Mỹ bất ngờ miễn thuế đối ứng loạt nông sản: Cơ hội bứt tốc cho Việt Nam

Việc Mỹ miễn thuế đối ứng cho một số mặt hàng như cà phê và trà, trái cây nhiệt đới, gia vị... tạo cơ hội cho nhiều mặt hàng nông sản Việt có cơ hội tăng mạnh xuất khẩu sang thị trường này.

Ảnh nh họa

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã ký Sắc lệnh hành pháp sửa đổi phạm vi áp dụng các thuế đối ứng từng công bố hồi tháng 4 năm nay.

Theo đó, một số mặt hàng nông nghiệp đủ điều kiện sẽ được loại khỏi danh sách áp thuế đối ứng, tức là không còn chịu mức thuế bổ sung trước đây.

Như vậy, việc Mỹ ễn thuế đối ứng cho một số mặt hàng như cà phê và trà, trái cây nhiệt đới, gia vị... giúp nhiều mặt hàng nông sản Việt có cơ hội tăng mạnh xuất khẩu sang thị trường này. 

Cũng nhắc tới lĩnh vực thuế: Các ngân hàng bước vào cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai, chuẩn bị cho lộ trình áp dụng đại trà từ ngày 1/1/2026.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, trong quá trình chuyển đổi, khó khăn lớn nhất của nhiều hộ kinh doanh không nằm ở mức thuế, mà ở thói quen và khả năng sử dụng công nghệ.

Ảnh nh họa: VnEconomy

Việc tự lập hóa đơn điện tử, quản lý sổ sách, kê khai và nộp thuế định kỳ là nhiệm vụ hoàn toàn mới với những hộ quen “tự tính, tự nhớ”. 

Trong khi đó, theo Cục Thuế, kinh tế số tiếp tục thể hiện vai trò trụ cột khi thu thuế từ thương mại điện tử và các hoạt động trên nền tảng số trong 10 tháng năm 2025 đạt 169,3 nghìn tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ.

Tính đến nay, có 196 nhà cung cấp nền tảng xuyên biên giới đã đăng ký, kê khai và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế.

Riêng trong 9 tháng năm 2025, số thuế nộp từ nhóm nhà cung cấp này đạt 9,12 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. 

Chuyển sang một thống kê từ thị trường BĐS: Lãi suất cho vay mua nhà bắt đầu tăng trở lại, các gói ưu đãi 5-5,5%/năm biến mất, đẩy lãi suất thả nổi lên 10-14%.

Trong khi đó, giá chung cư sơ cấp tại Hà Nội trung bình đạt 95 triệu đồng/m2. Hội Môi giới BĐS (VARS) cảnh báo thanh khoản thị trường suy giảm và nguy cơ nợ xấu quay trở lại từ các khoản vay hết thời hạn ưu đãi. 

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến tương đối giằng co. Chỉ số MXV-Index tiếp tục duy trì quanh ngưỡng 2.348 điểm, giảm nhẹ 0,03% so với phiên trước.

Trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá cà phê Robusta có phiên giao dịch bùng nổ với mức tăng hơn 6%, lên mức 4.483 USD/tấn, trong khi giá cà phê Arabica cũng tăng nhẹ gần 0,7%, đạt 6.674 USD/tấn.

Ảnh nh họa

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường cà phê đã nhanh chóng hồi phục trong phiên giao dịch đầu tuần khi nhiều yếu tố cơ bản không thay đổi. Cụ thể, tình trạng thời tiết bất ổn vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất cà phê tại Việt Nam và các nước sản xuất lớn khác, trong khi tồn kho cà phê toàn cầu vẫn duy trì ở mức thấp đã tạo lực đỡ đáng kể cho giá.

Tại Việt Nam, cơn bão Kalmaegi đổ bộ vào khu vực Tây Nguyên tối 6/11 vừa qua đã gây gián đoạn nghiêm trọng đến tiến độ thu hoạch vụ mùa 2025-2026. Ghi nhận tại các vùng trồng trọng điểm tại Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, người nông dân mới chỉ thu hoạch khoảng 10-20% diện tích. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nông dân không thể phơi sấy tự nhiên, phải chuyển sang sấy cơ khí hoặc bán tươi ngay cho đại lý, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hạt và làm gia tăng những lo ngại về triển vọng sản lượng thực tế của vụ Robusta năm nay.

Tại Brazil, xuất khẩu cà phê nhân xô tiếp tục giảm mạnh khi tính trung bình trong 10 ngày làm việc đầu tháng 11, con số này chỉ ở mức trên 12.800 tấn mỗi ngày, giảm 14,4% so với mức trung bình 15.000 tấn của toàn bộ tháng 11 năm ngoái.

Trong khi đó, lượng tồn kho cà phê tại các kho ICE tiếp tục thu hẹp, tạo lực đẩy hỗ trợ giá trên thị trường. Tồn kho Arabica đang được ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 1 năm rưỡi qua, xuống gần 400.800 bao vào ngày hôm qua. Đồng thời, tồn kho Robusta cũng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng, khoảng 5.650 lô.

Ảnh nh họa: CafeF

Thị trường chứng khoán

TTCK Mỹ mở đầu tuần mới trong sắc đỏ khi nhóm công nghệ tiếp tục chịu áp lực. Dow Jones giảm 1,18%, S&P 500 -0,92%, Nasdaq -0,84%.

Còn ở trong nước, theo SSI Reseach, trạng thái giằng co và rung lắc có thể quay lại nhằm kiểm định khả năng cân bằng của chỉ số, nhất là khi mặt bằng thanh khoản vẫn duy trì thấp.