QLTT TP Hà Nội vận dụng sáng tạo quy định pháp luật trên mặt trận chống buôn lậu, hàng giả

Từ đầu năm, công tác đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại trên các sàn TMĐT để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, môi trường kinh doanh của TP Hà Nội luôn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu liên quan đến quy định pháp luật.

 

Ảnh: VnBussiness

# Trong báo cáo mới công bố, VCBS cho biết, lãi suất huy động trong tháng 10 đã tăng nhẹ tại các kỳ hạn 6-12 tháng, chủ yếu tại các ngân hàng thương mại cổ phần.

So với tháng trước, lãi suất huy động đã tăng khoảng 0,03-0,08%. VCBS dự báo lãi suất huy động sẽ có xu hướng tăng vào cuối năm, đặc biệt tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần. 

# Tương tự, lãi suất cho vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang đồng loạt tăng:

Theo khảo sát, mức lãi suất cho vay mua nhà ở hiện tại đang ở mức 6 đến hơn 9%/năm (thời gian ưu đãi 1-3 năm).

Trước đó, trong quý II, nhiều NH tung gói vay dành cho khách dưới 35 tuổi với lãi suất thấp, khoảng 5-5,5%/năm cố định 3 năm đầu. Tuy nhiên, khoảng hơn một tháng trở lại đây, các NH đã dừng hẳn chương trình này. (Bnews)

Trong khi lãi suất cho vay mua nhà tăng trở lại, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục chứng kiến áp lực tăng giá bán:

Số liệu của Bộ Xây dựng trong quý III cho thấy, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng mạnh, trung bình đạt 95 triệu đồng/m2, trong đó hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m2.

Với mức giá như vậy, để mua được căn hộ diện tích nhỏ từ 29-34m2, cần kinh phí lên tới 5-6 tỷ đồng. Nếu vay ngân hàng 3-4 tỷ đồng và trả theo mức lãi suất như hiện tại sẽ là quá sức với gia đình trẻ. 

# Và càng đến cuối năm, thị trường xe máy lại càng sôi động: Phần lớn các mẫu xe Honda tăng giá, trong khi nhiều thương hiệu khác triển khai mức giảm mạnh hoặc tung ưu đãi lớn nhằm kích cầu giai đoạn cuối năm.

Một số hãng xe triển khai chương trình giảm tương đương 100% lệ phí trước bạ và tặng thêm combo quà tặng chính hãng.

# Từ đầu năm, công tác đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại trên các sàn TMĐT để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, môi trường kinh doanh của TP Hà Nội luôn gặp nhiều khó khăn.

Ảnh nh họa

Khó khăn chủ yếu liên quan đến quy định pháp luật, bởi hiện tại Việt Nam mới chỉ đang trên hành trình xây dựng luật về TMĐT. Theo đó, trong công tác kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng, quản lý vẫn chỉ sử dụng các Nghị định hoặc các quy định dưới luật. Vì vậy, đối với lực lượng QLTT, việc tạo lập hồ sơ, đưa các chứng cứ từ môi trường Internet thành chứng cứ vật lý để xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật là khó khăn.

Bởi quy định pháp luật hiện tại mới chỉ đang quy định việc xác định các dấu hiệu, hành vi, chứng cứ được nhận định là vi phạm pháp luật với các trường hợp kinh doanh truyền thống. Nhưng đối với các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh trên môi trường TMĐT thì hành lang pháp lý giúp xác định hành vi vi phạm chưa được quy định thống nhất nên khi kiểm tra, xử lý các vi phạm này, Lực lượng QLTT đã phải vận dụng những quy định sẵn có để đấu tranh với vi phạm.

Trước mỗi trường hợp vi phạm, lực lượng phải nghiên cứu trước các dấu hiệu vi phạm, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm. Sau đó, trong quá trình kiểm tra thì phải sử dụng các dấu hiệu vi phạm đó để đấu tranh, thuyết phục đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm./.

# Lực mua áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên hôm qua. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,4% lên mức 2.357 điểm.

Đáng chú ý, trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá hai mặt hàng cà phê tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể, giá cà phê Arabica đã tăng gần 3,2% lên mức 9.156 USD/tấn trong khi giá cà phê Robusta cũng tăng hơn 2% lên mức 4.573 USD/tấn.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), tình hình thời tiết và yếu tố thuế quan tiếp tục duy trì áp lực trên thị trường cà phê trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Tại Tây Nguyên - vùng thủ phủ của cà phê Robusta Việt Nam, tình trạng mưa kéo dài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, ngay sau khi khu vực này vừa trải qua cơn bão Kalmaegi đúng thời gian cao điểm của mùa thu hoạch.

Theo ghi nhận từ Đài Khí tượng thủy văn Gia Lai, từ đêm 19 đến đêm 20 tháng 11, khu vực phía Đông tỉnh sẽ tiếp tục xuất hiện mưa to kèm giông, lượng mưa phổ biến trong khoảng 50-100 mm, một số nơi vượt 150 mm. Tại Đăk Lăk, đêm 16 -11 vừa qua trên địa bàn cũng ghi nhận lượng mưa lớn, tổng lượng mưa từ đêm đến sáng ngày 17-11 dao động trong khoảng 30-100 mm, thậm chí có điểm vượt ngưỡng 300 mm. Tình hình này đang gây ra nhiều lo ngại cho tiến độ thu hoạch và chất lượng cà phê vụ mới tại Tây Nguyên năm nay.

Bên cạnh đó, sau khi Tổng thống Trump công bố các chính sách thuế quan mới vào tuần trước, nhiều nước sản xuất cà phê tại châu Mỹ, ngoại trừ Brazil, đã được ễn mức thuế 10%. Đồng thời, các nhà sản xuất châu Á vốn chịu thuế cao hơn cũng được hưởng lợi khi các mức thuế này được xóa bỏ. Tuy nhiên, Brazil - quốc gia cung cấp khoảng 30% lượng cà phê nhập khẩu vào Mỹ - vẫn bị duy trì mức thuế trừng phạt 40%. Điều này tiếp tục gây gián đoạn dòng chảy thương mại cà phê, tạo ra nguy cơ thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng, đặc biệt là tại thị trường Mỹ.

Thị trường chứng khoán

# TTCK Mỹ tiếp tục giảm sâu khi nhóm công nghệ và AI chịu áp lực điều chỉnh do lo ngại định giá quá cao. Dow Jones giảm 1,07%; S&P 500 -0,83%, chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp, dài nhất từ tháng 8; Nasdaq -1,21%.

# Còn ở trong nước, VNIndex tiếp tục vận động tích cực và duy trì trong phạm vi 1.650 – 1.660. Việc thử thách thành công khu vực trên sẽ mang tính xác nhận tốt hơn đối với xu hướng ngắn hạn của chỉ số, đồng thời mở ra dư địa cho nhịp tăng mở rộng sắp tới.

Theo SSI Reseach, các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1.690 – 1.700 và Hỗ trợ 1.620 – 1.630.