội đã ngập tràn không khí Tết Trung thu…

Càng gần đến Tết Trung thu, những con phố như Hàng Mã lại thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Không chỉ là địa điểm bán những đồ chơi Trung thu, đồ trang trí mà nơi đây còn là một địa điểm để giới trẻ đến để vui chơi, check-in.
Đến hẹn lại lên, cứ vào mỗi dịp Tết Trung thu, phố Hàng Mã, Hà Nội lại đông đúc, nhộn nhịp với những sạp hàng hóa đầy sắc màu rực rỡ.
Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay, đồ trang trí rất đa dạng với nhiều mẫu mã, kiểu cách bắt mắt.
Các loại đèn lồng được da dạng kiểu cách, mẫu mã. Không chỉ tạo hình là cá chép, đèn lồng còn được tạo hình những con vật như chim phượng, con gà, con lợn,...
Đèn cá chép là một trong những lồng đèn truyền thống và mang nhiều ý nghĩa đối với trẻ em. Cá chép xuất hiện trong truyền thuyết vượt vũ môn để hóa rồng, là phương tiện đưa ông Táo về trời vào ngày 28 tết âm lịch hằng năm,... .Ý nghĩa đèn Trung thu này là biểu trưng cho sự cố gắng không ngừng và vươn lên vượt khó trong mọi hoàn cảnh.
Ngoài các đèn lồng tạo hình với kích cỡ lớn, 12 con giáp cũng được làm thành các hình trang trí nhỏ.
Ở một góc khác, các loại đèn lồng với kiểu dáng mới hơn cũng được bày bán.Em Đinh Trà My, 17 tuổi ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, năm nay phố Hàng Mã rất đa dạng các loại đồ chơi, đồ trang trí, đặc biệt là đèn lồng. Với tuổi thơ của My con phố này là một phần ký ức đẹp không thể thiếu và năm nào cũng vậy Mỹ đều tới đây để tham quan và mua đồ trang trí.

 

Mặt hàng được bày bán nhiều nhất có lẽ là đèn ông sao. Đây là loại lồng đèn phổ biến nhất đối với người Việt Nam trong dịp rằm tháng Tám. Theo tìm hiểu, đèn Trung thu đèn ông sao có cách tạo khá đơn giản, ban đầu được làm từ loại giấy nilon ngũ sắc và về sau này thì các nghệ nhân còn trang trí thêm các hoạt tiết, dây kim tuyến đủ màu trông bắt mắt và hợp thời đại hơn.
Hình ảnh ngôi sao 5 cánh được bao bọc bởi vòng tròn tượng trưng cho ngũ hành âm dương trong phong thủy, vì thế chiếc lồng đèn này tượng trưng cho sự cân bằng và hài hòa của các mối quan hệ trong đời sống, giữa người với người và giữa người với thiên nhiên vạn vật.
Cô Minh Thư, chủ một cửa hàng bán đồ chơi Trung Thu trên phố Hàng Mã chia sẻ, năm nay hàng hóa đa dạng kích cỡ, màu sắc hơn. Đồ chơi tập trung chủ yếu ở các mặt hàng truyền thống như đèn ông sao, đèn cá, trống đất, đèn cù,... giá của mặt hàng rẻ nhất từ 10.000 VNĐ cho đến hơn 100.000 VNĐ tùy loại.
Đã là Trung thu thì không thể thiếu Lân. Theo dân gian, Lân tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và là điềm lành cho mọi nhà.
Ở Việt Nam, múa lân vào dịp Tết trung thu là một niềm vui của trẻ thơ, một phần kí ức tuyệt đẹp trong mắt các bạn nhỏ. Những ngày rằm tháng Tám, lồng đèn ngập màu sắc, đường phố cùng nhộn nhịp thì tiếng trống thùng thình vang lên khắp trời mang lại những niềm vui cho con trẻ và cả người lớn.
Trước sự đa dạng của các loại đồ chơi trong dịp trung thu, cô Bùi Thắm, chủ cửa hàng bán đồ chơi truyền thống trên phố Hàng Mã mong rằng, các bậc phụ huynh sẽ định hướng cho các em nhỏ chơi đồ chơi truyền thống trong dịp trung thu nhiều hơn, hạn chế các đồ chơi bạo lực như súng, kiếm,...
Trong màu sắc sặc sỡ của phố Hàng Mã, các bạn trẻ cũng tới để chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm, bởi vậy khu phố náo nhiệt hơn ngày thường.
Bạn Nguyễn Thị Hiền, 24 tuổi, đến từ Bắc Ninh chia sẻ, năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Trung thu là Hiền và các bạn lại đi từ Bắc Ninh sang phố Hàng Mã để chơi và chụp ảnh. Theo cảm nhận của Hiền, mỗi một mùa Trung thu phố Hàng Mã lại có những nét đẹp rất riêng, rất khác.
Còn bạn Nguyễn Thu Hà, 25 tuổi đến từ Hải Dương bày tỏ, đây là lần đầu tiên Hà đến trực tiếp phố Hàng Mã. Cảm nhận của Hà là không khí tại đây nhộn nhịp, mang những nét hoài cổ rất đẹp.