Theo đại diện Cục Thuế cho biết, với mục tiêu trang bị thêm kiến thức và kỹ năng thực hành chuẩn mực IFRS cho đội ngũ công chức thuế, Cục Thuế đã phối hợp với VACPA và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, thuế giàu kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu thông lệ quốc tế trực tiếp giảng dạy và chia sẻ tại khóa học.
Khóa bồi dưỡng được đánh giá là hoạt động thiết thực, kịp thời, đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực quản lý và kiểm tra thuế trong bối cảnh hệ thống chính sách tài chính - kế toán quốc gia đang có nhiều thay đổi quan trọng. Với chương trình được thiết kế dựa trên ứng dụng công nghệ nhằm tăng cường tính tương tác giữa giảng viên và học viên, Khóa bồi dưỡng đã kết hợp linh hoạt giữa thuyết trình, thảo luận và phân tích các tình huống thực tiễn.
Tại khóa học, TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VACPA và các giảng viên đã trình bày, trao đổi các chuyên đề và nhiều nội dung quan trọng, nhấn mạnh những điểm cần lưu ý về tác động của việc chuyển đổi sang IFRS đối với chính sách và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
Các nội dung khóa học tập trung vào các điểm cơ bản như: (i) Tổng quan về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS); (ii) So sánh điểm khác biệt giữa IFRS và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS); (iii) Ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS đến báo cáo tài chính và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
Trước đó, ngày 27/6/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 222/2025/QH15 về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, dự kiến hai trung tâm tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2025.
Tiếp đó, ngày 29/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 236/2025/NĐ-CP, quy định chi tiết việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu - có hiệu lực từ 15/10/2025 và áp dụng từ năm tài chính 2024. Theo đó, báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực IFRS và các chuẩn mực kế toán quốc tế tương đương sẽ là cơ sở xác định thuế tối thiểu toàn cầu.
Để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, ngày 01/10/2025, Bộ Tài chính cũng đã công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế tại Việt Nam, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2027. Có thể thấy, những chuyển động về chính sách nêu trên cho thấy yêu cầu cấp thiết trong việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ công chức thuế, nhằm sẵn sàng thích ứng với các chuẩn mực tài chính - kế toán quốc tế và chính sách thuế mới trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.
Khóa bồi dưỡng về IFRS không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật kiến thức quốc tế cho đội ngũ công chức thuế, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng trong tiến trình hội nhập tài chính - kế toán toàn cầu. Việc chủ động nắm bắt, nghiên cứu và áp dụng chuẩn mực IFRS sẽ giúp ngành Thuế Việt Nam tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát và nh bạch tài chính doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu triển khai thuế tối thiểu toàn cầu và các cơ chế tài chính mới trong giai đoạn tới./.