Năm 2026 sẽ có 3 kỳ hội chợ quốc gia theo mùa

Trong năm 2026, Bộ Công Thương dự kiến tổ chức chuỗi 3 hội chợ quốc gia gồm Mùa Xuân, Mùa Hạ và Mùa Thu, gắn với các ngành hàng chủ lực và các triển lãm chuyên ngành theo chuỗi giá trị.

Chia sẻ tại tọa đàm "Nâng tầm hội chợ thương mại trở thành kênh xúc tiến thương mại, kinh tế đầu tư quốc gia", do Tạp chí Công Thương tổ chức ngày 26/11, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Hội chợ Mùa Thu 2025 đạt kết quả vượt mong đợi, hội tụ “6 nhất”: quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, hoạt động hấp dẫn nhất, chất lượng cao nhất và ưu đãi tốt nhất.

Đây là lần đầu tiên Cục XTTM được giao trực tiếp tổ chức hội chợ ở quy mô quốc gia, thu hút hơn 2.500 doanh nghiệp, 3.000 gian hàng tiêu chuẩn trên diện tích 130.000 m².

Hội chợ mùa Thu 2025 thành công vượt mong đợi.

Không chỉ là nơi quảng bá hàng hóa hay kết nối giao thương, Hội chợ Mùa Thu 2025 trở thành hình mẫu hội chợ tổng hợp, kết hợp thương mại, đầu tư, đổi mới công nghệ, quảng bá văn hóa.

Trong 12 ngày diễn ra, hàng trăm chương trình nghệ thuật, trình diễn của 12 ngành công nghiệp văn hóa được tổ chức liên tục, mang đến bức tranh sinh động về đất nước, con người và tiềm năng sáng tạo của Việt Nam. Hội chợ cũng ghi nhận lượng giao dịch lớn nhất từ trước đến nay với hàng trăm cuộc kết nối mỗi ngày; giá trị các hợp đồng và biên bản ghi nhớ đạt gần 5.000 tỷ đồng, trong đó khối địa phương đóng góp khoảng 500 tỷ đồng...

Sự kiện còn thu hút doanh nghiệp từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt là các nhà cung cấp máy móc, thiết bị và công nghệ mới. Điều này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn gia tăng của thị trường Việt Nam mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiếp cận sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

TS. Nguyễn Minh Phong, Chuyên gia kinh tế, Thành viên Hội đồng tư vấn kinh tế Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhận định Hội chợ Mùa Thu tạo ra “bước ngoặt tư duy” trong cách nhìn về hội chợ thương mại. Theo ông, Việt Nam đang chuyển từ mô hình xúc tiến thương mại đơn thuần sang xúc tiến tổng hợp, nơi hội chợ không chỉ nhằm bán hàng mà còn trở thành cấu phần của công nghiệp văn hóa và ngành dịch vụ giá trị cao. Hội chợ vì vậy góp phần định hình chuỗi cung ứng, mạng lưới đối tác và thương hiệu quốc gia.

Về phía doanh nghiệp, ông Vũ Đức Thiện, Phó Tổng giám đốc Công ty Mỹ Việt, cho rằng hội chợ đem lại lợi ích rõ rệt, từ truyền thông, mở rộng nhận diện thương hiệu đến cơ hội ký kết hợp tác trong và ngoài nước. 

Từ Australia, bà Trần Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, đánh giá cách tổ chức Hội chợ Mùa Thu tiệm cận mô hình quốc tế như FineFood hay Global Sourcing. Đoàn doanh nghiệp Australia do Thương vụ đưa về gồm 7 doanh nghiệp đa lĩnh vực, từ blockchain, AI đến dược phẩm, linh kiện ô tô, giáo dục; trong đó khu gian hàng Australia nằm trong Top 30 gian hàng tiêu biểu. Bà cho rằng cách tiếp cận tổng hợp, ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối xuyên biên giới cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng trong xây dựng chuỗi hội chợ mang tầm quốc gia.

Thông tin tại tọa đàm cho biết Bộ Công Thương đang xây dựng đề án tổ chức chuỗi hội chợ quốc gia trong 5 năm tới. Riêng năm 2026, dự kiến tổ chức 3 kỳ hội chợ: Mùa Xuân, Mùa Hạ, Mùa Thu, gắn với các triển lãm chuyên ngành theo chuỗi giá trị. Mô hình này được kỳ vọng kết nối doanh nghiệp trong nước với mạng lưới thương mại toàn cầu.