Nơi ký ức tuổi trẻ nhường chỗ cho những ước mơ lớn

Giữa trung tâm TP.HCM náo nhiệt, có một không gian đã lặng lẽ đồng hành cùng tuổi trẻ thành phố suốt nửa thế kỷ qua. Nơi ấy chứng kiến những bước chân đầu tiên trên sân khấu, những giấc mơ còn dang dở và cả những hoài bão lớn lên theo năm tháng.

Hôm nay, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM chuẩn bị khép lại một chặng đường quen thuộc, để mở ra hành trình mới hiện đại hơn, rộng mở hơn và sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và lan tỏa tinh thần sáng tạo, cống hiến của các thế hệ thanh niên thành phố mang tên Bác.

Toàn cảnh Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM nhìn từ bên ngoài – nơi được xem là “ngôi nhà chung” của tuổi trẻ giữa trung tâm thành phố, chuẩn bị được xây dựng mới với quy mô hiện đại.

Giữa nhịp sống sôi động của trung tâm TP.HCM, tại khu đất số 4 Phạm Ngọc Thạch – nơi đã gắn bó với nhiều thế hệ thanh niên thành phố suốt nửa thế kỷ qua – một dấu mốc mới đang chuẩn bị được khởi động. Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, biểu tượng quen thuộc của tuổi trẻ thành phố, sẽ được xây dựng mới hoàn toàn với quy mô hiện đại, xứng tầm kỳ vọng của thời đại mới.

Ngày 19/12 tới đây, TP.HCM sẽ đồng loạt khởi công và khánh thành 10 dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong số đó, dự án xây mới Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là sự tiếp nối của ký ức, niềm tin và khát vọng tuổi trẻ thành phố.

Nhà Văn hóa Thanh niên với những chi tiết kiến trúc quen thuộc, lưu giữ nhiều ký ức sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật của thanh niên TP.HCM.

Được thành lập từ ngày 4/9/1975, trải qua 50 năm hình thành và phát triển, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM đã trở thành không gian sinh hoạt văn hóa – nghệ thuật – giáo dục quen thuộc. Nơi đây từng đón hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, giao lưu, sáng tạo, hun đúc tinh thần cống hiến cho cộng đồng.

Dự án xây dựng mới Nhà Văn hóa Thanh niên có tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM, được triển khai ngay trên khuôn viên hiện hữu với diện tích hơn 14.344 mét vuông. Công trình gồm 25 tầng, trong đó có 4 tầng hầm và 21 tầng nổi, chiều cao hơn 84 mét, thời gian thực hiện dự kiến kéo dài đến hết năm 2028.

Mặt tiền Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM tại số 4 Phạm Ngọc Thạch – không gian quen thuộc đã gắn bó với nhiều thế hệ thanh niên thành phố suốt gần 50 năm qua.

Việc xây mới một công trình văn hóa quy mô lớn ngay giữa “đất vàng” trung tâm thành phố nhận được sự quan tâm, đồng thuận của đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, những người sẽ trực tiếp thụ hưởng không gian này trong tương lai. Bạn Minh Trang chia sẻ:

“Đa số những sự kiện ở Nhà Văn hóa Thanh niên này thu hút rất nhiều người, nên em nghĩ việc mở rộng, xây mới khang trang hơn là rất hợp lý, để mọi người có không gian tốt hơn tham gia các hoạt động.”

Không chỉ mong chờ sự mở rộng về không gian, nhiều bạn trẻ còn đặt kỳ vọng vào một Nhà Văn hóa Thanh niên mang hơi thở hiện đại, sáng tạo và gần gũi hơn với nhu cầu của thanh niên hôm nay. Em Thu Lan cho biết:  “Em hy vọng Nhà Văn hóa Thanh niên mới sẽ có thêm nhiều không gian sáng tạo, học tập, giao lưu quốc tế, để tụi trẻ tụi em không chỉ vui chơi mà còn được phát triển kỹ năng, nuôi dưỡng ước mơ và đóng góp cho xã hội.”

Các bảng thông tin, lớp kỹ năng từng thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia, phản ánh vai trò giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng mềm của Nhà Văn hóa Thanh niên trong nhiều năm qua.

Với những người từng gắn bó lâu năm, việc tạm chia tay Nhà Văn hóa Thanh niên cũ không khỏi bồi hồi. Nơi đây từng là “ngôi nhà thứ hai” của biết bao thế hệ, nơi những bước chân đầu tiên lên sân khấu, những giấc mơ nghệ thuật, những hoài bão tuổi trẻ được nhen nhóm và lớn dần theo năm tháng.

Bà Trương Mỹ Lệ, người đã gắn bó với các hoạt động sinh hoạt tại Nhà Văn hóa Thanh niên suốt nhiều năm qua, chia sẻ: “Cô tập ở đây cũng khoảng trên dưới 10 năm rồi. Nếu xây mới lại thì tất nhiên cũng có những khó khăn, mình phải tìm chỗ khác để sinh hoạt. Nhưng sau này quen dần, ổn định rồi thì cô nghĩ điều đó là tốt”

Theo Ban Quản lý dự án, để triển khai xây dựng, toàn bộ công trình hiện hữu sẽ phải phá dỡ, các hoạt động của Nhà Văn hóa Thanh niên sẽ được di dời sang địa điểm khác trong thời gian thi công.

Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Giám đốc Ban điều hành dự án 5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cho biết:

“Khi triển khai dự án này, chúng tôi buộc phải phá dỡ toàn bộ khối công trình hiện hữu. Do đó, các hoạt động của Nhà Văn hóa Thanh niên sẽ phải di dời sang địa điểm khác, không thể duy trì tại đây. Thời gian thi công dự kiến khoảng 3 năm. Hiện Thành đoàn và Nhà Văn hóa Thanh niên đang rà soát nhu cầu để kiến nghị UBND TP bố trí địa điểm sinh hoạt tạm thời phù hợp.”

Bạn trẻ tìm hiểu sơ đồ, không gian sinh hoạt tại Nhà Văn hóa Thanh niên – hình ảnh quen thuộc của sự kết nối, giao lưu và học hỏi trước thời điểm công trình bước vào giai đoạn xây dựng mới

Chia tay không gian cũ là để nhường chỗ cho một tương lai mới. Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm văn hóa – giáo dục – sáng tạo hiện đại, góp phần khơi dậy vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Một công trình mới đang hình thành, nhưng tinh thần, ký ức và nhịp đập của tuổi trẻ thành phố vẫn sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong một diện mạo mới, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của TP.HCM hôm nay và mai sau.