Hẳn bạn đã từng nghe những câu than thở rằng "con gái là loài sinh vật khó hiểu nhất trên đời", bởi chiều thế nào thì khó lòng có thể vừa ý họ được.
Nhưng theo các nhà tâm lý học, con gái không phải tự nhiên khó hiểu, đó không phải là bản năng của phái đẹp. Nhưng trong một thế giới mà phái nam (vẫn còn) chiếm ưu thế, sự “khó hiểu” là lựa chọn duy nhất của con gái. "Không thể dùng não đàn ông để hiểu phụ nữ", tiến sĩ tâm thần học Louann Brizendine, Đại học California (Mỹ) và tác giả cuốn "The Female brain" nói. Sự khác biệt của phụ nữ với nam giới là bẩm sinh. Dưới góc nhìn của khoa học, có nhiều lí do khiến phụ nữ trở nên khó hiểu.
Hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) ảnh hưởng đến 80% phụ nữ và là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến tâm lý chị em. Nhưng ngoài cái đó, hầu như ngày nào phụ nữ cũng chịu ảnh hưởng bởi vòng kinh nguyệt. Do mức độ hoóc môn liên tục thay đổi trong não và cơ thể, mà tâm trạng, năng lượng, sự nhạy cảm của họ cũng thay đổi.
Ngoài ra, trong quá trình tiến hóa, những khả năng của phụ nữ được lựa chọn để nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, biết được chúng cần gì, ăn gì, có vấn đề gì. Đây là lý do tại sao phái yếu luôn có điểm số cao hơn phái mạnh trong các xét nghiệm đọc ám hiệu không lời. Họ không chỉ nhớ tốt hơn vẻ ngoài người đối diện mà còn xác định chính xác những thông điệp ngầm truyền tải trong nét mặt, tư thế, giọng điệu.
Khả năng "ngoại cảm" giúp phụ nữ lường trước các tình huống xấu và tránh xung đột. Chẳng may có tranh luận, cãi vã sẽ làm các hóa chất ào đến trong não phụ nữ, cuộn lên như cơn động kinh, khiến họ khó mà chịu đựng nổi, đặc biệt khi xung đột với người thân thiết.
Cũng vì khả năng đọc được tâm trạng người khác, mà phụ nữ thường không hay bày tỏ ý kiến hoặc thiếu phản ứng. Một cô gái trẻ khi có xung đột sẽ như đóng kịch câm, trong khi một cậu thanh niên thì không như vậy. Và theo các chuyên gia đối với riêng phụ nữ, đôi khi một phản ứng tiêu cực có thể tốt hơn không phản ứng gì cả.