Lực lượng Gìn giữ hoà bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Nam Sudan

Sau thời gian dài công tác ở phái bộ GGHB Liên hợp quốc tại Nam Sudan, đêm 26/9 các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về đến Việt Nam trong sự chào đón của người thân và các đồng nghiệp.

 

Đên 26/9, trong cơn mưa của Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ đón cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan trở về nước sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Máy bay vận tải C17 của Không quân Hoàng gia Australia chở 49 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hạ cánh tại khu vực sân đỗ quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân.
Tất cả các cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian công tác tại Nam Sudan.
---
Dự Lễ đón có Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng (Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam); Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Học viện Quân y…
Ngay sau khi xuống máy bay, các cán bộ của Cục GGHB VN được tiếp đón trong vòng tay của người thân và đồng đội.
---
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 chính thức triển khai tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan từ ngày 26/9/2024 gồm 63 cán bộ, nhân viên.
Lễ đón cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan trở về nước sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác được tổ chức ngay sau khi lực lượng xuống máy bay.
Báo cáo tại buổi lễ, đại diện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 cho biết, trong nhiệm kỳ qua Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 đã tiếp nhận 2650 bệnh nhân. Trong đó, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật đối với 33 bệnh nhân, nổi bật có có nhiều ca khó, điển hình như: Vết thương đứt gần hoàn toàn ngón tay, viêm phúc mạc ruột thừa, gãy xương quay, gãy xương đòn, thoát vị bẹn… Thực hiện vật lý trị liệu với hơn 6600 lượt.
Tỷ lệ chuyển tuyến trên điều trị của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 dưới 0,1%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chuyển tuyến trung bình tại phái bộ UNMISS là 2%. Bên cạnh đó, Bệnh viện thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến dịch bệnh từ các kênh của Liên hợp quốc (Broadcast, Email…), chủ động triển khai biện pháp phòng, chống dịch. Đội vệ sinh phòng dịch tổ chức phun khử khuẩn định kỳ trong khu vực Bệnh viện và nhà ở, góp phần giữ vững môi trường an toàn, sạch sẽ…
Cũng trong năm qua, Bệnh viện đã có 6 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí y khoa trong nước, có chỉ số ảnh hưởng từ 0,75 đến 1 điểm, góp phần khẳng định năng lực nghiên cứu, nâng cao vị thế của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 trên diễn đàn khoa học y học Việt Nam.
Phát biểu tại lễ đón, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng biểu dương những thành tích tiêu biểu, xuất sắc của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ; đồng thời nhấn mạnh, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, cán bộ, nhân viên BVDC2.6 đã để lại dấu ấn tốt đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện sứ mệnh GGHB Liên hợp quốc. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng yêu cầu các cơ quan chức năng của Cục GGHB Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng tiếp tục nắm bắt tình hình mọi mặt, giải quyết tốt công tác chính sách, khen thưởng kịp thời những đóng góp của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6. Cán bộ, nhân viên bệnh viện nhanh chóng ổn định mọi mặt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mới được giao với tinh thần "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua", xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và niềm tin yêu của nhân dân...