Nhà đất vùng giáp ranh tăng giá trước tin đồn sáp nhập

Những ngày qua, thông tin về khả năng sáp nhập giữa Quảng Nam và Đà Nẵng đã khiến thị trường bất động sản ven khu vực này trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.

# Liên quan đến việc sửa đổi Luật Thuế TNCN, Bộ Tài chính đang nghiên cứu bổ sung chính sách giảm thuế với các cá nhân là nhân lực công nghệ cao. 

# Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Trong dự thảo lần này, Bộ Tài chính đưa 26 đối tượng không chịu thuế ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, đơn cử như: môi giới chứng khoán, khám chữa bệnh, dịch vụ tang lễ... 

# Đáng chú ý, đại diện Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa thông tin chi tiết về đề án thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.

Theo đó, Việt Nam sẽ vận hành thí điểm sàn giao dịch carbon trong nước từ tháng 6/2025 đến hết năm 2028, sau đó sẽ vận hành chính thức vào năm 2029, mở ra giai đoạn phát triển xanh cho Việt Nam. 

Nhiều khu vực mua bán đất giáp ranh Đà Nẵng sôi động trở lại. Ảnh: Tiền Phong

# Còn với thị trường BĐS, những ngày qua, thông tin về khả năng sáp nhập giữa Quảng Nam và Đà Nẵng đã khiến thị trường bất động sản ven khu vực này trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.

Mặc dù đây mới chỉ là tin đồn chưa được xác nhận, nhưng nhiều người đã bắt đầu đổ xô đi mua đất. 

# Trong khi đó, theo kế hoạch đầu tư công, năm nay, cả nước có khoảng trên 6.200 tỷ đồng sẽ được giải ngân cho vay mua nhà ở xã hội.

# Tính tới thời điểm này, TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 8 dự án nhà ở xã hội, 1 dự án nhà lưu trú công nhận. Số lượng căn hộ đã hoàn thành chưa đạt tới 10% của chỉ tiêu được giao vào năm 2030, là hơn 66.900 căn hộ nhà ở xã hội.

Tại Hà Nội, số lượng nhà ở xã hội đã hoàn thành mới đạt khoảng 20% chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao. 

# Với thị trường giao dịch hàng hóa, đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần, lực bán chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, kéo chỉ số MXV-Index giảm hơn 0,3% về mức 2.271 điểm.

Trên thị trường năng lượng, giá hai mặt hàng dầu thô đồng loạt suy yếu. Trong đó, giá cả hai mặt hàng dầu thô đều giảm 1,5%, lần lượt ở mức 69 USD/thùng với dầu Brent và 66 USD/thùng với dầu WTI.

Theo MXV, giá dầu tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh lo ngại chính sách thuế quan của Mỹ với hàng hóa Mexico, Canada và Trung Quốc sẽ làm cho nền kinh tế thế giới chậm lại, nhu cầu tiêu thụ bị ảnh hưởng trong khi OPEC+ quyết định tăng sản lượng dầu kể từ tháng 4 tới. Cuối tuần này, các nhà đầu tư sẽ đánh giá các báo cáo về cung cầu dầu thô của Cơ quan Năng lượng quốc tế và OPEC. Sau đó, nhiều khả năng giá dầu thô sẽ có một số phiên điều chỉnh.