Năm nay, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% thì tăng trưởng tín dụng phải ở mức 16%, tương ứng lượng tiền tăng thêm 2,5 triệu tỷ đồng.
Từ đầu năm, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng thêm hơn 1 triệu tỷ đồng, lên hơn 16,6 triệu tỷ đồng. Đây là mức tăng dư nợ kỷ lục trong 5 tháng đầu năm.
Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo, lượng tiền lớn 'bơm' ra nền kinh tế nếu không chảy vào khu vực sản xuất thực sẽ tái tái lập tình trạng lạm phát, bong bóng và nợ xấu.
Cũng liên quan đến hoạt động của các ngân hàng: Theo VIS Rating, tính chung trong 5 tháng đầu năm 2025, tổng lượng phát hành mới đạt 137 nghìn tỷ đồng.
Trong đó, đóng góp chủ yếu từ các ngân hàng thương mại phát hành mới 100 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, áp lực đối với trái phiếu bất động sản cũng là không nhỏ trong nửa cuối năm.
Trong khi đó, nhiều DN xuất nhập khẩu đang phải đối mặt với chi phí vận chuyển đường biển tăng rất cao. Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ cho biết, chi phí vận chuyển đến Mỹ đã tăng từ 1.850 USD lên 2.950 USD/container.
Thực tế này không chỉ là thách thức, mà còn là động lực để Việt Nam có những bước chuẩn bị kỹ càng trong lĩnh vực logistics để chủ động đón làn sóng dịch chuyển từ Trung Quốc sang ASEAN.
Còn để phòng chống hàng giả, hàng nhái, Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, sẽ sử dụng các công cụ AI để tự động phát hiện các hành vi rao bán hàng giả, hàng cấm trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.
Không chỉ vậy, Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng vừa ban hành kế hoạch triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thủy sản.
Với lĩnh vực BĐS: Giá căn hộ Hà Nội tăng trở lại sau nửa năm đi ngang, nhưng mức giá leo thang khiến giao dịch chững lại.
Ngoài tâm lý của nhà đầu tư, việc các dự án mới ra mắt hoặc mở bán có giá cao ngất ngưởng cũng tác động mạnh lên thị trường thứ cấp.
Nửa đầu năm, hàng loạt dự án chung cư từ nội thành đến ngoại thành Hà Nội đồng loạt ra mắt thị trường, giá dao động 70-170 triệu đồng/m2.
Với thị trường giao dịch hàng hóa, đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, lực mua chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV-Index tăng sang phiên thứ năm liên tiếp với gần 0,5% lên mức 2.319 điểm.
Trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, nhiều mặt hàng tạm ngưng giao dịch do thị trường Mỹ nghỉ lễ Juneteenth. Riêng giá cà phê Robusta tiếp tục giảm nhẹ 0,1%, lùi về mức 3.887 USD/tấn.
Theo MXV, nguồn cung cà phê Robusta dồi dào tiếp tục đè nặng lên giá trong phiên hôm qua. Theo số liệu xuất khẩu mới nhất của Cecafe, tính đến ngày 13/6, lượng cà phê Robusta xuất khẩu của Brazil đạt 173.600 bao, tăng tới 275% so với tháng 5.
Dự kiến xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 6 ở mức 2,7 triệu bao, trong đó riêng Robusta chiếm tới 20%. Bên cạnh đó, theo dữ liệu từ Indonesia, xuất khẩu 4 tháng đầu năm của nước này, phần lớn là cà phê robusta, đạt khoảng 127.000 tấn, tăng 122,5% so với tháng trước.
Thị trường chứng khoán
Nối dài đà tăng, VNIndex tiếp tục xác lập mức đỉnh mới trong hơn 3 năm qua. Động lực tăng điểm chủ yếu đến từ đà lan tỏa tích cực ở nhóm vốn hóa lớn.
Theo SSI Reseach, về mặt kỹ thuật, xu hướng Tăng vẫn chiếm ưu thế trên VNIndex với mục tiêu kế tiếp quanh vùng 1.360 – 1.390 điểm. Chiều ngược lại, vùng 1.330 – 1.340 kỳ vọng nâng đỡ chỉ số trong các nhịp điều chỉnh kỹ thuật, nhất là khi nhịp bứt phá diễn ra với thanh khoản và độ rộng thu hẹp./.