Những công trình giao thông của ý Đảng lòng Dân

Ngày 18/6, Bộ GTVT đã đồng loạt tổ chức khởi công các Dự án đường Vành đai 3 TPHCM, cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột và cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu có tổng chiều dài 248km với tổng mức đầu tư hơn 115.000 tỷ đồng.

Đây là những dự án đặc biệt quan trọng, là kết tinh từ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng,Quốc Hội, Chính phủ, từ các cơ chế đặc thù riêng có và nhất là sự ủng hộ, chia sẻ nhiệt tình từ bà con các địa phương có dự án đi qua.

Chia sẻ tại Lễ khởi công sáng 18/6, thay mặt chính quyền và nhân dân TPHCM, ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TPHCM gửi lời cám ơn chân thành đến lãnh đạo Đảng, Quốc Hội, Nhà nước đã phê duyệt chủ trương đầu tư, tạo nhiều cơ chế đặc biệt cũng như tin tưởng và giao trách nhiệm cho địa phương triển khai dự án.

Bên cạnh đó, ông Phan Văn Mãi cũng bày tỏ sự biết ơn đặc biệt đến bà con nhân dân tại các địa phương, các hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng:

"Đường vành đai 3 là công trình của ý Đảng lòng Dân, là con đường kết nối, con đường phát triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung để giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công để công trình hoàn thành đúng tiến độ. Kính đề nghị các đia phương, các đơn vị liên quan hãy cùng nhau phối hợp chặt chẽ để hoàn thành dự án. Cũng kính mong bà con nhân dân, các tổ chức, hộ gia đình tiếp tục ủng hộ, đồng hành để trở thành đồng tác giả của công trình trọng điểm này".

Các thiết bị máy móc chuẩn bị cho công tác động thổ khởi công dự án Vành đai 3 TP.HCM

Ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Daklak khẳng định dự án cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột là dự án trọng điểm quốc gia, đóng vai trò quan trọng, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên cũng như 2 tỉnh Daklak và Khánh Hoà:

"Đây là dự án đặc biệt quan trọng trong việc đánh thức và phát huy mạnh mẽ các tiềm năng và thế mạnh của 2 tỉnh lẫn cả khu vực. Là tuyến đường chiến lược kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối hành lang vận tải Đông Tây".

Với dự án đường bộ cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận định:

"Đây là dự án giao thông trọng điểm mà Nghị quyết 24 của Bộ chính trị và Nghị quyết 154 của Chính phủ về phát triển vùng Đông Nam Bộ xác định đến 2026 hoàn thành đưa vào sử dụng nhằm mở ra tuyến kết nối các địa phương với hệ thống cảng biển nước sâu Cái Mép Thị Vải, sân bay quốc tế Long Thành, giúp giảm tải và rút ngắn thời gian di chuyển theo quốc lộ 51 hiện hữu, dự kiến thời gian di chuyển từ TPHCM đến BQVT còn 70 phút thay vì 150 phút như hiện nay".

Vị trí đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được xây dựng sau lễ khởi công (Ảnh: Thanh Niên)

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho rằng việc hoàn thành công tác chuẩn bị và khởi công đồng loạt nhiều dự án cao tốc, đường vành đai 3 TPHCM trong dịp này là một nỗ lực rất lớn không chỉ của ngành giao thông mà của cả các địa phương dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của bà con nhân dân:

"Để hoàn thành được khối lượng công việc rất lớn trong giai đoạn này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ ngành địa phương phải có tư duy mới, cách làm mới, nỗ lực lớn, quyết tâm cao trong triển khai thực hiện. Các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù và kết quả thực hiện đến nay đã nh chứng rằng các cơ chế đặc thù là chủ trương đúng đắn, phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, tiết kiệm được thời gian, chi phí đợi chờ".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính biểu dương nỗ lực của các Bộ ngành và các địa phương, đặc biệt là tinh thần nỗ lực của cả hệ thống chính trị TPHCM khi chỉ trong vòng 7 tháng đã giải phóng mặt bằng được 356/410ha (đạt 87% so với chỉ tiêu đề ra là 70%):

"Tại Hà Nội, TPHCM và các thành phố lớn việc huy động vốn đã khó, việc giải phóng mặt bằng lại càng khó. Đã có vốn lại giải phóng mặt bằng nhanh được thì đây là 2 yếu tố quyết định trong nhiều yếu tố quan trọng. Việc này cần biểu dương, khích lệ sự vào cuộc của hệ thống chính trị TPHCM, các tỉnh đông dân cư và đặc biệt là người dân đã ủng hộ dự án".

Thủ tướng Chính phủ và các lãnh đạo nhấn nút phát động khởi công dự án Vành đai 3

Thủ tướng cũng lưu ý rằng kết quả khởi công hôm nay là rất đáng ghi nhận tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu, công việc sắp tới còn rất lớn và nhiều thách thức, yêu cầu các đơn vị liên quan cần tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành và đưa các dự án đi vào hoạt động:

"Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông không chỉ là nhiệm vụ của 1 Bộ ngành, địa phương nào mà là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của các địa phương vì chính lợi ích thiết thực của các địa phương của đất nước.

Chính phủ luôn dành sự quan tâm chỉ đạo theo chức năng và quyền hạn của mình 1 cách quyết liệt để hoàn thành 3 dự án này và nhiều dự án đầu tư hạ tầng khác đúng tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật, an toàn và không lãng phí, tiêu cực".